Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, ngày càng chuyên sâu, hiện đại
Lời Tòa soạn: Sáng 14/9, tại tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc của Báo Đại biểu Nhân dân năm 2026. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu nội dung phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn:


Lời Tòa soạn: Sáng 14/9, tại tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc của Báo Đại biểu Nhân dân năm 2026. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu nội dung phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn:
Hôm nay, trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 81 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 – 23/9/2026), Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc tại tỉnh Khánh Hòa tươi đẹp, có nhiều tiềm năng, thế mạnh, năng động và đang phát triển mạnh mẽ.
Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi xin gửi tới toàn thể đại biểu, đặc biệt là hơn 500 cộng tác viên thường xuyên, tích cực của Báo Đại biểu Nhân dân lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Trong khuôn khổ hội nghị từ chiều 13/9 đến sáng nay, đã có rất nhiều ý kiến đóng góp để nâng cao chất lượng công tác truyền thông chính sách trong thời gian tới.
Báo Đại biểu Nhân dân là "Tiếng nói của Quốc hội, Diễn đàn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và cử tri" cả nước. Tôi đánh giá cao việc Báo đã tổ chức 18 Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc với nhiều chuyên đề rất sâu sắc.
.jpg)
Sau hai năm, kể từ Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc của Báo tổ chức tại tỉnh Đồng Nai năm 2024, đất nước ta đã chứng kiến nhiều sự kiện hết sức trọng đại, trong đó, đã sắp xếp đơn vị hành chính trên phạm vi cả nước từ 63 tỉnh, thành phố còn 34 tỉnh, thành phố; kết thúc hoạt động của 969 đơn vị cấp huyện; sắp xếp từ 10.035 đơn vị cấp xã còn 3.321 đơn vị cấp xã; tinh gọn bộ máy Trung ương, các ngành, các Ủy ban của Quốc hội, một số bộ, ngành để hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn.
Đặc biệt, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra nhiều quyết sách hết sức quyết liệt, kịp thời, có tính chất đột phá để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Trên cơ sở đó, Quốc hội, Chính phủ đã tập trung hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa các chủ trương, quyết sách của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá tốc độ làm luật của Quốc hội là "nhanh kinh khủng", thể chế không còn là điểm nghẽn. Nhờ đó, dù tình hình thế giới rất khó khăn, nhưng thời gian qua, đất nước ta vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm tăng trưởng và kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội; tăng trưởng của đất nước thuộc nhóm cao trên thế giới.

Chủ đề Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc năm nay của Báo Đại biểu Nhân dân rất phù hợp với công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, quyết định những vấn đề quan trọng quốc gia của Quốc hội, phản ánh trúng yêu cầu phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức mạnh của truyền thông, đồng hành cùng các cơ quan dân cử để đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới.
Trong 2 năm qua, đặc biệt là 8 tháng đầu năm nay, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng Báo Đại biểu Nhân dân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn. Cán bộ các cơ quan của Nhà nước, cơ quan Đảng, cơ quan Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các địa phương đều theo dõi thông tin, đọc Báo Đại biểu Nhân dân. Báo đã kịp thời tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các kỳ họp Quốc hội, kỳ họp Hội đồng Nhân dân các địa phương với nhiều đổi mới trong cách thức tuyên truyền. Hơn 500 cộng tác viên của Báo là "cánh tay nối dài", làm cho tờ báo ngày càng phong phú.

Tôi hoan nghênh, ghi nhận và biểu dương sự đổi mới về nội dung, hình thức của Báo Đại biểu Nhân dân; hoan nghênh đội ngũ cộng tác viên của Báo gồm các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, các cán bộ nghỉ hưu đã luôn tâm huyết, đồng hành cùng Báo trong suốt chặng đường vừa qua.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh những định hướng lớn đối với các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo cả nước. Đó là, phải bám sát thực tiễn, phản ánh sinh động đời sống xã hội, hơi thở của thời đại và các vấn đề thiết thực từ cơ sở, người dân, doanh nghiệp. Lấy nhân dân làm gốc, đặt lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân làm kim chỉ nam; làm cho người dân hiểu, tin tưởng, đồng hành cùng sự nghiệp đổi mới của đất nước. Giữ vững ổn định chính trị, kiên định lập trường cách mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Lan tỏa năng lượng tích cực, gương người tốt, việc tốt. Trong kỷ nguyên số, báo chí phải là lực lượng chủ lực, đóng vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ chủ quyền thông tin quốc gia trên không gian mạng và các nền tảng số.

Các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đặt ra 5 nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với báo chí nói chung và đặc biệt là với Báo Đại biểu Nhân dân nói riêng. Tôi đề nghị Báo Đại biểu Nhân dân trong thời gian tới tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực chất, ngày càng đồng bộ, chuyên sâu, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của cả nước và của Báo; cung cấp cho bạn đọc, cử tri, nhân dân thông tin đầy đủ, kịp thời, chân thật, khách quan về hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân; có nhiều thông tin chuyên sâu, kinh nghiệm thực tiễn, những vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật. Cùng với đó, cần phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ cộng tác viên của Báo, nhất là cộng tác viên ở các ngành, các cấp, các địa phương.

Quốc hội đang đổi mới mạnh mẽ, nhất là đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, trong hoạt động giám sát, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, phối hợp thực chất, hiệu quả với Chính phủ, đi đầu trong chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo… Như vậy, cơ quan báo chí của Quốc hội cũng phải đổi mới trong công tác thông tin, truyền thông về Quốc hội, ứng dụng mạnh mẽ về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo AI... Thời gian tới, Báo Đại biểu Nhân dân phải thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, phóng viên, biên tập viên hiểu biết toàn diện, sâu sắc về Quốc hội, về Hội đồng Nhân dân, biết ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, không ngừng tự học, tự nghiên cứu, nghiêm túc, công phu trong công việc, trách nhiệm phải ngày càng cao hơn nữa. Con người là yếu tố quyết định. Báo tham gia mạnh mẽ hơn nữa vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; phát hiện, cổ vũ, lan tỏa những điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.
Là Tờ báo của Quốc hội, Diễn đàn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và cử tri, chúng ta phải nói đúng vai của mình có sức lan tỏa sâu rộng. Điều quan trọng là tin bài có chất lượng, được bạn đọc đọc nhiều hay không? Mỗi một bài viết, mỗi một bản tin, bức ảnh khi phát hành phải thu lại được kết quả, hiệu quả như thế nào.
-d152d008a4766f95a9bf01bbfd49433f_watermarked.jpg)
Đối với đội ngũ cộng tác viên Báo Đại biểu Nhân dân, tôi mong các đồng chí tiếp tục giữ vững niềm đam mê, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Tôi cũng đề nghị lãnh đạo các địa phương cần quan tâm hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền. Vừa qua, Quốc hội đã sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Chúng ta mong muốn mỗi người dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật thì mỗi đạo luật được ban hành phải tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan báo chí, các nền tảng mạng xã hội để đi đến người dân một cách tốt nhất. Tôi mong rằng, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố tạo điều kiện, giúp đỡ để Văn phòng thường trú, phóng viên thường trú ở các địa phương của Báo Đại biểu Nhân dân có điều kiện cống hiến, hoạt động hiệu quả nhất.

Cùng với Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc được tổ chức 2 năm một lần, tôi cũng mong Báo Đại biểu Nhân dân có thêm các hội nghị chuyên đề, chuyên sâu ở từng lĩnh vực, từng địa phương để trao đổi kỹ hơn, có được nhiều ý kiến đóng góp cho Quốc hội, cho Hội đồng Nhân dân các cấp được tốt hơn. Đây cũng chính là đóng góp cho tờ báo ngày càng phát triển, như mong muốn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, mong muốn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội là Báo Đại biểu Nhân dân phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, có nhiều tin bài phong phú, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, góp phần để đất nước tăng trưởng hai con số, đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng là nước thu nhập trung bình cao, đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước trở thành nước thu nhập cao.
* Đầu đề do Báo Đại biểu Nhân dân đặt.