Novaland bác bỏ thông tin “phá sản”, đề nghị gỡ bỏ nội dung thiếu căn cứ
Trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến tình trạng pháp lý, khả năng hoạt động và sức khỏe tài chính của doanh nghiệp, Novaland khẳng định các nội dung cho rằng tập đoàn “phá sản”, “mất khả năng hoạt động” là không chính xác. Doanh nghiệp cho biết sẽ kiên quyết áp dụng các biện pháp pháp lý đối với hành vi cố tình đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công ty.
Novaland lên tiếng trước thông tin “phá sản”
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa chính thức lên tiếng trước một số thông tin liên quan đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp đang xuất hiện và lan truyền trên không gian mạng.

Theo Novaland, thời gian gần đây, trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện các nội dung đề cập đến tình trạng pháp lý và hoạt động của tập đoàn, trong đó có những thông tin cho rằng doanh nghiệp “phá sản”, “mất khả năng hoạt động” hoặc đưa ra những nhận định tiêu cực khác về tình hình của Novaland.
Doanh nghiệp khẳng định những thông tin nói trên không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý cũng như thực tế hoạt động của tập đoàn.
Novaland cho biết doanh nghiệp vẫn đang hoạt động bình thường theo quy định pháp luật, đồng thời tiếp tục triển khai quá trình tái cấu trúc, tháo gỡ các khó khăn tài chính và pháp lý tại các dự án.
Động thái lên tiếng của Novaland diễn ra trong bối cảnh những thông tin liên quan đến tình hình tài chính, nghĩa vụ nợ và hoạt động của doanh nghiệp nhận được sự quan tâm lớn trên thị trường.
Sau giai đoạn gặp nhiều khó khăn bởi những biến động của thị trường bất động sản và áp lực thanh khoản, Novaland đã triển khai quá trình tái cấu trúc trên nhiều phương diện, từ các khoản vay, trái phiếu đến danh mục dự án.
Do đó, theo doanh nghiệp, việc sử dụng những khó khăn trong quá trình tái cấu trúc để đưa ra kết luận hoặc phát tán thông tin không chính xác về tình trạng pháp lý của Novaland có thể gây hiểu nhầm cho nhà đầu tư, khách hàng và đối tác.
Cảnh báo biện pháp pháp lý đối với hành vi phát tán thông tin sai sự thật
Không chỉ bác bỏ các thông tin đang lan truyền, Novaland còn thể hiện quan điểm cứng rắn trước những nội dung mà doanh nghiệp cho rằng sai sự thật, thiếu căn cứ và gây ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động kinh doanh.
Novaland cho biết đang tiến hành thu thập, lưu giữ các thông tin, tài liệu và bằng chứng liên quan đến việc đăng tải, phát tán những nội dung không chính xác.
Doanh nghiệp đồng thời bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Các biện pháp được Novaland đề cập gồm yêu cầu cải chính thông tin, gỡ bỏ nội dung vi phạm, yêu cầu bồi thường thiệt hại và tiến hành các thủ tục pháp lý đối với tổ chức, cá nhân cố tình đăng tải hoặc phát tán thông tin sai sự thật.
Việc Novaland phải chính thức phát đi thông tin bác bỏ cho thấy mức độ ảnh hưởng của những nội dung đang được chia sẻ trên không gian mạng, đặc biệt trong bối cảnh cổ phiếu NVL và quá trình tái cấu trúc tài chính của doanh nghiệp đang được giới đầu tư theo dõi sát sao.
Với một doanh nghiệp niêm yết, những thông tin liên quan đến khả năng thanh toán, tình trạng pháp lý hay nguy cơ phá sản là vấn đề đặc biệt nhạy cảm bởi có thể tác động trực tiếp đến tâm lý cổ đông, khách hàng, trái chủ cũng như các đối tác của doanh nghiệp.
Theo Novaland, song song với quá trình tái cấu trúc nợ, Novaland cho biết hoạt động kinh doanh đang có những chuyển biến tích cực khi một số dự án được tháo gỡ vướng mắc pháp lý, tạo điều kiện để tiếp tục triển khai xây dựng, bàn giao sản phẩm và ghi nhận doanh thu.
Theo thông tin doanh nghiệp công bố, Novaland ước tính trong 9 tháng năm 2026 đạt doanh thu thuần hơn 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 2.800 tỷ đồng. Riêng quý III, doanh thu thuần dự kiến đạt hơn 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 1.100 tỷ đồng.
Những con số trên được Novaland đưa ra trong bối cảnh tập đoàn muốn làm rõ khoảng cách giữa các thông tin tiêu cực đang lan truyền và tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp.
Tuy nhiên, quá trình phục hồi của Novaland vẫn gắn chặt với khả năng tái cấu trúc các nghĩa vụ tài chính, tháo gỡ pháp lý dự án và tạo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. Đây cũng là những yếu tố thị trường tiếp tục theo dõi để đánh giá thực chất tiến trình phục hồi của doanh nghiệp.
Trong bối cảnh đó, việc Novaland công khai bác bỏ các thông tin “phá sản”, “mất khả năng hoạt động” không chỉ nhằm phản hồi những nội dung đang lan truyền trên mạng xã hội mà còn phát đi thông điệp mạnh mẽ về việc bảo vệ uy tín doanh nghiệp.
Novaland nhấn mạnh sẽ kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật đối với các hành vi cố tình đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư, khách hàng và đối tác tiếp cận thông tin từ những nguồn chính thống để tránh những nhận định thiếu căn cứ về tình hình của doanh nghiệp.