Hà Nội: Đón đầu dòng vốn FDI tạo động lực tăng trưởng mới
Tính đến ngày 25/9/2026, Hà Nội thu hút khoảng 4,067 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đạt 90,38% mục tiêu 4,5 tỷ USD của cả năm. Đáng chú ý, dòng vốn đang dịch chuyển mạnh vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ và hoạt động có giá trị gia tăng cao, mở ra dư địa để Thủ đô nâng chất lượng thu hút đầu tư trong chặng đường phát triển mới.
Thu hút hơn 4 tỷ USD vốn FDI
Theo báo cáo của Sở Tài chính thành phố Hà Nội, tổng vốn FDI thu hút từ đầu năm đến ngày 25/9 đạt khoảng 4,067 tỷ USD, tăng 5,88% so với cùng kỳ năm 2025 và tương đương 90,38% kế hoạch năm. Riêng tháng 9, thành phố thu hút khoảng 329,94 triệu USD, gấp 6,3 lần cùng kỳ năm trước và gần 3 lần tháng 8.
Cơ cấu dòng vốn cho thấy xu hướng đáng chú ý. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ dẫn đầu với khoảng 2,243 tỷ USD, chiếm 55,2% tổng vốn FDI thu hút trong 9 tháng. Các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, thông tin và truyền thông, thương mại bán buôn - bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo cũng tiếp tục thu hút nguồn vốn đáng kể.

Riêng trong tháng 9, thành phố cấp mới 2 dự án trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng vốn đăng ký 93,7 triệu USD. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo có 3 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn tăng thêm 188,49 triệu USD - mức tăng vốn lớn nhất của lĩnh vực sản xuất từ đầu năm đến thời điểm báo cáo.
Không chỉ dòng vốn đăng ký, vốn FDI thực hiện cũng duy trì xu hướng tăng. Lũy kế 9 tháng, vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại Hà Nội đạt khoảng 1,358 tỷ USD, bằng 127,52% cùng kỳ năm 2025 và đạt 84,87% kế hoạch năm 2026 là 1,6 tỷ USD. Riêng tháng 9, vốn FDI thực hiện ước đạt khoảng 45,96 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ.
Khu vực FDI tiếp tục đóng góp vào hoạt động sản xuất, xuất khẩu và ngân sách của Thủ đô. Trong 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu của khu vực này đạt khoảng 7,742 tỷ USD, tăng 17,9%; thu ngân sách từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt khoảng 34,3 nghìn tỷ đồng, tăng 33,9% so với cùng kỳ.
Những con số trên cho thấy sức hấp dẫn của thị trường Hà Nội vẫn được duy trì. Nhưng quan trọng hơn, sự gia tăng tỷ trọng của khoa học, công nghệ và các hoạt động chuyên môn cho thấy yêu cầu về chất lượng dòng vốn đang ngày càng rõ nét. Thu hút FDI không chỉ được đo bằng tổng vốn đăng ký, mà còn ở khả năng tạo giá trị gia tăng, đóng góp công nghệ, phát triển nhân lực và hình thành các liên kết mới trong nền kinh tế.
Từ thu hút vốn đến hiện thực hóa cam kết đầu tư
Cùng với kết quả thu hút FDI, Hà Nội đang từng bước hoàn thiện hành lang chính sách và không gian phát triển để đón dòng vốn mới. Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, cùng hệ thống nghị quyết của HĐND thành phố, đã bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển Thủ đô. Trong đó, Hà Nội đã xác định 17 lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược, gồm những lĩnh vực như đường sắt đô thị, công nghiệp đường sắt, đào tạo nhân lực công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển, bán dẫn, đô thị thông minh, xử lý ô nhiễm môi trường và trung tâm tài chính.
Đây là cơ sở quan trọng để Hà Nội chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang lựa chọn những dự án phù hợp với định hướng phát triển dài hạn. Lợi thế về nguồn nhân lực, hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu, thị trường lớn và khả năng kết nối vùng tiếp tục là những yếu tố tạo sức hút đối với các dự án công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
Tại Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 tổ chức cuối tháng 6, Hà Nội đã có 50 bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác được ký kết. Ngày 5.8, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 304/KH-UBND để triển khai các cam kết này, xác định nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra, tiến độ và cơ quan đầu mối đối với từng nội dung.
Việc chuyển các MOU thành dự án cụ thể vì thế có ý nghĩa không kém việc ký kết. Đây cũng là thước đo thực chất đối với hiệu quả xúc tiến đầu tư: từ cam kết sang triển khai, từ vốn đăng ký sang vốn thực hiện, từ dự án riêng lẻ sang hệ sinh thái sản xuất, công nghệ và dịch vụ có khả năng tạo giá trị lâu dài.
Để làm được điều đó, Hà Nội tiếp tục phải giải quyết những điểm nghẽn liên quan đến quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và hạ tầng. Việc rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao tính minh bạch và khả năng dự báo của môi trường đầu tư sẽ quyết định không nhỏ đến tiến độ triển khai dự án cũng như khả năng giữ chân các nhà đầu tư hiện hữu.
Cùng với mở rộng không gian phát triển, Hà Nội đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kết nối, phát triển các khu công nghiệp, khu công nghệ cao và các trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Thành phố cũng định hướng hình thành mạng lưới liên kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm, doanh nghiệp công nghệ và các trung tâm đổi mới sáng tạo; phát triển các trung tâm R&D, phòng thí nghiệm trọng điểm, không gian thử nghiệm công nghệ, trung tâm dữ liệu và hạ tầng số.
Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút FDI ngày càng dựa nhiều hơn vào chất lượng thể chế, hạ tầng và nhân lực, đây sẽ là nền tảng để Hà Nội không chỉ tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng về quy mô vốn mà còn nâng cao chất lượng dòng vốn.
Kết quả hơn 4 tỷ USD FDI sau 9 tháng là một chỉ dấu tích cực, nhưng cũng đặt ra yêu cầu mới: thu hút được vốn mới chỉ là bước đầu; quan trọng hơn là vốn phải được triển khai đúng tiến độ, tạo giá trị gia tăng, chuyển giao công nghệ, phát triển nhân lực và tăng sức lan tỏa đối với kinh tế Thủ đô. Với việc hoàn thiện thể chế, mở rộng không gian phát triển và tập trung vào các ngành công nghệ cao, Hà Nội đang có thêm điều kiện để biến dòng vốn ngoại thành một động lực quan trọng cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.