Việt Nam và thế giới

Truyền thông Canada đề cao chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Hồng Nhung • 25/09/2026 07:58

Truyền thông Canada nhìn nhận chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mở ra thời điểm thuận lợi để Việt Nam - Canada đưa quan hệ lên một cấp độ hợp tác sâu rộng hơn.

TBT To Lam - The Canadian Press
Ảnh chụp màn hình bài viết trên The Canadian Press

“Trải thảm đỏ” đón nhà lãnh đạo Việt Nam

Ngày 24/9, khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu các hoạt động tại Ottawa trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Canada, CBC News đăng bài viết cho biết Canada đã sẵn sàng “trải thảm đỏ” đón nhà lãnh đạo cao nhất Việt Nam, với những nghi lễ ngoại giao trang trọng nhất, từ lễ đón với nghi thức quân đội cho đến quốc yến. Đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973.

Cùng thời điểm, The Canadian Press - hãng thông tấn quốc gia Canada cũng có bài viết nhận định chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ottawa diễn ra khi Canada đang tìm cách mở rộng các quan hệ thương mại và ngoại giao, trong đó chú trọng các đối tác được xem là những cường quốc tầm trung.

Hơn nửa thế kỷ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ kể từ khi hai nước triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện, Việt Nam và Canada đã xây dựng được nền tảng ngày càng vững chắc cho quan hệ song phương. Trong bối cảnh này, các bài viết cùng chung kỳ vọng: chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn hợp tác sâu rộng và thực chất hơn.

TBT To Lam - CBC News
Ảnh chụp màn hình bài viết trên CBC News

Kỳ vọng đến từ nền tảng hợp tác vững chắc

Trước chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Văn phòng Toàn quyền Canada đã khẳng định Việt Nam là “đối tác quan trọng của Canada tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, đồng thời là đối tác được coi trọng trong APEC và Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF). Canada nhấn mạnh hai nước có quan hệ rộng và lâu dài, hợp tác song phương và đa phương, giao lưu nhân dân, thương mại - kinh tế, an ninh năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu.

Canada và Việt Nam thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2017. Theo The Canadian Press, hai nước đã có thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ ngoại giao, đầu tư, phát triển kinh tế tới quốc phòng và học thuật.

Một trọng tâm được CBC News nhấn mạnh là thương mại. Theo hồ sơ của Bộ Ngoại giao Canada được bài viết dẫn lại, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Canada tại Đông Nam Á. Kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều năm ngoái vượt 20 tỷ USD. Canada xuất khẩu sang Việt Nam các mặt hàng như thực phẩm, kim loại và phân bón; trong khi Việt Nam xuất khẩu sang Canada điện tử, quần áo, đồ nội thất và giày dép.

Bên cạnh thương mại, Canada và Việt Nam cũng đang mở rộng hợp tác về năng lượng, khí hậu, quốc phòng, học thuật và giao lưu nhân dân.

Mối quan hệ nhiều tiềm năng

Với Canada, Việt Nam vừa là một đối tác thương mại lớn tại Đông Nam Á, vừa là thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đồng thời là một nền kinh tế đang có nhu cầu lớn về năng lượng, công nghệ và các lĩnh vực phục vụ quá trình phát triển. Với Việt Nam, Canada là một đối tác tại Bắc Mỹ, thành viên G7 và CPTPP, có tiềm năng trong nhiều lĩnh vực từ thương mại, năng lượng đến khoa học, công nghệ và giáo dục.

Theo truyền thông Canada, nước này đang nỗ lực hoàn tất Hiệp định thương mại tự do với ASEAN. CBC News dẫn nhận định của ông Jeff Nankivell, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Quỹ Châu Á - Thái Bình Dương của Canada nhận định Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực này, bởi Việt Nam là một thành viên nổi bật của ASEAN.

Trong khi đó The Canadian Press nhấn mạnh Bộ Ngoại giao Canada đánh giá Việt Nam là một đối tác kinh tế có vai trò quan trọng trong nỗ lực đa dạng hóa thương mại của Canada tại khu vực. Chính phủ Canada hiện xác định đa dạng hóa quan hệ thương mại, mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp Canada và giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ một đối tác nào là một phần trong định hướng xây dựng nền kinh tế có khả năng chống chịu tốt hơn. Điều này tạo ra không gian hợp tác đáng chú ý khi hai nền kinh tế cùng tham gia CPTPP và Việt Nam đang giữ vai trò Chủ tịch Ủy ban CPTPP năm 2026.

Vai trò của các cường quốc tầm trung

Một điểm đáng chú ý trong các bài viết là cách truyền thông Canada đặt chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong bức tranh rộng hơn về vai trò của các cường quốc tầm trung.

xe3s9zygsany1xltffcolm16hhm-_ttxvn_tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-bat-dau-chuyen-tham-cap-nha-nuoc-toi-canada-9045341.jpg.jpg
Quan chức Chính phủ Canada và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Mcdonald-Cartier, Ottawa - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

The Canadian Press dẫn lời bà Julie Nguyen, Chủ tịch Sáng kiến ​​Canada-ASEAN tại Trung tâm Nghiên cứu Châu Á York cho rằng kinh nghiệm của Việt Nam trong việc duy trì quan hệ với các cường quốc khác nhau và theo đuổi phát triển kinh tế sau nhiều thập niên chiến tranh là một kinh nghiệm mà Canada có thể tham khảo trong bối cảnh quốc tế hiện nay: “Canada có thể học hỏi từ kinh nghiệm của Việt Nam trong việc điều hướng hệ thống quốc tế, đặc biệt trong những giai đoạn có những thay đổi sâu sắc và bất định”.

Việt Nam và Canada đều là thành viên CPTPP, cùng với Australia, Nhật Bản, Chile và nhiều nền kinh tế khác, trong khi CPTPP ngày càng được chú ý trong bối cảnh các nước tìm cách ứng phó với những biến động của thương mại toàn cầu.

Truyền thông Canada thông tin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ủng hộ sáng kiến của Thủ tướng Carney về việc thúc đẩy hợp tác giữa Liên minh châu Âu (EU) và CPTPP, qua đó tăng cường phối hợp giữa các nước tầm trung. Theo bà Nadjibulla, chính chương trình nghị sự quốc tế này khiến quan hệ Canada - Việt Nam trở nên đáng chú ý hơn trong năm nay.

Đón cơ hội nâng tầm quan hệ Việt Nam - Canada

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Canada diễn ra vào thời điểm hai nước đều quan tâm tới việc mở rộng mạng lưới đối tác và tăng khả năng chống chịu trước những biến động của kinh tế, thương mại toàn cầu. Trong bối cảnh này, The Canadian Press dẫn nhận định của bà Vina Nadjibulla, đồng sáng Trung tâm Chiến lược Quốc gia, rằng hai bên đang mong muốn “nâng tầm” khuôn khổ hợp tác. Nếu được hiện thực hóa, điều này có thể mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực dài hạn hơn như an ninh hàng hải, chuỗi cung ứng và năng lượng.

“Chúng ta đang ở thời điểm mà quan hệ hai nước có thể bước sang một cấp độ mới, và hai phía cũng đã thể hiện rõ mong muốn này”, bà nhận định.

Đồng quan điểm, CBC News dẫn lời bà Julie Nguyen: “Đã đến lúc hai nước nâng quan hệ đối tác lên cấp độ tiếp theo để bảo đảm khả năng chống chịu về kinh tế và an ninh”.

Những cuộc tiếp xúc cấp cao của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Ottawa được truyền thông chủ nhà kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để các khuôn khổ hợp tác hiện có được cụ thể hóa, đồng thời mở ra những lĩnh vực hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam - Canada.

Hồng Nhung