Hội đồng nhân dân

Hướng tới Đà Nẵng không ma túy

Tấn Tài • 28/09/2026 09:15

Với 38/94 xã, phường, đặc khu đạt tiêu chí không ma túy, Đà Nẵng đang triển khai lộ trình xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2028. Qua giám sát tại nhiều địa phương, Ban Pháp chế HĐND thành phố đề nghị tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng cùng tham gia, đồng thời chú trọng quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập, hạn chế tái nghiện.

Từ kiểm soát địa bàn đến xây dựng các mô hình cụ thể

Thực hiện chương trình giám sát về công tác xây dựng “xã, phường, đặc khu không ma túy” giai đoạn 2025 - 2030, Ban Pháp chế HĐND thành phố Đà Nẵng đã khảo sát, làm việc với UBND các xã, phường, đặc khu và Công an thành phố Đà Nẵng. Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Công Tuấn cho biết, qua xem xét báo cáo, HĐND thành phố nhận định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, trong đó có công tác phòng, chống tội phạm về ma túy. Thành phố đã ban hành nghị quyết, kế hoạch, xác định chỉ tiêu, lộ trình và biện pháp xây dựng địa bàn không ma túy. Đến nay, toàn thành phố có 38/94 xã, phường, đặc khu đạt tiêu chí không ma túy. Thành phố đặt mục tiêu đạt ít nhất 40% xã, phường, đặc khu không ma túy trong năm 2026 và phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy trong năm 2028.

hinh_02.jpg
Đoàn Giám sát Ban Pháp chế HĐND thành phố Đà Nẵng làm việc với Công an thành phố về công tác xây dựng “xã, phường, đặc khu không ma túy” giai đoạn 2025 – 2030. Ảnh: Như Nguyên

Theo báo cáo của Công an thành phố, từ ngày 15/12/2025 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ hơn 850 vụ với gần 1.500 đối tượng phạm tội về ma túy. Đáng chú ý, các vụ án có yếu tố lợi dụng không gian mạng chiếm hơn 68% tổng số vụ được phát hiện, bắt giữ. Lực lượng công an đã kiểm tra, xét nghiệm hơn 50.000 trường hợp, phát hiện gần 3.600 trường hợp dương tính với chất ma túy; bắt giữ hơn 1.400 trường hợp phạm tội, xử phạt gần 1.300 trường hợp với tổng số tiền 1,85 tỷ đồng. Đồng thời, lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc hơn 200 trường hợp và cai nghiện tự nguyện hơn 660 trường hợp. Toàn thành phố đang quản lý gần 5.000 người liên quan đến ma túy, gồm gần 1.700 người sử dụng trái phép chất ma túy, hơn 1.850 người nghiện và gần 1.400 người bị quản lý sau cai nghiện. Hai cơ sở cai nghiện ma túy của thành phố đang quản lý hơn 1.200 học viên.

Tại các địa phương, công tác phòng, chống ma túy được triển khai gắn với những mô hình và giải pháp cụ thể. Theo đó, phường Hải Châu tổ chức cho các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố ký cam kết xây dựng “phường Hải Châu không ma túy”, triển khai mô hình “3 giảm - 3 giác” trong Nhân dân. Trong khi đó, phường An Hải phối hợp MTTQ Việt Nam phường, các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố và lực lượng an ninh cơ sở mở các đợt cao điểm rà soát đối tượng ma túy theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người.

hinh_01.jpg
Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Hà Lai báo cáo với Đoàn giám sát. Ảnh: Như Nguyên

Gắn phòng, chống với hỗ trợ tái hòa nhập

Qua giám sát tại cơ sở, một trong những yêu cầu được đặt ra là xây dựng địa bàn không ma túy phải đi cùng quản lý người nghiện, người sau cai nghiện và tạo điều kiện để họ tái hòa nhập cộng đồng. Tại phường Hội An Đông, trong tuần đầu thực hiện đợt cao điểm “45 ngày đêm” phòng, chống ma túy, Công an phường xét nghiệm 176 người, phát hiện 14 trường hợp dương tính với chất ma túy, trong đó 13 trường hợp phát hiện mới; đấu tranh làm rõ 3 vụ/6 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và phối hợp Công an thành phố điều tra làm rõ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Tại buổi làm việc, các địa phương kiến nghị thành phố quan tâm cơ chế hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị, tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ quản lý địa bàn, đối tượng và đấu tranh với tội phạm ma túy. Đồng thời, cần có chính sách hỗ trợ cai nghiện, học nghề, việc làm, sinh kế và tái hòa nhập cộng đồng; hướng dẫn cụ thể việc đánh giá, công nhận và duy trì các tiêu chí xây dựng địa bàn không ma túy.

hinh_03.jpg
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Công Thanh phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Như Nguyên

Tham gia Đoàn giám sát và phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái nghiện. Công tác phòng, chống ma túy phải được xác định là nhiệm vụ chung, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn dân với lực lượng công an là nòng cốt.

Về công tác tuyên truyền, cần đi sâu và thực chất, phát huy vai trò cộng đồng, khu dân cư trong phát hiện, tố giác tội phạm. Cùng với đó, gắn chương trình phòng, chống ma túy với các mô hình “khu dân cư không ma túy” một cách an toàn, hiệu quả.

Tấn Tài