Sức khỏe

Từ nghĩa cử hiến tạng đến cơ hội sống mới cho bệnh nhân suy thận

Mạnh Hưng 19/09/2026 09:20

Sau tai nạn giao thông, nam bệnh nhân 45 tuổi được xác định chết não và gia đình đồng ý hiến tạng. Một quả thận được ghép cho bệnh nhân 33 tuổi đã chạy thận nhân tạo suốt 2 năm

Ngày 18/9, Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh thông tin, thực hiện thành công ca lấy và ghép thận từ người hiến chết não cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, với sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Người hiến tạng là anh B.C.T. (45 tuổi, ở thành phố Quảng Ninh). Trước đó một ngày, bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh cấp cứu trong tình trạng hôn mê sau tai nạn giao thông.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân sốc đa chấn thương nguy kịch, chấn thương sọ não và chấn thương ngực kín. Khi tiên lượng cứu sống không còn, gia đình anh T. được Tổ tư vấn hiến tặng mô, tạng tư vấn về việc hiến tạng. Sau khi hiểu rõ ý nghĩa của việc hiến tạng, gia đình đồng thuận hiến tặng, mong muốn sự sống của anh được tiếp nối.

815468504_1573042734301174_7535186572086069563_n.jpg
Ê-kíp bác sĩ dành một phút tri ân người hiến tạng trước ca ghép thận. Ảnh: BVCC

Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh sau đó hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để đánh giá tình trạng các tạng sau sốc đa chấn thương, đồng thời thống nhất phương án lấy và ghép thận.

Người được nhận thận là anh H.Q.Đ. (33 tuổi, ở Quảng Yên), mắc suy thận mạn giai đoạn cuối và đã chạy thận nhân tạo định kỳ trong 2 năm.

Để chuẩn bị cho ca phẫu thuật, bệnh viện huy động nhân lực, thiết lập phòng mổ liên hoàn, rà soát hệ thống trang thiết bị, dụng cụ và xây dựng các phương án lấy, ghép tạng.

Tối 17/9, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh trực tiếp thực hiện phẫu thuật lấy và ghép thận, dưới sự hỗ trợ chuyên môn của ê-kíp Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Sau khoảng 3 giờ phẫu thuật, quả thận được lấy thành công và ghép cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối.

814998789_29431500529786124_3397201232975778325_n.jpg
Ê-kíp bác sĩ thực hiện ca ghép thận cho bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. Ảnh: BVCC

Theo ThS.BSCKII Nguyễn Bá Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, đây là lần thứ 3 bệnh viện triển khai quy trình hiến và ghép thận, với tổng số 6 trường hợp được ghép thận tại bệnh viện đến nay.

Qua các ca ghép, đội ngũ y bác sĩ từng bước hoàn thiện quy trình từ đánh giá người hiến, người nhận, hồi sức duy trì chức năng tạng đến phẫu thuật lấy và ghép thận. Bệnh viện cho biết đây cũng là cơ sở để tiếp tục triển khai thường quy kỹ thuật ghép thận và hướng tới phát triển các kỹ thuật ghép tạng chuyên sâu.

Ca ghép thận lần này tiếp tục cho thấy ý nghĩa của việc hiến tạng từ người chết não, giúp người bệnh suy tạng có thêm cơ hội được điều trị và kéo dài sự sống.

Mạnh Hưng