Truyền thông Mông Cổ: Hợp tác Nghị viện tiên phong để biến khuôn khổ quan hệ thành kết quả thực chất
Chuyến thăm chính thức Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn từ ngày 9 - 11/9 đang nhận được sự quan tâm của các cơ quan báo chí, truyền thông nước chủ nhà. Từ trang thông tin của Quốc hội Mông Cổ đến các báo điện tử như Zogii, Eguur, 24tsag, Sonin hay Đài Truyền hình quốc gia Mông Cổ, chuyến thăm được nhìn nhận không chỉ là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao sau 23 năm, mà còn là cơ hội đưa khuôn khổ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ chuyển sang giai đoạn hợp tác thực chất, với những kết quả cụ thể trong quan hệ nghị viện, thương mại, năng lượng, logistics, nông nghiệp và giao lưu nhân dân.

Chuyến thăm sau 23 năm: Sự quan tâm đặc biệt của truyền thông
Trong các bài viết về chuyến thăm, báo chí Mông Cổ trước hết nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện nhìn từ chiều dài quan hệ hai nước. Trang thông tin chính thức của Quốc hội Mông Cổ đăng bài với tiêu đề “Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm Mông Cổ”, xác nhận chuyến thăm diễn ra từ ngày 9 - 11/9 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt.
Không chỉ các báo điện tử, Đài Truyền hình quốc gia Mông Cổ MNB cũng đưa hoạt động trong chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vào chương trình truyền hình trực tiếp. Việc cơ quan phát thanh - truyền hình công cộng lớn nhất Mông Cổ dành thời lượng trực tiếp cho sự kiện cho thấy chuyến thăm được nước chủ nhà coi trọng ở cấp độ truyền thông quốc gia.
Trang tin của Quốc hội Mông Cổ đặc biệt nhấn mạnh đây là chuyến thăm Mông Cổ ở cấp Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sau 23 năm và là chuyến thăm thứ hai của một Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Mông Cổ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1954. Bởi vậy, chuyến thăm mang ý nghĩa quan trọng đối với việc cụ thể hóa và triển khai các bước đi thực tế của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ, nhất là mở rộng hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, các nhóm nghị sĩ hữu nghị và cơ quan giúp việc của hai Quốc hội.

Theo chương trình được phía Mông Cổ công bố, Chủ tịch Quốc hội S. Byambatsogt và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tiến hành hội đàm chính thức và ký các văn kiện hợp tác ở cấp nghị viện. Việc hai bên không chỉ trao đổi quan điểm mà còn dự kiến ký kết văn kiện được truyền thông Mông Cổ xem là một dấu hiệu cho thấy chuyến thăm hướng tới những kết quả có tính thể chế, lâu dài.
Trang thông tin Quốc hội Mông Cổ đồng thời điểm lại lịch sử trao đổi đoàn cấp cao giữa cơ quan lập pháp hai nước. Các Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ từng thăm Việt Nam vào các năm 1998, 2004, 2010 và 2018. Những chuyến thăm này tạo nền tảng cho quan hệ nghị viện, song chuyến thăm Mông Cổ lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác cân bằng và thường xuyên hơn giữa hai bên.
Cùng chia sẻ cách nhìn đó, báo điện tử Eguur cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với việc củng cố quan hệ Đối tác toàn diện, đặc biệt là tăng cường quan hệ giữa hai Quốc hội, các nhóm nghị sĩ hữu nghị và bộ máy giúp việc. Tờ báo lưu ý các văn kiện được ký kết trong chuyến thăm sẽ tạo thêm cơ sở để hai bên mở rộng trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Các báo 24tsag và Sonin cũng đăng thông tin về thời gian, tính chất và chương trình chuyến thăm. Dù chủ yếu là những bản tin ngắn, việc nhiều cơ quan báo chí Mông Cổ đồng loạt đưa tin cho thấy sự kiện được nước chủ nhà quan tâm ngay từ trước khi đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Ulaanbaatar.
Cụ thể hóa hướng đi của Đối tác Toàn diện
Báo chí Mông Cổ đặt chuyến thăm trong mạch phát triển tích cực của quan hệ song phương những năm gần đây, nhất là sau khi Việt Nam và Mông Cổ nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện vào tháng 9/2024, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Trang thông tin Quốc hội Mông Cổ nhắc lại hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 17/11/1954 và đã ra Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện vào dịp kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao. Từ góc nhìn này, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được xem là bước tiếp nối trực tiếp nhằm cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ mới.

Báo Zogii thể hiện rõ nhất kỳ vọng đó qua tiêu đề: “Chuyến thăm của người đứng đầu Quốc hội Việt Nam sẽ làm sâu sắc quan hệ Đối tác Toàn diện”. Ngay trong phần mở đầu, báo nhận định chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ Đối tác Toàn diện mới được thiết lập trở nên sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn, đồng thời củng cố hiểu biết và tin cậy chính trị giữa hai nước.
Dẫn ý kiến của Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh, báo Zogii cho rằng quan hệ Việt Nam - Mông Cổ đang ở một trong những giai đoạn tích cực nhất trong lịch sử. Hơn 70 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã xây dựng được nền tảng hữu nghị bền chặt. Đặc biệt, chuyến thăm Mông Cổ năm 2024 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa quan hệ hai nước sang một giai đoạn phát triển mới.
Theo Zogii, trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự kiến có các cuộc gặp, tiếp xúc cấp cao với lãnh đạo Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ Mông Cổ. Vì vậy, chuyến thăm không chỉ giới hạn trong quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp, mà còn góp phần thúc đẩy tổng thể quan hệ chính trị, kinh tế và giao lưu nhân dân.
Củng cố hợp tác nghị viện và trao đổi kinh nghiệm
Eguur cho rằng việc ký các văn kiện hợp tác nghị viện sẽ tạo cơ sở để hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề lớn của quốc gia. Quan hệ giữa các nhóm nghị sĩ hữu nghị và cơ quan giúp việc cũng được nhấn mạnh như những kênh duy trì hợp tác thường xuyên, ngay cả giữa các chuyến thăm cấp cao.
Báo chí Mông Cổ cũng đặc biệt kỳ vọng, chuyến thăm sẽ tạo ra cơ chế hợp tác trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ và cơ quan giúp việc cũng phản ánh kỳ vọng về một cơ chế hợp tác có tính liên tục. Thông qua những kênh này, hai Quốc hội có thể trao đổi kinh nghiệm về hoàn thiện pháp luật, chuyển đổi số trong hoạt động nghị viện, giám sát thực thi chính sách cũng như xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi cho hợp tác kinh tế.
Mở rộng những lĩnh vực có tính bổ trợ
Zogii dành dung lượng đáng kể phân tích triển vọng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Mông Cổ. Báo dẫn nhận định cho rằng cơ cấu kinh tế hai nước có nhiều điểm bổ sung cho nhau, tạo ra dư địa lớn để mở rộng hợp tác.
Mông Cổ có thế mạnh về tài nguyên khoáng sản, năng lượng, chăn nuôi và nguyên liệu; trong khi Việt Nam có lợi thế về công nghiệp chế biến, sản xuất hàng tiêu dùng, nông sản, thực phẩm, dược phẩm và điện tử. Sự bổ trợ đó cho phép hai bên không chỉ tăng kim ngạch thương mại mà còn nghiên cứu hình thành các chuỗi cung ứng và dự án hợp tác có giá trị lâu dài.
Báo Zogii đặc biệt đề cập năng lượng như một lĩnh vực có thể trở thành trụ cột mới của quan hệ kinh tế Việt Nam - Mông Cổ. Bên cạnh đó, đầu tư vào hạ tầng, logistics và du lịch cũng được đánh giá có nhiều triển vọng.
Việc mở đường bay thẳng giữa hai nước được truyền thông Mông Cổ nhìn nhận là bước phát triển đáng kể, giúp rút ngắn khoảng cách địa lý, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân. Tuy nhiên, để phát huy đầy đủ lợi thế này, hai nước cần tiếp tục xử lý những vướng mắc liên quan đến logistics, thanh toán, tiêu chuẩn chất lượng và thủ tục xuất nhập khẩu.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, báo chí Mông Cổ cũng đề cập khả năng hợp tác về nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống sa mạc hóa, quản lý nguồn nước và ứng dụng khoa học - công nghệ. Đây đều là những vấn đề Mông Cổ đặc biệt quan tâm, đồng thời phù hợp với kinh nghiệm và nhu cầu hợp tác của Việt Nam.
Lập pháp tiên phong để đưa thỏa thuận vào cuộc sống
Một điểm nổi bật trong cách báo chí Mông Cổ phản ánh chuyến thăm là vai trò của hợp tác nghị viện đối với việc đưa các thỏa thuận chính trị vào cuộc sống. Nếu các cuộc tiếp xúc cấp cao tạo định hướng chiến lược, thì hợp tác giữa hai Quốc hội có thể góp phần xây dựng hành lang pháp lý, giám sát quá trình thực hiện và tháo gỡ những rào cản đối với doanh nghiệp, người dân hai nước.

Thông điệp đáng chú ý nhất được Zogii nêu ra là quan hệ Việt Nam - Mông Cổ cần chuyển từ giai đoạn xây dựng khuôn khổ pháp lý sang tạo ra kết quả thực tế. Theo bài viết, nếu hai bên kết nối tốt hơn cộng đồng doanh nghiệp, tháo gỡ điểm nghẽn về thị trường, logistics và thông tin, hợp tác kinh tế có thể trở thành một trụ cột quan trọng của quan hệ song phương trong những năm tới.
Đây cũng là điểm gặp nhau trong cách đưa tin của nhiều cơ quan báo chí Mông Cổ khi các tờ báo nhấn mạnh, chuyến thăm được đánh giá không chỉ bởi số lượng cuộc gặp hay ý nghĩa biểu tượng, mà còn bởi khả năng tạo ra các cơ chế hợp tác cụ thể và thúc đẩy thực hiện những thỏa thuận đã có.
Từ góc độ đó, những văn kiện dự kiến được ký giữa hai Quốc hội có ý nghĩa vượt ra ngoài quan hệ nghị viện. Chúng có thể góp phần tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho thương mại, đầu tư, kết nối doanh nghiệp và giao lưu nhân dân; đồng thời tăng cường vai trò giám sát của cơ quan lập pháp đối với việc thực hiện các cam kết song phương.
Có thể thấy, báo chí Mông Cổ đang nhìn chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn như một bước chuyển tiếp quan trọng: từ dấu mốc nâng cấp quan hệ năm 2024 sang quá trình hiện thực hóa Đối tác Toàn diện; từ sự tin cậy chính trị sang hợp tác nghị viện có chiều sâu; và từ tiềm năng kinh tế sang những kết quả thực chất, bền vững và có thể đo đếm được.