Diễn đàn Quốc hội

Chú trọng quản lý hoạt động kinh doanh trên không gian mạng

Anh Thảo • 15/09/2026 11:12

Đây là nội dung được các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm tại Phiên họp thứ 5, khi thời gian qua đã xuất hiện tình trạng kinh doanh hàng giả trên mạng. Người kinh doanh tự công bố một quy chuẩn, tiêu chuẩn nhưng sản phẩm bán ra lại theo một tiêu chuẩn khác, là hành vi lừa dối khách hàng.

Công khai thủ đoạn trục lợi tiền từ thiện

Báo cáo công tác dân nguyện tháng 7 đã tổng hợp khá đầy đủ các vấn đề cử tri quan tâm. Trong đó, cử tri và Nhân dân thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao công tác lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; đánh giá cao Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất được tổ chức khẩn trương, nghiêm túc, kịp thời ban hành nhiều quyết sách quan trọng, đồng hành cùng Chính phủ và các địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đặc biệt là tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh điều hành nội dung phiên họp
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh điều hành nội dung phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Báo cáo cũng phản ánh các vấn đề nổi lên cử tri quan tâm. Đó là: nguy cơ mất an toàn hàng không do thiết bị bay không người lái, vật thể lạ xâm nhập khu vực sân bay; diễn biến cực đoan của thời tiết; tình hình dịch bệnh và mất vệ sinh an toàn thực phẩm; các loại tội phạm liên quan đến buôn lậu, lừa đảo, cá độ…

Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đã dành sự quan tâm đến việc khởi tố các đối tượng có ảnh hưởng trên mạng, đáng lưu ý là "giang hồ mạng” như "Huấn Hoa Hồng", "Hải Sapa"... Qua đó, cho thấy sự nghiêm minh của pháp luật, không có vùng cấm, không có khoảng trống pháp lý và không gian mạng không phải là vùng miễn trừ pháp luật.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, thông qua các trang mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi, các đối tượng này đã tạo dựng uy tín, tạo dựng niềm tin để huy động tiền từ thiện và trục lợi. Do đó, cần công khai thủ đoạn trục lợi tiền từ thiện; đồng thời, cảnh tỉnh để người dân không đặt lòng tin.

Nêu rõ các đối tượng này cũng kinh doanh hàng giả trên mạng, vốn là những sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc sản xuất, không có xuất xứ hàng hóa. Đây là hiện tượng tự công bố một quy chuẩn, tiêu chuẩn nhưng sản phẩm bán ra lại theo một tiêu chuẩn khác, là hành vi lừa dối khách hàng. Thực tế này đặt ra yêu cầu đối với công tác quản lý hoạt động kinh doanh trên không gian mạng.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại phiên họp
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhấn mạnh, chúng ta đang sửa đổi Luật Thương mại điện tử, Luật Giao dịch điện tử và chuyển dịch mạnh mẽ từ tiền kiểm sang hậu kiểm, vậytrách nhiệm hậu kiểm sẽ được thực hiện như thế nào để đảm bảo người dân, người tiêu dùng không bị thiệt hại? Phải làm rõ những thủ đoạn tinh vi để không còn những "Huấn Hoa Hồng", "Hải Sapa" khác tiếp tục trục lợi trên lòng tin của người dân.

Rõ giải pháp nâng cao chất lượng thi cử, giáo dục

Dẫn phản ánh của dư luận xã hội, phụ huynh về chất lượng thi cử và giáo dục tại một số cơ sở giáo dục đặc biệt, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị, bước vào dịp khai giảng năm học mới, các cơ quan chức năng cần nhận diện và khắc phục tình trạng này, từng bước trả lại giá trị thực chất cho giáo dục.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra sơ bộ, đề xuất các vấn đề cần Quốc hội tập trung thảo luận
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Liên quan đến lĩnh vực này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có 2 buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, đưa ra nhiều chỉ đạo rất cụ thể. Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhóm giải pháp quan trọng là sự thay đổi, đổi mới từ chính nội tại ngành giáo dục. Ngoài những cơ chế, chính sách chung của Đảng và Nhà nước, ngành giáo dục, các nhà trường và các thầy cô giáo cũng phải có sự thay đổi tích cực để tự khắc phục những tồn tại, hạn chế của mình.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại phiên họp
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho biết, Ủy ban sẽ tổ chức phiên giải trình với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, tổ chức một hội thảo lớn về cơ chế, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo, để thảo luận kỹ lưỡng, căn cơ hơn các vấn đề này.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh đề nghị, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn ĐBQH tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát theo lĩnh vực phụ trách và theo quy định của pháp luật, nhất là đối với các vấn đề nổi lên được cử tri, Nhân dân quan tâm phản ánh, kiến nghị trong báo cáo dân nguyện hàng tháng.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra, đấu tranh phòng chống hàng giả, thuốc chữa bệnh giả, thực phẩm bẩn, và ngăn chặn hành vi vận chuyển, tiêu thụ gia súc mắc bệnh; tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó hiệu quả với diễn biến thời tiết cực đoan.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành đẩy mạnh đấu tranh, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, hoạt động cá độ bóng đá, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là trên không gian mạng; xử lý nghiêm hành vi vi phạm sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) và các vật thể khác gây ảnh hưởng đến an toàn hoạt động bay... Cùng với đó, rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất và chất lượng dạy học năm học 2026 - 2027.

Anh Thảo