Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp trả lời, làm rõ nhiều kiến nghị của cử tri

Trang Nhung • 08/10/2026 17:47

Thủ tục thuế của doanh nghiệp nhỏ, đầu ra nông sản, giá xăng dầu, ngập úng đô thị, quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội... các vấn đề cử tri Đồng Tháp nêu ra đều bắt nguồn từ những nhu cầu thiết thực trong đời sống, sản xuất và kinh doanh. Tại các cuộc TXCT phường Sa Đéc, xã Mỹ Hiệp của Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, đơn vị bầu cử số 2 trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, từng vướng mắc đã được làm rõ trên cơ sở pháp luật, chính sách và hướng xử lý phù hợp.

Gỡ khó cho hộ kinh doanh, tìm đầu ra cho nông sản

ảnh 9 Quang cảnh Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri phường Sa Đéc.
Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp tiếp xúc cử tri phường Sa Đéc

Cử tri phường Sa Đéc đề cập đến vướng mắc về thủ tục thuế, kế toán đối với doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh trên địa bàn. Trả lời cử tri, ĐBQH cho biết, trong các dự án Luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Hai tới có dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo khoản 5, Điều 9, chính sách thuế và kế toán hiện đang được dự thảo: “Doanh nghiệp siêu nhỏ được áp dụng chế độ kế toán và các thủ tục hành chính về thuế đơn giản theo quy định của pháp luật về kế toán, thuế”. Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến để hoàn thiện dự án luật, qua đó đưa tiếng nói của cử tri vào quá trình xây dựng luật.

ảnh 7 cử tri phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi tiếp xúc.
Cử tri phường Sa Đéc, Đồng Tháp phát biểu tại buổi tiếp xúc

Nếu hộ kinh doanh ở phường Sa Đéc mong thủ tục gọn nhẹ hơn, thì nỗi lo lớn nhất của cử tri xã Mỹ Hiệp là tìm "đầu ra" cho nông sản. Cử tri kiến nghị việc hỗ trợ xây dựng vùng trồng, kết nối tiêu thụ và đẩy mạnh chế biến để người dân yên tâm sản xuất.

Anh 1 cử tri xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi tiếp xúc.
Cử tri xã Mỹ Hiệp, Đồng Tháp phát biểu tại buổi tiếp xúc

Chia sẻ với cử tri, ĐBQH thẳng thắn nêu rõ, muốn có vùng nguyên liệu ổn định và được doanh nghiệp bao tiêu, người sản xuất phải bảo đảm chất lượng, tuân thủ tiêu chuẩn và duy trì sản lượng theo yêu cầu liên kết. Đó là nền tảng cho quan hệ hợp tác bền vững giữa nông dân và doanh nghiệp.

ĐBQH cũng gợi mở hướng đi cụ thể cho địa phương: phát triển vùng trồng theo nhu cầu thị trường; liên kết theo chuỗi giá trị giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, gắn với Chương trình OCOP và thương mại điện tử. Địa phương cần khuyến khích doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp đầu tư cơ sở bảo quản, sơ chế, chế biến sâu ngay tại vùng nguyên liệu. Về lâu dài, xã Mỹ Hiệp phối hợp với ngành Nông nghiệp quy hoạch lại vùng trồng, tập huấn kỹ thuật, củng cố hợp tác xã và chủ động kết nối thị trường, kể cả qua mạng xã hội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp tiếp xúc cử tri phường Sa Đéc
Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp tiếp xúc cử tri phường Sa Đéc

Bên cạnh đầu ra, chi phí đầu vào cũng là quan tâm lớn của người sản xuất. Giá xăng dầu tác động trực tiếp đến chi phí sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, vì vậy cử tri đề nghị có giải pháp kiểm soát giá. Trả lời kiến nghị này, ĐBQH thông tin, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12/4/2026 về một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

ĐBQH cho biết, nguyên nhân giá tăng xuất phát từ việc giá trong nước chịu tác động lớn từ thị trường thế giới, trong đó có xung đột tại Trung Đông. Trong bối cảnh đó, nguồn cung trong nước vẫn được bảo đảm; giá được điều hành bám sát diễn biến thế giới, kết hợp linh hoạt nhiều công cụ. Chính phủ tiếp tục gia hạn giảm thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu; Bộ Công Thương sẵn sàng sử dụng Quỹ Bình ổn giá khi cần thiết.

Bảo vệ người tiêu dùng, nâng cao chất lượng hàng Việt

Bên cạnh các vấn đề về sản xuất, kinh doanh, mối quan tâm của cử tri cũng hướng đến chất lượng hàng hóa và quyền lợi người tiêu dùng. Cử tri khu phố Sa Nhiên (phường Sa Đéc) kiến nghị giải pháp nâng cao chất lượng, uy tín của sản phẩm Việt Nam.

ảnh 8 cử tri phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi tiếp xúc.
Cử tri phường Sa Đéc, Đồng Tháp phát biểu tại buổi tiếp xúc

Trả lời nội dung này, ĐBQH thông tin, Chương trình "Hàng Việt vì người Việt" giai đoạn 2026 - 2030 đang được hoàn thiện. Ngày 8/9/2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến hoàn thiện Đề án Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026-2030.

Chương trình được xây dựng trong bối cảnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã qua 15 năm triển khai, với yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả và tạo động lực mới cho phát triển thị trường trong nước. Bộ Công Thương xác định, cùng với thúc đẩy sức mua của người dân và doanh nghiệp, cần lấy phát triển sản xuất trong nước làm nền tảng bền vững để cung ứng hàng hóa cho thị trường nội địa, góp phần thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Điểm mới căn bản là chuyển từ tư duy "người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam" sang "hàng Việt vì người Việt, hàng Việt tự tin được tin dùng cả ở trong nước và ngoài nước". Chương trình xây dựng hệ sinh thái hàng Việt, bộ nhận diện "Hàng Việt vì người Việt" và các thương hiệu tiên phong theo từng ngành hàng. Niềm tin của người tiêu dùng được củng cố bằng tiêu chuẩn rõ ràng, cơ chế đánh giá, xác nhận phù hợp. Cơ chế để cơ quan, đơn vị Nhà nước ưu tiên mua sắm hàng hóa trong nước cũng đang được nghiên cứu.

Anh 2 cử tri xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi tiếp xúc.
Cử tri xã Mỹ Hiệp, Đồng Tháp phát biểu tại buổi tiếp xúc

Quảng cáo trên mạng xã hội cũng là vấn đề cử tri quan tâm. Cử tri xã Mỹ Hiệp phản ánh tình trạng người nổi tiếng quảng cáo thực phẩm chức năng không đúng chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng.

Trước thực trạng này, ĐBQH cho biết, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 đã đặt ra những yêu cầu cụ thể đối với người có ảnh hưởng. Theo đó, người có ảnh hưởng phải xác minh độ tin cậy của người quảng cáo và kiểm tra tài liệu về sản phẩm; không được giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khi chưa sử dụng hoặc chưa hiểu rõ; đồng thời phải thông báo về việc quảng cáo ngay trước và trong lúc thực hiện.

Sống cùng nước an toàn, hài hòa hơn

Anh 4. Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp tiếp xúc cử tri xã Mỹ Hiệp.
ĐBQH Đồng Tháp tiếp xúc cử tri xã Mỹ Hiệp
Anh 5. Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Mỹ Hiệp - Bà Đỗ Thị Thu Thảo là Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
ĐBQH Đồng Tháp, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Mỹ Hiệp

Ngập úng, nước dâng khi trời mưa lớn, triều cường là bức xúc lớn của cử tri tại các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng. Lãnh đạo phường, các sở, ngành và UBND tỉnh Đồng Tháp đã phản hồi về đề xuất đầu tư công trình thoát nước cùng các giải pháp ngắn hạn, dài hạn.

ĐBQH nêu rõ, ngập nước là thách thức chung của nhiều đô thị trên thế giới trước biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan. Nguyên nhân nằm ở hạ tầng thoát nước chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa; kênh rạch, ao hồ bị thu hẹp; ngày càng nhiều mặt đất bê tông hóa và rác thải gây tắc nghẽn cống.

Giải pháp trước mắt là cần tiếp tục nạo vét, khơi thông cống rãnh, kênh rạch, xử lý các điểm nghẽn. Về lâu dài, không thể chỉ phụ thuộc vào cống lớn hơn hay máy bơm mạnh hơn; mà cần giải pháp tổng thể, gắn quy hoạch xây dựng với quy hoạch thoát nước, giữ không gian cho nước, tăng diện tích thấm, hồ điều hòa và cây xanh.

Tinh thần xuyên suốt là thuận thiên, để nước "có nơi đi, nơi chứa, nơi thấm". Mỗi người dân có thể đóng góp bằng việc không xả rác xuống cống, không lấn chiếm kênh rạch. Chống ngập bền vững không chỉ là tìm cách tiêu thoát nước nhanh, mà là tổ chức lại đô thị để sống cùng nước an toàn, hài hòa hơn.

Từ thủ tục thuế, đầu ra nông sản, giá xăng dầu đến thuốc bảo hiểm y tế, ngập úng đô thị... vấn đề cử tri đặt ra đều bắt nguồn từ các nhu cầu thiết thực trong đời sống. Với tinh thần trách nhiệm, từng kiến nghị của cử tri đã được các ĐBQH làm rõ hơn về căn cứ pháp lý, chính sách đang thực hiện và hướng xử lý. Đây cũng là những vấn đề sẽ tiếp tục được Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền và phản ánh vào quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Trang Nhung