Kinh tế

Sojitz chi hơn 1.000 tỷ đồng bước vào AST: Đằng sau 27,64% vốn Taseco Airs là gì?

Khôi Ngô • 16/09/2026 17:06

Từ vị thế không sở hữu cổ phần, Sojitz Corporation đã trở thành cổ đông lớn của Taseco Air Services với 14,93 triệu cổ phiếu, tương đương 27,64% vốn. Đáng chú ý, thương vụ diễn ra đúng thời điểm hai quỹ ngoại PENM IV và STIC rút khỏi AST, trong khi Sojitz lại đang xây dựng một hệ sinh thái đáng kể trong lĩnh vực bán lẻ, thực phẩm, logistics tại Việt Nam.

Ngày 14/9/2026, cơ cấu cổ đông lớn của CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco (Taseco Air Services – mã AST) xuất hiện một cái tên mới: Sojitz Corporation, tập đoàn thương mại Nhật Bản có lịch sử hoạt động lâu năm tại Việt Nam.

Theo báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn do Sojitz gửi cơ quan quản lý, trước giao dịch doanh nghiệp Nhật Bản không sở hữu cổ phiếu AST. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu nắm giữ tăng lên 14.927.160 cổ phiếu, tương đương 27,64% vốn điều lệ AST. Báo cáo ghi nhận ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 14/9/2026 và Sojitz không có người có liên quan cùng sở hữu cổ phiếu AST.

Đây không chỉ là sự thay đổi tên trong danh sách cổ đông. Với tỷ lệ gần 28%, Sojitz bước vào AST ở vị trí cổ đông lớn thứ hai, sau Taseco Group.

14,9 triệu cổ phiếu AST đổi chủ, hai quỹ ngoại rút lui

Thương vụ này thực chất đã được thị trường biết đến từ trước. Theo thông tin công bố trước giao dịch, số cổ phần Sojitz dự kiến nhận chuyển nhượng đến từ PENM IV Germany GmbH & Co. KG và STIC Pan-Asia 4th Industry Growth Private Equity Fund. Trong đó, PENM IV nắm khoảng 9,53 triệu cổ phiếu, tương đương 17,64% AST, còn STIC sở hữu 5,4 triệu cổ phiếu, tương đương 10%.

Như vậy, nếu nhìn vào dòng dịch chuyển sở hữu, đây là một cuộc thay đổi khá rõ nét: hai nhà đầu tư tài chính nước ngoài rút khỏi AST, trong khi một tập đoàn công nghiệp – thương mại Nhật Bản bước vào với tỷ lệ sở hữu đủ lớn để trở thành cổ đông chiến lược về mặt vị thế vốn.

PENM từng bắt đầu đầu tư vào AST từ năm 2017 và sau nhiều lần gia tăng sở hữu đã nâng tỷ lệ lên 17,64%. Nếu hoàn tất thoái vốn như kế hoạch công bố trước đó, khoản đầu tư này khép lại sau khoảng 9 năm.

Đáng chú ý hơn, Taseco Group vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu chi phối khoảng 51% tại AST. Điều này tạo nên một cấu trúc khá đặc biệt: một bên là cổ đông nội bộ nắm quyền kiểm soát, bên còn lại là một tập đoàn Nhật Bản nắm gần 28% vốn, trong khi hai quỹ đầu tư từng hiện diện lâu năm rút khỏi doanh nghiệp.

Theo một nguồn tin thị trường, tổng giá trị giao dịch 14,93 triệu cổ phiếu AST vào ngày 14/9 vào khoảng 1.052,8 tỷ đồng, tương ứng giá bình quân khoảng 70.524 đồng/cổ phiếu. Mức giá này cao hơn đáng kể so với thị giá AST tại thời điểm được nguồn tin ghi nhận. Đây là số liệu từ nguồn báo chí thứ cấp, không phải con số được thể hiện trong báo cáo trở thành cổ đông lớn của Sojitz.

Nếu lấy mức giá giao dịch nói trên làm tham chiếu, quy mô khoản đầu tư vào AST của Sojitz là trên 1.000 tỷ đồng – một con số đủ lớn để đặt câu hỏi về mục tiêu dài hạn phía sau thương vụ.

Sojitz không phải “người mới” trong hệ sinh thái tiêu dùng Việt Nam

Điểm đáng chú ý nằm ở chỗ Sojitz bước vào AST không phải với tư cách một nhà đầu tư hoàn toàn xa lạ với thị trường Việt Nam. Tập đoàn Nhật Bản đã hiện diện tại Việt Nam từ nhiều năm và từng bước xây dựng chuỗi hoạt động liên quan đến bán lẻ, thực phẩm, logistics và phân phối.

Theo chính Sojitz, tập đoàn đầu tư vào Huong Thuy từ năm 2008, Ministop Vietnam năm 2015, Japan Best Foods và New Land Vietnam Japan năm 2016, sau đó tiếp tục mở rộng với New Land Vietnam Japan Long An năm 2022. Sojitz mô tả chiến lược tại Việt Nam theo hướng xây dựng một chuỗi giá trị bán lẻ tương đối toàn diện, bao gồm bán buôn, bán lẻ, thực phẩm chế biến và logistics.

Đến tháng 4/2024, Sojitz tiếp tục đầu tư vào Finviet, một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam cung cấp giải pháp thanh toán không tiền mặt và đặt hàng trực tuyến cho các cửa hàng bán lẻ quy mô nhỏ.

Nói cách khác, Sojitz đã có sẵn một hệ sinh thái liên quan khá gần với những hoạt động mà hành khách có thể bắt gặp tại sân bay: thực phẩm, bán lẻ, phân phối, logistics và dịch vụ tiêu dùng.

Trong khi đó, AST hoạt động trong mảng dịch vụ hàng không phi vận tải, với các lĩnh vực như bán lẻ tại sân bay, dịch vụ phòng chờ, quảng cáo, suất ăn hàng không, dịch vụ phục vụ hành khách và các hoạt động thương mại liên quan. Sự tương đồng này khiến thương vụ trở nên đáng chú ý hơn một khoản đầu tư tài chính đơn thuần.

Từ bán lẻ, logistics đến hạ tầng hàng không: “mảnh ghép” AST nằm ở đâu?

Một dữ kiện khác đáng chú ý là Sojitz không chỉ kinh doanh thực phẩm hay bán lẻ. Trong lĩnh vực Aerospace & Transportation Infrastructure, Sojitz cho biết tập đoàn tham gia nhiều hoạt động như đại lý bán máy bay thương mại, cho thuê máy bay, dịch vụ máy bay thương gia, quản lý sân bay, quản lý khu công nghiệp và hạ tầng đường sắt. Chiến lược của tập đoàn cũng đề cập tới việc mở rộng hoạt động quản lý sân bay và khu công nghiệp tại các thị trường mới nổi.

Đặt hai mảng hoạt động cạnh nhau, có thể thấy AST nằm ở một giao điểm khá thú vị trong hệ sinh thái của Sojitz: một doanh nghiệp dịch vụ thương mại tại sân bay, trong khi Sojitz có cả nền tảng kinh doanh bán lẻ – thực phẩm – logistics tại Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế liên quan đến hạ tầng giao thông, sân bay.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa khả năng tạo ra sự phù hợp về chiến lược và kế hoạch thực tế của Sojitz.

Đến thời điểm hiện tại, chưa có tài liệu công khai nào cho thấy Sojitz đã công bố cụ thể rằng việc mua 27,64% AST nhằm tái cấu trúc doanh nghiệp, thay đổi ban lãnh đạo, đưa các công ty trong hệ sinh thái vào AST hay triển khai một mô hình kinh doanh mới tại các sân bay Việt Nam.

Vì vậy, những khả năng về cộng hưởng bán lẻ, thực phẩm, logistics hay kinh nghiệm quản lý sân bay mới chỉ nên được nhìn nhận như những điểm giao thoa có thể quan sát được từ hoạt động hiện hữu của hai bên, thay vì khẳng định đó là mục tiêu của thương vụ.

Điều chắc chắn hơn nằm ở con số: Sojitz đã chuyển từ 0% lên 27,64% AST trong một giao dịch trị giá trên 1.000 tỷ đồng theo mức giá giao dịch được báo chí ghi nhận.

Và đây mới có thể là phần mở đầu. Sau thương vụ, những vấn đề đáng theo dõi sẽ không chỉ là giá cổ phiếu AST, mà còn là Sojitz có tham gia sâu hơn vào quản trị hay không, cơ cấu HĐQT có thay đổi hay không, chiến lược kinh doanh của AST có được điều chỉnh hay không và liệu có xuất hiện các giao dịch hợp tác mới giữa AST với hệ sinh thái Sojitz tại Việt Nam.

Nếu những thay đổi đó xuất hiện, thương vụ ngày 14/9 sẽ không còn đơn thuần là một cuộc chuyển nhượng cổ phần giữa các nhà đầu tư nước ngoài. Khi ấy, 27,64% AST có thể trở thành điểm khởi đầu cho một giai đoạn mới của doanh nghiệp dịch vụ hàng không này.

Khôi Ngô