Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm, làm việc tại Liên bang Thụy Sĩ

Ngọc Quỳnh - Ảnh: TTXVN tại Thuỵ Sĩ • 30/09/2026 08:39

Ngày 28 - 30/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm, làm việc tại Liên bang Thụy Sĩ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Thụy Sĩ Katja Christ; tham dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam và 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Sĩ; tiếp lãnh đạo Đảng Lao động Thụy Sĩ, Đảng Cộng sản Thụy Sĩ, Hội Hữu nghị Thụy Sĩ - Việt Nam và những người bạn Thụy Sĩ; thăm Đại sứ quán, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bern; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva.

Tăng cường hợp tác nghị viện Việt Nam - Thụy Sĩ

Tại cuộc hội đàm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cảm ơn phía Thụy Sĩ đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Thụy Sĩ - một trong những đối tác quan trọng tại châu Âu, mong muốn tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện theo hướng bình đẳng, cùng có lợi.

Về hợp tác nghị viện, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực cùng quan tâm; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) và các diễn đàn nghị viện đa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên triển khai hiệu quả nội hàm Đối tác toàn diện, tăng cường phối hợp tại Liên Hợp Quốc và các cơ chế khu vực; thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ, fintech, trung tâm tài chính quốc tế, tài chính số, blockchain, tài chính bền vững, an ninh - quốc phòng, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Đồng thời, đề nghị Thụy Sĩ tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng hơn 10.000 người Việt Nam tại Thụy Sĩ ổn định cuộc sống, học tập, làm ăn, hội nhập thành công và phát huy vai trò cầu nối trong quan hệ hai nước.

pctqh(1).jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Thụy Sĩ Katja Christ. Ảnh: Ngọc Quỳnh

Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Thụy Sĩ Katja Christ đánh giá cao chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, coi đây là dấu ấn quan trọng trong năm hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, góp phần củng cố tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn và thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội.

Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Thụy Sĩ mong muốn hai Quốc hội tiếp tục tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghị viện; đồng thời phát huy hơn nữa vai trò của các nữ đại biểu Quốc hội, thúc đẩy sự tham gia và đóng góp của phụ nữ trong đời sống chính trị và hoạt động nghị viện. Phía Thụy Sĩ đánh giá việc Việt Nam và các nước EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do là dấu mốc quan trọng, mở ra thêm cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả hợp tác trên kênh nghị viện, góp phần thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực; tăng cường hợp tác tại các cơ chế đa phương, đặc biệt là tại Liên Hợp Quốc, đề cao chủ nghĩa đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị Thụy Sĩ tiếp tục ủng hộ tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh mời Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Thụy Sĩ Katja Christ thăm chính thức Việt Nam; Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Thụy Sĩ vui vẻ nhận lời.

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam và 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Sĩ

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh Quốc khánh 2/9 là dịp nhìn lại chặng đường đấu tranh, xây dựng và phát triển của dân tộc Việt Nam; từ một đất nước trải qua chiến tranh, Việt Nam ngày nay đã trở thành quốc gia hòa bình, ổn định, năng động, chủ động hội nhập quốc tế, với vị thế và uy tín ngày càng được nâng cao.

pctqha2.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Thuỵ Sĩ
pctqha3.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Thuỵ Sĩ

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn trân trọng tình hữu nghị và sự đồng hành của Chính phủ, nhân dân Thụy Sĩ trong 55 năm quan hệ ngoại giao; mong muốn hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, đưa hợp tác kinh tế trở thành trụ cột, lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực, khai thác hiệu quả thế mạnh của Thụy Sĩ gắn với nhu cầu phát triển của Việt Nam; cùng đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới. Phó Chủ tịch Quốc hội đồng thời nhấn mạnh vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ trong vun đắp tình hữu nghị và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

pctqha13.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Thuỵ Sĩ

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thụy Sĩ Châu Mai Anh cho biết việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2025, cùng với việc Việt Nam và các nước EFTA hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại tự do, tạo thêm điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển bền vững và đào tạo nguồn nhân lực.

Đại diện lãnh đạo Thụy Sĩ, Thượng nghị sĩ Mauro Poggia khẳng định Thụy Sĩ coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao những kết quả hợp tác đạt được trong 55 năm qua; nhấn mạnh sự đồng hành của Thụy Sĩ với Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững cũng như trong những thời điểm khó khăn; đồng thời trân trọng các thế hệ đã góp phần vun đắp lòng tin, sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và các chính đảng Thụy Sĩ

Trong các cuộc gặp với Ban Lãnh đạo Đảng Lao động Thụy Sĩ và Đảng Cộng sản Thụy Sĩ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng tình cảm và sự ủng hộ của các đảng cánh tả và nhân dân Thụy Sĩ; mong muốn tiếp tục phát huy quan hệ truyền thống, tăng cường trao đổi thông tin, lý luận và kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Thụy Sĩ trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân

pctqha4(1).jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp lãnh đạo Đảng Lao động Thụy Sĩ

Phó Chủ tịch Quốc hội thông tin về những định hướng lớn sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, những kết quả phát triển kinh tế - xã hội và đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

pctqha5(1).jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp lãnh đạo Đảng Lao động Thụy Sĩ

Lãnh đạo Đảng Lao động Thụy Sĩ và Đảng Cộng sản Thụy Sĩ đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của Việt Nam; mong muốn tiếp tục tăng cường tiếp xúc, trao đổi, chia sẻ thông tin, lý luận, kinh nghiệm và quan điểm về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

pctq_thanh.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Thụy Sĩ - Ảnh: Ngọc Quỳnh
pctq_thanh_a2.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Thụy Sĩ
pctqha14.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Thụy Sĩ - Ảnh: Ngọc Quỳnh

Phát huy vai trò cầu nối của ngoại giao nhân dân

Trong cuộc gặp Chủ tịch Hội Hữu nghị Thụy Sĩ - Việt Nam Anjuska Marija Weil và những người bạn Thụy Sĩ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trân trọng cảm ơn những đóng góp của Hội trong thúc đẩy và củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước; đánh giá cao các hoạt động của Hội, nhất là hỗ trợ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, góp phần gìn giữ tiếng Việt, lan tỏa văn hóa Việt Nam và tăng cường gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ

pctqha6(1).jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Thụy Sĩ - Việt Nam
pctqha7(1).jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Thụy Sĩ - Việt Nam
z8319633468684_703e51a14eabaf359f6e426db39bf930.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Thụy Sĩ - Việt Nam

Chủ tịch Hội Hữu nghị Thụy Sĩ - Việt Nam Anjuska Marija Weil cho biết Hội sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động hướng về Việt Nam, tích cực truyền tải thông tin về Việt Nam tới công chúng Thụy Sĩ và đồng hành với Trường dạy tiếng Việt “Bình Minh” tại Zurich, góp phần gìn giữ tiếng Việt, kết nối văn hóa, duy trì bản sắc và tăng cường gắn kết các thế hệ người Việt Nam tại Thụy Sĩ.

pctqha8.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp Hội Hữu nghị Thụy Sĩ - Việt Nam và những người bạn Thụy Sĩ
pctqha9.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp Hội Hữu nghị Thụy Sĩ - Việt Nam và những người bạn Thụy Sĩ
pctqha10.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ

Gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thụy Sĩ

Đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Bern và gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh biểu dương những nỗ lực của Đại sứ quán trong triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Thụy Sĩ.

pctqha11.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ quán tiếp tục đưa các định hướng hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất; chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu các sáng kiến hợp tác mới; đẩy mạnh kết nối các cơ quan, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các trung tâm khoa học - công nghệ của Thụy Sĩ với các đối tác Việt Nam. Đồng thời, tăng cường kết nối đội ngũ chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân người Việt tại Thụy Sĩ, phát huy nguồn lực tri thức, công nghệ và sáng kiến phục vụ phát triển đất nước.

Tại Geneva, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của tập thể cán bộ Phái đoàn trong triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nhất là trên kênh đối ngoại đa phương.

pctqha12.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cán bộ Phái đoàn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, nắm bắt tình hình và nâng cao chất lượng công tác tham mưu; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong nước, trong đó có Quốc hội, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại đa phương, phát huy vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế tại Geneva.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Phái đoàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào việc triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ngọc Quỳnh - Ảnh: TTXVN tại Thuỵ Sĩ