Quảng Ninh đưa các quyết sách của Hội đồng nhân dân vào đời sốngLấy người dân làm trung tâm giải quyết vấn đề dân sinh
Cùng với các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, Quảng Ninh cũng thực hiện nhiều chính sách tập trung giải quyết các vấn đề dân sinh tại cơ sở. Từ mô hình vận tải công cộng miễn phí dành cho học sinh đến hỗ trợ giáo dục vùng xa, hỗ trợ các đối tượng yếu thế…, các chính sách đều hướng đến mục tiêu cao nhất là cải thiện và kiến tạo điều kiện sinh hoạt ngày càng tốt hơn cho người dân.
Hỗ trợ phương tiện công cộng đưa đón học sinh đến trường
Tình trạng ùn tắc giao thông vào đầu giờ sáng và cuối buổi học xuất hiện tại nhiều trường học trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai, Hà Tu; kết quả khảo sát của Sở Xây dựng đối với 126.077 phiếu hợp lệ từ phụ huynh học sinh, chiếm 43% tổng số học sinh phổ thông toàn tỉnh, cho thấy 73,4% học sinh có quãng đường di chuyển từ nơi ở đến trường từ 1km trở lên.
Theo thống kê, 58,8% số trường học xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm; trong đó việc đưa đón học sinh bằng phương tiện cá nhân chiếm 61,8% nguyên nhân gây ùn tắc. Có tới 96,64% số phụ huynh tham gia khảo sát có nhu cầu được chính quyền hỗ trợ phương tiện công cộng đưa đón học sinh đến trường.
.png)
Ngày 25/8, tại Kỳ họp thứ 7, Nghị quyết quy định chính sách miễn giá vé xe bus đưa đón học sinh đến trường trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai, Hà Tu trong năm học 2026 - 2027 đã nhận được sự tán thành tuyệt đối của các đại biểu tham dự. Theo quyết nghị của cơ quan dân cử, chính sách được triển khai thí điểm tại khu vực có 3 phường tập trung gần 29.200 học sinh, chiếm khoảng 10% tổng số học sinh phổ thông, trong khi diện tích chiếm khoảng 0,77% diện tích đất liền của thành phố.
Ngày 3/9 vừa qua, tại Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Hồng Gai), thành phố Quảng Ninh tổ chức khai trương tuyến xe bus đưa đón học sinh trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai, Hà Tu đến trường năm học 2026 - 2027. Với quy mô 50 xe được bố trí trên 6 tuyến chính, Quảng Ninh trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai mô hình xe bus điện đưa đón học sinh miễn phí.
Thay mặt lãnh đạo thành phố phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng nhấn mạnh: Lễ khai trương càng có ý nghĩa khi được tổ chức trong những ngày đầu thành phố Quảng Ninh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/9/2026, mở ra một chặng đường phát triển mới, vị thế và yêu cầu cao hơn.
Cùng với xây dựng đô thị hiện đại, xanh, thông minh, thành phố Quảng Ninh xác định phải không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống người dân. Việc đưa các tuyến xe bus vào phục vụ ngay từ đầu năm học mới là một việc làm cụ thể, thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh đến trường, giảm áp lực đưa đón cho các gia đình; qua đó, góp phần phát triển giao thông công cộng và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Từ ngày 5/9 vừa qua, 50 xe buýt điện miễn phí trên 6 tuyến chính đã chính thức phục vụ học sinh trên địa bàn 3 phường đến trường. Các tuyến hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu; một số tuyến có lịch chạy vào thứ Bảy theo thời gian biểu được công bố.
Đổi mới giám sát, tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở
Trước yêu cầu mới trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và mô hình thành phố trực thuộc Trung ương, HĐND thành phố Quảng Ninh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát theo hướng sâu sát cơ sở, lấy hiệu quả thực hiện sau giám sát làm thước đo. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đưa các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

HĐND thành phố cũng yêu cầu UBND, các sở, ban, ngành, địa phương cụ thể hóa từng nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tiến độ, kết quả. Các cơ quan tổ chức kiểm điểm tiến độ, đôn đốc, công khai kết quả giải quyết kiến nghị trên các phương tiện thông tin. Đối với các kiến nghị chưa giải quyết ngay, UBND chủ động thông tin, giải trình nguyên nhân và lộ trình thực hiện theo quy định.
Không dừng lại ở việc ban hành kết luận giám sát, Thường trực HĐND thành phố thường xuyên chỉ đạo các Ban HĐND theo dõi, đôn đốc, rà soát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát; đồng thời chủ động cập nhật các chủ trương, chính sách mới của Trung ương để kịp thời tham mưu HĐND thành phố xem xét, quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền. Trên cơ sở đó, nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc đã được ban hành, yêu cầu UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các kiến nghị, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.