Giáo dục

Match Day 2026 - Chỉ mở cánh cửa, 3 năm nội trú mới là thử thách thực sự

Hồng Hạnh 09/09/2026 19:03

Chiều 9/9, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức “Match Day 2026” - Ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú khóa 51 (2026 - 2029), với 444 chỉ tiêu cho 37 chương trình đào tạo. Năm nay, Sản phụ khoa tiếp tục là chuyên ngành “hot” khi được nhiều thí sinh top đầu lựa chọn.

Match Day khẳng định thành quả nỗ lực của các tân bác sĩ qua kỳ thi khốc liệt. Kết quả thi được đánh giá bởi các đề thi tổng hợp, bao phủ toàn bộ nội dung cốt lõi và nâng cao của chương trình đại học.

Kỳ thi gồm 3 buổi thi với đề thi kết cấu từ các môn Lâm sàng, gồm: Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Cấp cứu và Y học cơ sở, gồm: Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Di truyền, Dược lý, Vi sinh, Mô phôi, Giải phẫu bệnh, bảo đảm tính giá trị, tin cậy và khách quan trong đánh giá năng lực chuyên môn của từng thí sinh.

1788953217280_2153735775267391290_7229959075905751180_8564599e98f9a98603d7323610583290.jpg
Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức “Match Day 2026” - Ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú khóa 51 (2026 - 2029)

Sản phụ khoa tiếp tục là chuyên ngành “hot”

Năm nay, Sản phụ khoa tiếp tục là chuyên ngành “hot” khi được nhiều thí sinh có thứ hạng cao nhất lựa chọn. Trong số 20 thí sinh dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú năm nay, có 10 người lựa chọn chuyên ngành Sản phụ khoa, trong khi số lượng chỉ tiêu là 15.

Với 24,9/30 điểm, Nguyễn Đức Anh Quân trở thành thủ khoa đầu vào Y Khoa kỳ thi bác sĩ nội trú năm nay của Trường Đại học Y Hà Nội. Là người được chọn đầu tiên, Quân chọn chuyên ngành Sản phụ khoa. Tiếp đến là Nội tim mạch với 3 thí sinh trong top 20 người có điểm cao nhất lựa chọn.

800001220_1381345697357064_8919151709974098279_n.jpg
Nguyễn Đức Anh Quân trở thành thủ khoa đầu vào kỳ thi bác sĩ nội trú năm nay của Trường Đại học Y Hà Nội chọn chuyên ngành Sản phụ khoa
801056416_2194408774470838_4785771486104015030_n.jpg
Các Thủ khoa chuyên ngành: Y khoa, Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyền nhận hoa chúc mừng từ Ban Giám hiệu

Match Day: Mô hình tuyển sinh tiến bộ, minh bạch

Sự kiện Match Day - ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo là mô hình tuyển sinh tiến bộ, minh bạch được Trường Đại học Y Hà Nội áp dụng và duy trì liên tục từ năm 2016 đến nay. Sự kiện nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Thí sinh có thứ hạng điểm thi cao hơn được ưu tiên chọn chuyên ngành trước. Ngay khi chỉ tiêu cuối cùng của một chuyên ngành được chọn, hệ thống máy tính sẽ tự động khóa chuyên ngành đó.

Theo GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, Match Day là sự kiện minh chứng cho cam kết của Nhà trường trong việc không can thiệp chủ quan trong chuỗi hoạt động tuyển sinh.

Toàn bộ thứ hạng, chỉ tiêu và quá trình chọn chuyên ngành đào tạo BSNT được công khai trực tiếp theo thời gian thực, loại bỏ khả năng can thiệp hồ sơ hay điều chỉnh chỉ tiêu ngoài quy trình.

Quyết định chọn và ký xác nhận đăng ký chuyên ngành đào tạo diễn ra tại chỗ, giúp Nhà trường chốt chính xác 100% danh sách thí sinh trúng tuyển theo chỉ tiêu đã công bố ngay sau khi kết thúc sự kiện.

hmu_9268.jpg
GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội

Theo GS Tú, thay vì áp đặt việc lựa chọn chuyên ngành và cạnh tranh trong nhóm chuyên ngành tuyển sinh theo chỉ tiêu cố định khi đăng ký dự tuyển, Match Day tạo điều kiện tối đa dựa trên chính điểm số nỗ lực của thí sinh vượt qua kỳ thi tuyển.

Mỗi thí sinh, căn cứ trên điểm số của mình để xác định lựa chọn nguyện vọng phù hợp nhất với đam mê, sở trường và định hướng phát triển sự nghiệp cá nhân trong tương lai.

Trước sự kiện này, nhà trường và các bộ môn đã tổ chức nhiều chương trình ở quy mô khác nhau nhằm chia sẻ các thông tin về các chuyên ngành, các lộ trình phát triển chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp … để giúp các thí sinh tham gia sự kiện có đủ thông tin để cân nhắc và đưa ra lựa chọn phù hợp với năng lực và nguyện vọng của mình.

Mở rộng đào tạo Bác sĩ nội trú đáp ứng nhu cầu nhân lực

GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết từ những khóa đầu tiên chỉ có khoảng 15–20 Bác sĩ nội trú, nhu cầu của hệ thống y tế đã thay đổi rất lớn.

Sự phát triển của các bệnh viện, đặc biệt là các bệnh viện Trung ương, cùng nhu cầu nhân lực chuyên môn cao ở ngày càng nhiều chuyên ngành đòi hỏi phải có một lực lượng bác sĩ được đào tạo chuyên sâu, bài bản và liên tục.

Đó chính là một trong những lý do Trường Đại học Y Hà Nội quyết định mở rộng quy mô đào tạo Bác sĩ nội trú từ năm 2016, trên cơ sở báo cáo và được Bộ Y tế đồng ý.

GS.TS. Nguyễn Hữu Tú nhấn mạnh: "Đào tạo Bác sĩ nội trú là nhu cầu cấp thiết, nhu cầu xã hội rất lớn và đây là trách nhiệm của Trường Đại học Y Hà Nội đối với ngành, đối với hệ thống y tế và đối với xã hội. Bởi một bác sĩ nội trú được đào tạo hôm nay sẽ không chỉ phục vụ người bệnh trong tương lai. Họ có thể trở thành những bác sĩ chuyên khoa, những chuyên gia, những nhà nghiên cứu, những người thầy tiếp tục đào tạo các thế hệ bác sĩ tiếp theo. Đào tạo Bác sĩ nội trú, vì thế, chính là một cách đầu tư cho tương lai của nền y tế”.

“Các em có 3 năm để khẳng định mình”

Chia sẻ với các bác sĩ nội trú, GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: “Đừng để thứ hạng của ngày hôm nay quyết định cách nhìn về chính mình trong tương lai. Một người có điểm cao trong kỳ thi là người đã thể hiện năng lực xuất sắc trong kỳ thi đó. Nhưng để trở thành một Bác sĩ nội trú xuất sắc sau ba năm lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Các em có 3 năm để khẳng định mình. Ba năm ấy sẽ là khoảng thời gian của học tập, thực hành, trực bệnh viện, nghiên cứu, những ca bệnh khó, những đêm không ngủ và cả những giới hạn mà mỗi người tưởng rằng mình không thể vượt qua. Nhưng chính trong những thử thách ấy, người bác sĩ được hình thành".

GS Nguyễn Hữu Tú chia sẻ thêm, ngay cả khi tốt nghiệp nội trú với kết quả xuất sắc, người bác sĩ vẫn phải tiếp tục học tập và lao động trong nhiều năm nữa nếu muốn trở thành chuyên gia, người thầy và người có đóng góp thực sự cho ngành Y. Một kỳ thi có thể mở cánh cửa vào chương trình nội trú; nhưng chỉ có quá trình rèn luyện và cống hiến lâu dài mới tạo nên một người thầy thuốc giỏi”.

Đồng thời, GS.TS. Nguyễn Hữu Tú kêu gọi các thầy cô, các bệnh viện và xã hội cùng đồng hành để tạo điều kiện tốt nhất cho các Bác sĩ nội trú học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Hơn 6.000 Bác sĩ nội trú được đào tạo

Trường Đại học Y Hà Nội được Bộ Y tế giao nhiệm vụ đào tạo BSNT từ năm 1974, qua 52 năm hình thành và phát triển (1974 - 2026), Trường Đại học Y Hà Nội đã đào tạo hơn 6.000 Bác sĩ nội trú.

Đây là nguồn nhân lực y tế nòng cốt, nắm giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt, chuyên gia đầu ngành tại Bộ Y tế, các bệnh viện tuyến Trung ương, các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe và viện nghiên cứu, đóng góp quyết định vào sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân và nâng tầm y học Việt Nam trên trường quốc tế.

Trải qua 11 năm đổi mới tuyển sinh BSNT (2016 - 2026), sự kiện “Match Day 09/09” đã trở thành một dấu ấn đặc biệt trong chuỗi các hoạt động tuyển sinh BSNT, trở thành ngày hội truyền thống không chỉ của thí sinh dự thi, mà còn của toàn thể Thầy/Cô và các thế hệ BSNT đi trước để đón chào những tài năng trẻ tiếp bước sự nghiệp y khoa.

Năm 2026, số lượng thí sinh đăng ký dự thi là 1.114 thí sinh tốt nghiệp từ 18 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trên toàn quốc. Số lượng thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng (điểm sàn) là 780 thí sinh đã vượt qua kỳ thi kiểm tra năng lực khách quan, đạt đủ điều kiện tham dự Match Day.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh BSNT được phê duyệt là 444 chỉ tiêu, phân bổ cho 37 chương trình đào tạo thuộc các khối ngành Lâm sàng, Cận lâm sàng và Y học cơ sở.

Hồng Hạnh