Thế giới 24h

Anh ban hành luật mới để bảo vệ trẻ em bị dị ứng tại trường học

Ngọc Minh 10/09/2026 16:25

Luật mới có hiệu lực từ tháng 9 yêu cầu các trường học tại Anh xây dựng chính sách quản lý dị ứng, đào tạo toàn bộ nhân viên và dự trữ bút tiêm adrenaline để ứng phó với các trường hợp cấp cứu.

www.holyrood.com-siteimg-big-ugc-1-fullnews-news-15608-_14828_original.jpg
Nguồn: www.holyrood.com. Ảnh: Barry Batchelor/PA

Bắt buộc đào tạo nhân viên giáo dục về xử lý dị ứng

Gần 700.000 trẻ em tại Anh bị dị ứng thực phẩm, với trung bình khoảng 2 học sinh trong mỗi lớp bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh đó, những quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần giảm nguy cơ tử vong do phản ứng dị ứng nghiêm trọng tại trường học.

Theo Luật Benedict, tất cả trường học tại Anh phải xây dựng chính sách quản lý dị ứng áp dụng trên toàn trường. Chính sách phải quy định rõ cách thức phòng ngừa, quản lý các trường hợp dị ứng và quy trình xử lý khi học sinh gặp tình huống khẩn cấp.

Toàn bộ nhân viên nhà trường cũng phải được đào tạo về nhận biết các phản ứng dị ứng, trong đó có sốc phản vệ, đồng thời được hướng dẫn sử dụng bút tiêm adrenaline tự động trong trường hợp cần thiết.

Các trường phải dự trữ bút tiêm adrenaline để sử dụng trong tình huống cấp cứu, kể cả với những học sinh chưa từng được xác định mắc dị ứng.

Đối với mỗi học sinh đã được chẩn đoán dị ứng, nhà trường phải có kế hoạch chăm sóc sức khỏe hoặc kế hoạch hành động ứng phó với dị ứng riêng.

Quy định mới xuất phát từ thực tế trường học là một trong những địa điểm phổ biến bên ngoài gia đình xảy ra các phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Đáng chú ý, nhiều trường hợp xảy ra ở trẻ chưa từng được xác định có tiền sử dị ứng.

Theo số liệu được công bố, 1/5 số ca tử vong do sốc phản vệ ở trẻ em trong độ tuổi đi học tại Anh xảy ra tại trường học. Các bệnh liên quan đến dị ứng và những lần khám, điều trị y tế cũng được ước tính làm mất khoảng 500.000 ngày học của học sinh mỗi năm.

Bối cảnh ra đời

Luật Benedict được đặt theo tên Benedict Blythe, một bé trai 5 tuổi ở Lincolnshire đã tử vong vào năm 2021 sau khi bị phản ứng phản vệ nghiêm trọng tại trường. Benedict bị dị ứng với sữa bò. Tuy nhiên, em đã được cho uống sữa bò thay vì sữa yến mạch mà cha mẹ chuẩn bị. Sự việc dẫn đến phản ứng phản vệ và cướp đi sinh mạng của em. Sau bi kịch này, gia đình Benedict thành lập Quỹ Benedict Blythe, đồng thời phối hợp với các bác sĩ, tổ chức từ thiện về dị ứng và các nghiệp đoàn để vận động ban hành những quy định bảo vệ trẻ em trên phạm vi toàn quốc.

Nghị sĩ Rochdale kiêm Bộ trưởng phụ trách Giáo dục mầm non Paul Waugh cho biết, một trong những người con trai của ông bị dị ứng với các loại hạt. Vì vậy, ông hiểu rõ những lo lắng của các gia đình có con mắc dị ứng nghiêm trọng mỗi khi đưa trẻ đến trường. Ông nhấn mạnh rằng các quy định mới sẽ giúp phụ huynh yên tâm hơn khi biết nhà trường có chính sách cụ thể, nhân viên được đào tạo và adrenaline sẵn sàng sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Các quy định mới áp dụng đối với trường công lập, học viện, trường tự chủ, trường giáo dục đặc biệt và trường tư thục trên toàn nước Anh. Những người vận động cho chính sách này đang tiếp tục kêu gọi áp dụng các biện pháp tương tự tại xứ Wales, Scotland và Bắc Ireland, nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trước nguy cơ phản ứng dị ứng nghiêm trọng trên phạm vi toàn Vương quốc Anh.

Ngọc Minh