EVN ủng hộ 1 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo
Tại chương trình nghệ thuật “Kết nối yêu thương”, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trao tặng 1 tỷ đồng, góp nguồn lực hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng đại diện lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên EVN trao tặng số tiền trên. Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức, nhằm huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo kết quả rà soát, thống kê ban đầu, cả nước có trên 30.000 phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được hỗ trợ. Nguồn đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân sẽ góp phần chia sẻ gánh nặng điều trị, giúp những trường hợp khó khăn có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe.
Chương trình “Kết nối yêu thương” được tổ chức hướng tới kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Nguồn đóng góp tự nguyện được tiếp nhận thông qua tài khoản của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Việc vận động, tiếp nhận, quản lý, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp được thực hiện theo quy định, bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả.
Từng trường hợp được xem xét hỗ trợ trên cơ sở hồ sơ, xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về tình trạng bệnh và của chính quyền địa phương về hoàn cảnh thực tế. Mức hỗ trợ phù hợp với nguồn lực vận động được và hoàn cảnh của người được hỗ trợ. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Công an rà soát đối tượng, quản lý, sử dụng nguồn lực và công khai kết quả theo quy định.
Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện, những năm qua, EVN và các đơn vị thành viên còn triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội như hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng và sửa chữa trường học, nhà ở cho hộ nghèo, chăm lo gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Khoản hỗ trợ tại chương trình “Kết nối yêu thương” tiếp tục thể hiện sự chung tay của cán bộ, công nhân viên ngành điện với cộng đồng, nhất là những người đang cần sự sẻ chia.