Việt Nam và thế giới

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhìn từ Hàn Quốc: Khi ngoại giao nghị viện tạo xung lực mới

Hồng Nhung 08/09/2026 16:36

Chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đang nhận được sự quan tâm đáng kể của truyền thông nước này. Qua các cuộc gặp cấp cao và những hoạt động bên lề, báo chí Hàn Quốc phản ánh những động lực mới mà chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội mang lại cho quan hệ song phương.

z8234715330875_b523a9a73879b01d0316209eba5e2147.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jung-sik. Ảnh: Lâm Hiển
ttx1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik tham quan phòng họp của Quốc hội Hàn Quốc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Việt Nam - đối tác trọng tâm của Hàn Quốc tại ASEAN

Đưa tin về cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jung-sik, Yonhap đã nhấn mạnh vị trí của Việt Nam trong chính sách đối ngoại và hợp tác của Hàn Quốc tại Đông Nam Á.

chủ tịch quốc hội yonhap
Bài viết với tiêu đề "Chủ tịch Quốc hội Cho Jung-sik hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn: Đối tác chủ chốt của Hàn Quốc trong ASEAN” trên Yonhap

Việc Chủ tịch Quốc hội hai nước thăm lẫn nhau trong vòng một năm là minh chứng cho tình hữu nghị đặc biệt giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Đặc biệt, tôi càng trân trọng hơn khi vị khách nước ngoài đầu tiên tôi đón tiếp kể từ khi nhậm chức lại là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Hàn Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jung-sik

Theo Yonhap, Chủ tịch Quốc hội Cho Jung-sik đánh giá Việt Nam đã trở thành một trong những đối tác hợp tác quan trọng của Hàn Quốc trong ASEAN, trên nhiều phương diện từ thương mại, đầu tư đến giao lưu nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Cho Jung-sik nhắc tới việc trong thời gian gần đây, lãnh đạo cơ quan lập pháp hai nước đã liên tục thực hiện các chuyến thăm lẫn nhau, chính là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Từ góc nhìn của truyền thông Hàn Quốc, chi tiết này cho thấy ngoại giao nghị viện đang trở thành một kênh quan trọng để duy trì và làm sâu sắc nền tảng chính trị của quan hệ song phương, nhất là trong bối cảnh hai nước đã xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện. Bài báo cũng nhấn mạnh Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Hàn Quốc nhằm tiếp tục củng cố quan hệ hai nước.

Không chỉ là những con số thương mại

Bên cạnh việc nhấn mạnh nền tảng chính trị - nghị viện, các bài viết khác của truyền thông Hàn Quốc cũng tập trung vào một câu hỏi thiết thực: quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện sẽ tạo ra những động lực kinh tế mới như thế nào cho quan hệ Việt - Hàn?

ctqh korea 1
Ảnh chụp màn hình bài viết "Chủ tịch đảng Dân chủ Hàn Quốc Kim Min-seok gặp Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn: "Tôi sẽ nỗ lực hết sức để phát triển quan hệ song phương"

Theo đó, trong cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, lãnh đạo đảng Dân chủ Hàn Quốc Kim Min-seok đánh giá quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang ở mức tốt đẹp chưa từng có. Ông dẫn số liệu cho biết Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc, trong khi lượng người dân hai nước qua lại ngày càng lớn.

Hai nước đã xây dựng được mối quan hệ bền chặt đến mức giờ đây hoàn toàn tự nhiên khi nói rằng chúng ta thực sự là “một gia đình”.

Chủ tịch đảng Dân chủ Hàn Quốc Kim Min-seok

Tuy nhiên, các bài báo tiếp cận một góc nhìn khác: quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc hiện tại không còn chỉ được đo bằng những con số kim ngạch thương mại hay quy mô đầu tư, mà đang được nhìn nhận trong tổng thể các chuỗi liên kết về sản xuất, công nghệ, nhân lực, địa phương và con người.

Các bài báo cho biết, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đề nghị Hàn Quốc khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực có ý nghĩa đối với giai đoạn phát triển mới như hạ tầng, đô thị thông minh, bán dẫn và công nghệ cao. Chủ tịch Quốc hội đồng thời đề nghị tăng cường trao đổi, hợp tác giữa các địa phương hai nước, qua đó tạo thêm nền tảng xã hội cho quan hệ song phương.

Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Tôi hy vọng các cuộc trao đổi nghị viện sẽ được chúng ta thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa.

Chủ tịch Đảng Sức mạnh Quốc dân Hàn Quốc Jang Dong-hyeok

Ở chiều ngược lại, phía Hàn Quốc khẳng định tiếp tục quan tâm tới hợp tác phát triển, trong đó có ODA, đồng thời mong muốn thúc đẩy giao thông hàng không và các hình thức kết nối trực tiếp giữa nhân dân hai nước.

“Thảm đỏ” của Việt Nam với doanh nghiệp công nghệ Hàn Quốc

Một trong những điểm nổi bật nhất được truyền thông Hàn Quốc nhấn mạnh trong chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là AI và bán dẫn.

Theo bài viết trên Daum ngày 8/9, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong các lĩnh vực AI, trung tâm dữ liệu và bán dẫn. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị phía Hàn Quốc tạo điều kiện để Việt Nam tham gia sâu hơn vào các dự án lớn về bán dẫn và AI của Hàn Quốc, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào các trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn tại Việt Nam.

ctqh korea 2
Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, nhân chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm trung tâm dữ liệu AI của Tập đoàn SK, thúc đẩy đầu tư và phát triển công nghệ tại Việt Nam

Những đề xuất này nhanh chóng được nối với hoạt động thực tế của doanh nghiệp. Trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội, một đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đã tới thăm trung tâm hạ tầng AI của Tập đoàn SK tại Seoul, tìm hiểu mô hình vận hành và công nghệ của trung tâm GPU.

Đây có thể xem là một trong những điểm mới đáng chú ý của quan hệ kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Nếu giai đoạn trước nổi bật với hợp tác sản xuất, điện tử và công nghiệp chế biến, chế tạo, thì giai đoạn mới đang đặt thêm trọng tâm vào năng lực công nghệ, dữ liệu, AI, bán dẫn và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ngoại giao nghị viện gắn với ngoại giao nhân dân

Trước đó, một nội dung được báo chí Hàn Quốc quan tâm là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn không chỉ diễn ra ở các phòng họp nghị viện hay cơ quan chính phủ. Trong cuộc gặp với các nhân sĩ, tổ chức hữu nghị, doanh nghiệp và tổ chức xã hội Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đều đề nghị tăng cường các hoạt động kết nối giữa các tổ chức nhân dân, doanh nghiệp và cộng đồng hai nước.

ctqh korea 5
Ảnh chụp màn hình bài viết và hình ảnh trên Xin Chao Vietnam

Theo tạp chí Xin Chao Vietnam, tại cuộc gặp cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh vai trò của cộng đồng trong việc tăng cường quan hệ hai nước, đồng thời khẳng định Việt Nam tiếp tục quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong-sook, hai bên cũng trao đổi về quyền lợi của các cộng đồng hai nước, trong đó có người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn. Hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân hai nước.

Theo truyền thông Hàn Quốc, điều này cho thấy bên cạnh các quyết sách cấp cao, quan hệ giữa hai nước ngày càng được tạo dựng bởi hàng trăm nghìn con người đang học tập, làm việc, đầu tư, sinh sống và xây dựng gia đình ở hai quốc gia.

ctqh korea 4
Bài viết thông tin về cuộc gặp giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong-sook

Chuyến thăm ý nghĩa trong giai đoạn mới

Nhìn tổng thể các bài viết của truyền thông Hàn Quốc, chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được phản ánh với nhiều ý nghĩa. Đó là củng cố nền tảng chính trị và ngoại giao nghị viện, làm mới động lực kinh tế xây dựng nền tảng xã hội cho quan hệ lâu dài, qua đó góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, từ những lợi ích song phương đã được xác lập sang việc cùng tạo dựng những động lực phát triển mới.

Trong tiến trình ấy, ngoại giao nghị viện có thêm một vai trò: không chỉ củng cố sự tin cậy chính trị, mà còn góp phần tạo khuôn khổ để những cam kết về kinh tế, công nghệ và con người được chuyển thành những kết quả cụ thể, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của hai đất nước.

ttx6.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik tham quan phòng họp của Quốc hội Hàn Quốc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Hồng Nhung