Chính trị

Xã luận: Nâng mức độ tin cậy, chuyển hóa cam kết thành kết quả thực chất

Quỳnh Chi • 07/10/2026 21:33

Nhận lời mời của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 - 10/10. Đây là chuyến thăm chính thức song phương đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao hơn nữa mức độ tin cậy trong quan hệ Việt Nam với hai nước, đẩy mạnh chuyển hóa các cam kết thành kết quả thực chất.

Lào và Campuchia là những quốc gia đầu tiên Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự chủ động, tích cực của người đứng đầu Chính phủ, truyền tải thông điệp về những trọng tâm, ưu tiên đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn mới. Chuyến thăm đồng thời khẳng định sự nhất quán trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta: luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ với các nước láng giềng; không ngừng củng cố tin cậy chính trị, phát triển quan hệ với hai nước, tăng cường hội nhập quốc tế, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

imgchinhsachcuocsong.vnanet.vn-mediaupload-org-2026-02-06-_105244-samdech-techo-hun-sen-chu-tri-le-don-chinh-thuc-don-tong-bi-thu-to-lam-anh-thong-nhat-ttxvn.jpg
Samdech Techo Hun Sen chủ trì Lễ đón chính thức đón Tổng Bí thư Tô Lâm sáng 6/2/2026. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ "hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển thực chất; hai bên chú trọng cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược trên nhiều lĩnh vực; quan hệ chính trị Việt Nam - Lào tiếp tục được củng cố, nâng tầm.

Thời gian qua, Việt Nam và Lào đã chú trọng cụ thể hóa nội hàm "gắn kết chiến lược" trên nhiều lĩnh vực, phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả kết quả Cuộc gặp cấp cao giữa hai Bộ Chính trị năm 2026, Cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng, Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, kết quả các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước và đạt nhiều kết quả tích cực. Các Tuyên bố chung, Thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ được triển khai nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm.

Quan hệ chính trị tiếp tục được củng cố và nâng tầm, hai bên duy trì truyền thống trao đổi Đoàn cấp cao và các cấp. Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột, gắn bó chặt chẽ, thiết thực, triển khai đồng bộ, toàn diện và thực chất.

img_0864.jpeg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư ngày càng được ưu tiên, nhất là kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông, logistics và liên kết hai nền kinh tế. Kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào hiện đạt 1,3 tỷ USD; hai nước phấn đấu đạt mục tiêu 5 tỷ USD và hướng tới 10 tỷ USD trong những năm tới. Đây là mục tiêu lớn, đòi hỏi hai bên phải tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, thúc đẩy các lĩnh vực có khả năng tăng cường gắn kết giữa hai nền kinh tế. Cùng với đó, cần tiếp tục quan tâm hợp tác giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ, văn hóa, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương.

Với Campuchia, quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" ngày càng phát triển theo chiều sâu, thực chất; tin cậy chính trị giữa hai bên không ngừng được củng cố trên nền tảng chuyến thăm Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm và đồng chủ trì Cuộc gặp hai Đảng, ba Đảng vào tháng 2/2026. Đối ngoại Quốc hội phát huy vai trò tích cực khi Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Campuchia thường xuyên có các cuộc gặp song phương bên lề các hội nghị đa phương, Chủ tịch Quốc hội Campuchia đã thăm chính thức Việt Nam vào 7/2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary. Ảnh: Phạm Thắng
Quang cảnh hội đàm
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary. Ảnh: Phạm Thắng

Hợp tác quốc phòng - an ninh khẳng định vai trò trụ cột. Hai bên phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước. Hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch tạo thêm động lực bứt phá cho quan hệ hai nước với kim ngạch thương mại 8 tháng đầu năm 2026 đạt 8,7 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025; khách du lịch qua lại hai nước đạt khoảng 1 triệu lượt, riêng khách Campuchia đến Việt Nam đạt 565.000 lượt, tăng 40,8% trong nửa đầu năm 2026.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tăng cường hợp tác với các nước láng giềng càng có ý nghĩa quan trọng.

Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng góp phần nâng cao hơn nữa mức độ tin cậy trong quan hệ Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia, tăng cường quan hệ, tin cậy chính trị, sự gắn bó và phối hợp giữa lãnh đạo Việt Nam với lãnh đạo hai nước. Đặc biệt, trọng tâm của chuyến thăm là trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh việc thực hiện các thỏa thuận, cam kết của lãnh đạo cấp cao Việt Nam với lãnh đạo cấp cao Lào, lãnh đạo cấp cao Campuchia, chuyển hóa các cam kết, thỏa thuận thành kết quả thực chất, chia sẻ tầm nhìn, định hướng về những vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Đây cũng là sự cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Chuyến thăm cũng diễn ra trước thềm những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia vào năm 2027: 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào và 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia. Đây là dịp để tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, về truyền thống đoàn kết, hữu nghị, gắn bó giữa Việt Nam với Lào và Campuchia; đồng thời tiếp tục vun đắp nền tảng quan hệ cho giai đoạn phát triển mới.

Ở tầm khu vực, Việt Nam, Lào và Campuchia cùng phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác Tiểu vùng Mekong. Việc tăng cường quan hệ với hai nước láng giềng vì thế không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương, mà còn góp phần củng cố phối hợp giữa ba nước trong những vấn đề cùng quan tâm.

Chuyến thăm của Thủ tướng không chỉ tiếp nối nền tảng tin cậy, gắn bó đã được các thế hệ dày công vun đắp mà còn được kỳ vọng sẽ tạo thêm xung lực mới cho quan hệ Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia thông qua việc cụ thể hóa các cam kết, tăng cường kết nối và nâng cao hiệu quả hợp tác, để quan hệ Việt Nam với hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, đáp ứng lợi ích của mỗi nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực.

Quỳnh Chi