Địa phương

Bà Lê Thị Thanh Giang tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP. Cần Thơ

Vũ Châu • 09/10/2026 20:44

Ngày 9/10, Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031, đánh giá kết quả hoạt động đối ngoại nhân dân giai đoạn 2018–2025, đồng thời xác định phương hướng đổi mới hoạt động theo hướng chủ động kiến tạo quan hệ hợp tác thực chất, huy động nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển bền vững thành phố.

Mở rộng quan hệ hữu nghị, huy động hơn 38 triệu USD viện trợ

Dự Đại hội có: Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ Hồ Thị Cẩm Đào; Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Tuấn Anh; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Cần Thơ Mã Thị Tươi; Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi

HN 2
Các đại biểu làm lễ chào cờ khai mạc Đại hội. Ảnh: Vũ Châu

Giai đoạn 2018–2025, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Cần Thơ và các hội hữu nghị thành viên đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường phối hợp giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước. Qua đó, góp phần mở rộng quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác quốc tế, quảng bá hình ảnh địa phương và phục vụ phát triển KT-XH.

HN 7
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Vũ Châu

Trong công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, Liên hiệp và các hội hữu nghị thành viên đã tiếp đón hơn 660 đoàn khách quốc tế đến thăm, chào xã giao, trao đổi hợp tác và tìm kiếm cơ hội đầu tư. Đồng thời, Liên hiệp tham gia cùng lãnh đạo thành phố và các sở, ban, ngành tiếp đón hơn 204 đoàn khách quốc tế.

HN 6
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Vũ Châu

Hoạt động giao lưu, hợp tác được triển khai đa dạng trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, kinh tế, giáo dục và xã hội. Liên hiệp cùng 21 Hội hữu nghị thành viên phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao, sở, ngành tổ chức hơn 232 sự kiện ngoại giao chính trị, ngoại giao văn hóa, ngoại giao kinh tế và hợp tác giáo dục. Nhiều hoạt động kỷ niệm các dấu mốc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Nhật Bản, Liên bang Nga, Cuba, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Lào, Campuchia và các nước khác được tổ chức, góp phần củng cố tình hữu nghị, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước.

Một trong những kết quả nổi bật là công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Giai đoạn 2018–2025, Liên hiệp và các hội hữu nghị thành viên phối hợp với các sở, ban, ngành hợp tác với trên 80 đối tác là tổ chức phi chính phủ, vận động, thẩm định và thực hiện khoảng 436 chương trình, dự án, phi dự án, với tổng giá trị hơn 38 triệu USD, tương đương gần 989 tỷ đồng.

Nguồn lực này góp phần hỗ trợ các chương trình phát triển KT-XH, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, cung cấp trang thiết bị y tế, hỗ trợ trẻ em khuyết tật, giáo dục mầm non, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, dạy nghề cho phụ nữ nghèo, xây dựng trường học và cầu giao thông nông thôn. Qua đó, hoạt động đối ngoại nhân dân không chỉ góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị mà còn mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng, hỗ trợ thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội của thành phố.

Chủ động kiến tạo các hoạt động hợp tác thực chất, hiệu quả và bền vững

Nhiệm kỳ 2026–2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Cần Thơ xác định chủ đề “Đoàn kết - Chủ động - Đổi mới - Hội nhập vì sự phát triển bền vững thành phố Cần Thơ”. Trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng, hiệu quả đối ngoại nhân dân; mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân thành phố với nhân dân các nước; tranh thủ nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển KT-XH

Trong định hướng nhiệm kỳ mới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Cần Thơ chuyển từ tư duy chủ yếu tổ chức giao lưu hữu nghị sang chủ động kiến tạo các quan hệ hợp tác thực chất, hiệu quả và bền vững. Đối ngoại nhân dân được xác định là một trụ cột quan trọng trong tổng thể công tác đối ngoại, gắn kết chặt chẽ với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước; hiệu quả hợp tác và lợi ích phát triển địa phương là thước đo cho chất lượng hoạt động. Thành phố cũng đặt mục tiêu vận động viện trợ cho các chương trình, dự án phát triển kinh tế, từ thiện, nhân đạo đạt 250 tỷ đồng trong nhiệm kỳ 2026–2031.

HN 3
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP. Cần Thơ Lê Thị Thanh Giang (thứ năm từ trái sang) tặng kỷ niệm chương cho các đại biểu

Về phát triển tổ chức, Liên hiệp đặt mục tiêu phát triển mới trên 1.000 hội viên. Đồng thời, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức đối ngoại nhân dân, kỹ năng vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, hội viên.

HN 5
Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội. Ảnh: Vũ Châu

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Liên hiệp xác định ba đột phá chiến lược: Đổi mới tư duy và định vị vai trò đối ngoại nhân dân, nâng tầm các tổ chức hữu nghị từ vai trò kết nối sang đối tác tham gia phát triển; Đổi mới nội dung, phương thức và không gian hoạt động; đẩy mạnh ngoại giao số, ứng dụng công nghệ trong kết nối, truyền thông và vận động quốc tế, mở rộng hợp tác về kinh tế, giáo dục, môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; Nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực, xây dựng mạng lưới đối tác quốc tế đa dạng, tăng cường phối hợp liên ngành, liên cấp và giữa khu vực công với khu vực tư nhân

Tại Đại hội, Ban tổ chức đã trao 13 kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại nhân dân và hoạt động hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc trong thời gian qua; trao bằng khen của UBND TP. Cần Thơ và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2018–2025

hn_watermarked.jpg
Bà Lê Thị Thanh Giang tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp kỳ 2026-2031. Ảnh: Vũ Châu

Các đại biểu đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả, bà Lê Thị Thanh Giang tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp kỳ 2026-2031.

Vũ Châu