Sức khỏe

Bệnh viện K: Cứu chân người mẹ trẻ mắc ung thư xương, khớp gối co rút 90 độ

Mạnh Hưng • 02/10/2026 16:38

Khớp gối gập 90 độ do ung thư xương, người mẹ 27 tuổi đứng trước nguy cơ mất chân. Các bác sĩ Bệnh viện K đã phẫu thuật thay khớp gối, giúp bảo tồn chi.

Theo đó, bệnh nhân H.T.H. (27 tuổi, người dân tộc Mường, ở bản Vần Ngoài, xã Yên Thắng, tỉnh Thanh Hóa), được chẩn đoán mắc ung thư xương ác tính tại 1/3 dưới xương đùi trái.

Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bệnh nhân chưa thể điều trị sớm khiến khối u phát triển lớn. Khi đến Bệnh viện K, chị đau nhiều, hạn chế vận động, chân trái co rút, khớp gối gập khoảng 90 độ và gần như không thể duỗi.

Sau khi được điều trị hóa chất tiền phẫu, bệnh nhân được chỉ định cắt bỏ phần xương chứa khối u và thay khớp gối bản lề nhằm loại bỏ tổn thương, đồng thời bảo tồn chân.

830511432_1508583924638177_405941237542474879_n.jpg
Ê-kíp phẫu thuật cắt 1/3 dưới xương đùi trái và thay khớp gối bản lề cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Theo ThS.BSCKII Hoàng Tuấn Anh, Trưởng khoa Ngoại Xương - Phần mềm, ca phẫu thuật có nhiều khó khăn do khối u nằm ở 1/3 dưới xương đùi, gần các cấu trúc thần kinh quan trọng vùng đùi và khoeo. Bên cạnh đó, khớp gối của bệnh nhân đã co rút trong thời gian dài, các phần mềm quanh khớp cũng bị co ngắn, khiến việc đưa chân về tư thế thuận lợi để phẫu thuật không đơn giản.

Trước tình trạng này, các bác sĩ phải tính toán phương án vừa lấy hết tổn thương, vừa hạn chế ảnh hưởng đến các cấu trúc quan trọng và tạo điều kiện phục hồi chức năng cho người bệnh.

ThS.BSCKII Hoàng Tuấn Anh cùng ê-kíp Khoa Ngoại Xương - Phần mềm tiến hành phẫu thuật. Các bác sĩ từng bước đưa chân về tư thế phù hợp, cắt đoạn 1/3 dưới xương đùi có khối u, sau đó thay khớp gối bản lề.

Sau phẫu thuật, việc phục hồi vận động tiếp tục là một thách thức do chân đã bị co rút trong thời gian dài. Bệnh nhân được sử dụng nẹp để hỗ trợ duỗi chân từng bước, kết hợp tập phục hồi chức năng.

Sau hơn một tuần, chân trái của bệnh nhân đã duỗi tốt hơn. Khớp gối có thể thực hiện các động tác gấp, duỗi và bệnh nhân bắt đầu tập đứng, bước những bước đầu tiên.

829340481_1508583934638176_124244305054573563_n.jpg
Bác sĩ kiểm tra khả năng vận động chân trái của bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Trong quá trình điều trị, Bệnh viện K hỗ trợ chi phí cho bệnh nhân thông qua công tác xã hội và kết nối các nguồn lực cộng đồng. Tổng số tiền hỗ trợ khoảng 220 triệu đồng, giúp bệnh nhân có thêm điều kiện thực hiện phẫu thuật và tiếp tục điều trị.

Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định. Sau khi hoàn tất giai đoạn hậu phẫu, chị sẽ tiếp tục điều trị hóa chất theo phác đồ đa mô thức.

Các bác sĩ khuyến cáo, người có biểu hiện đau xương, đau khớp bất thường hoặc kéo dài, đặc biệt khi không rõ nguyên nhân, nên đi khám sớm. Việc phát hiện tổn thương kịp thời giúp bác sĩ có thêm lựa chọn điều trị và tăng khả năng bảo tồn chức năng chi.

Mạnh Hưng