Xã hội

"Luật Siêu dễ" lan tỏa kiến thức pháp luật đến cán bộ, chiến sĩ ở cơ sở

Xuân Nguyễn 08/09/2026 13:17

Bước sang mùa thứ 4 trên sóng VTV3, Chương trình "Luật Siêu dễ" năm 2026 tiếp tục đổi mới cách chuyển tải kiến thức pháp luật theo hướng trực quan, sinh động, gắn với những tình huống thực tiễn. Cùng với việc phát sóng trên truyền hình, nhiều đơn vị Quân đội đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tập trung theo dõi chương trình, qua đó góp phần đưa hình thức tuyên truyền pháp luật này đến gần hơn với bộ đội ở cơ sở.

Thực hiện Công văn số 6788/CPC-KHTH ngày 28/8/2026 của Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng về việc phối hợp phổ biến, lan tỏa Chương trình "Luật Siêu dễ", ngày 30/8, nhiều đơn vị đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ theo dõi tập đầu tiên của chương trình phát sóng lúc 10 giờ 30 phút trên kênh VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình do Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Văn hóa, Giải trí - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV3) sản xuất.

Điểm sáng trong thực hiện Đề án 1371

Năm 2026 đánh dấu mùa thứ 4 "Luật Siêu dễ" lên sóng VTV3. Trong 10 tập phát sóng, chương trình có nhiều thay đổi về hình thức thể hiện, với 100% người chơi là nghệ sĩ, người nổi tiếng, kết hợp thi kiến thức, xử lý tình huống, phân tích của Ban Cố vấn và các phóng sự chuyên đề.

Mỗi tập mở đầu bằng vòng thi "Mỗi tuần một điều luật". Hai khách mời theo dõi một tiểu phẩm tình huống dài từ 1 - 2 phút do các diễn viên chuyên nghiệp thể hiện, sau đó lựa chọn đáp án trắc nghiệm. Dưới sự phân tích của Ban Cố vấn, người trả lời đúng và nhanh nhất giành quyền bước vào phần thi chính thức.

Ban CHQS xã Long Hồ tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang xã theo dõi, học tập tập đầu tiên của chương trình
Ban CHQS xã Long Hồ tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang xã theo dõi, học tập tập đầu tiên của chương trình "Luật Siêu dễ". Ảnh: Xuân Nguyễn

Tại bục thi đấu, người chơi đối diện với hệ thống 10 câu hỏi được niêm phong, trong đó, 9 câu được các khán giả tại trường quay nắm giữ ngẫu nhiên. Người chơi phải liên tục trả lời và nếu trả lời sai sẽ nhường vị trí cho đối thủ. Cuộc chơi kết thúc ở câu hỏi thứ 6, người trụ lại cuối cùng dành số tiền thưởng tích lũy trong chương trình.

Thể thức còn có "câu hỏi độc đắc" trị giá 10 triệu đồng và "câu hỏi đồng đội", cho phép gọi điện nhờ người thân trợ giúp để có cơ hội nhận thêm 5 triệu đồng. Người chơi thắng 3 câu liên tiếp có quyền đổi câu hỏi; nếu vượt qua 5 câu liên tiếp, có thể lựa chọn bảo toàn số tiền thưởng mà không tiếp tục thử thách câu thứ sáu.

Không chỉ có phần thi kiến thức, mỗi tập còn dành thời lượng cho một phóng sự chuyên đề, với sự đồng hành của các chiến sĩ bộ đội trong vai trò dẫn chuyện. Một điểm đáng chú ý của mùa 4 là việc kết hợp hai nhóm vấn đề trong cùng một tập: một chủ đề về quốc phòng, an ninh và một vấn đề dân sinh.

Thay vì chỉ chuyển tải các quy định dưới dạng lý thuyết, chương trình đặt kiến thức pháp luật trong tiểu phẩm tình huống, câu hỏi, tranh luận, phân tích của Ban Cố vấn và phóng sự thực tế. Những vấn đề quốc phòng, an ninh được đặt bên cạnh các vấn đề dân sinh, giúp nội dung pháp luật gần hơn với công việc và cuộc sống.

Từ sóng truyền hình đến đơn vị cơ sở

Cùng với việc chương trình bước sang mùa phát sóng mới, hoạt động tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ theo dõi "Luật Siêu dễ" được triển khai tại nhiều đơn vị. Sáng 30/8, Trung đoàn 320, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ theo dõi tập đầu tiên của chương trình. Hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật bằng hình thức sinh động, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước và kỷ luật quân đội cho bộ đội.

320 Đình Khiêm
Trung đoàn 320 tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ theo dõi tập đầu tiên của chương trình. Ảnh: Đình Khiêm

Tại Ban CHQS xã Long Hồ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang xã được tổ chức theo dõi, học tập chương trình. Qua việc theo dõi tập trung, cán bộ, chiến sĩ có điều kiện củng cố kiến thức pháp luật chuyên ngành và pháp luật trong đời sống, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật" đến Nhân dân trên địa bàn.

Tại xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị, Ban CHQS xã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ theo dõi chương trình, qua đó tìm hiểu các bộ luật và các chế tài xử lý, bổ sung kiến thức pháp luật phục vụ công tác và sinh hoạt.

Tại phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường được tổ chức theo dõi chương trình. Cách thể hiện gần gũi, sinh động giúp người xem tiếp cận các kiến thức, quy định pháp luật theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật.

An Hội Đông
Ban CHQS phường An Hội Đông tổ chức cho chiến sĩ theo dõi chương trình “Luật Siêu dễ”. Ảnh:

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ban CHQS phường An Hội Đông cũng tổ chức cho chiến sĩ theo dõi "Luật Siêu dễ". Thông qua chương trình, chiến sĩ có điều kiện tìm hiểu, cập nhật kiến thức, nắm những nội dung cơ bản của các bộ luật, quy định pháp luật có liên quan và chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm.

Từ Trung đoàn 320 đến lực lượng vũ trang cấp xã, phường tại nhiều địa bàn, việc tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ theo dõi "Luật Siêu dễ" đã tạo thêm hình thức tiếp cận kiến thức pháp luật trong quá trình triển khai Đề án 1371. Từ xem, tìm hiểu đến trao đổi và vận dụng, kiến thức pháp luật có thêm điều kiện để đến với cán bộ, chiến sĩ bằng phương thức trực quan và dễ tiếp nhận.

"Luật Siêu dễ" mùa 4 năm 2026 gồm 10 tập, phát sóng lúc 10 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Qua sự kết hợp giữa tính chính xác của kiến thức pháp luật với cách thể hiện gần gũi, chương trình góp phần thực hiện mục tiêu của Đề án 1371: Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng sát hơn với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Xuân Nguyễn