Địa phương

TP. Cần Thơ chưa có chủ trương di dời Trung tâm hành chính

Nguyễn Hành 07/09/2026 10:43

Liên quan đến các thông tin lan truyền về nội dung di dời Trung tâm hành chính TP. Cần Thơ về phường Ngã Bảy (TP. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang cũ), Sở Xây dựng TP. Cần Thơ đã có văn bản thông tin chính thức về nội dung này.

1788747494575_1573327557544008242_6287404474196364454_4c2b9f880d877e03ae7c09726c2876c9.jpg
TP. Cần Thơ chưa có chủ trương di dời Trung tâm hành chính của thành phố

Theo đó, lãnh đạo Sở Xây dựng TP. Cần Thơ khẳng định, đến thời điểm hiện tại, UBND TP. Cần Thơ chưa có chủ trương này và chưa có một phương án hay hồ sơ quy hoạch nào về vị trí đặt Trung tâm hành chính của thành phố được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hiện nay, Sở Xây dựng chỉ mới lấy ý kiến cộng đồng dân cư liên quan đến Hồ sơ Quy hoạch chung TP. Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 (trong đó có nội dung đề xuất một số vị trí đặt Trung tâm hành chính), chưa ở bước trình thẩm định, quyết định.

Đây là đồ án quy hoạch chung đầu tiên được lập cho TP. Cần Thơ sau sắp xếp đơn vị hành chính, với phạm vi toàn bộ 103 đơn vị hành chính cấp xã và khu vực không gian biển có liên quan.

Theo đó, quy hoạch chung TP. Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đang được lập theo Quyết định số 909/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ. Hồ sơ hiện đang được lấy ý kiến cộng đồng dân cư từ ngày 27/8 – 16/9. Tài liệu gồm trưng bày bản vẽ khổ A0 tại trụ sở UBND xã, phường; cung cấp tài liệu tải về qua mã QR (báo cáo nội dung quy hoạch chung, dự thảo hồ sơ quy hoạch và mẫu phiếu ý kiến).

Theo Sở Xây dựng TP. Cần Thơ, trong quá trình lập quy hoạch, Tổ chức tư vấn phải nghiên cứu nhiều phương án tổ chức không gian đô thị, các khu chức năng và hệ thống trung tâm nhằm tìm ra phương án phù hợp nhất cho sự phát triển lâu dài của thành phố. Đây là các phương án nghiên cứu để lấy ý kiến, chưa có phương án nào được lựa chọn và chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền.

12.jpg
Hiện Sở Xây dựng TP. Cần Thơ đang tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư liên quan đến Hồ sơ Quy hoạch chung TP. Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075

Theo quy trình, sau khi lấy ý kiến người dân, các cơ quan, tổ chức và chuyên gia, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu và giải trình đầy đủ; hoàn thiện hồ sơ; trình thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chỉ khi có quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền thì các định hướng trong đồ án mới có giá trị pháp lý để triển khai.

Riêng đối với vị trí Trung tâm hành chính của thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng TP. Cần Thơ Mai Văn Tân cho biết, đây là vấn đề rất quan trọng, có tác động lâu dài đến tổ chức không gian đô thị, hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, khả năng tiếp cận của người dân và hoạt động của bộ máy hành chính. Do đó, thành phố sẽ xem xét trên cơ sở tổng thể, khoa học và thận trọng nội dung này trong nghiên cứu đồ án Quy hoạch chung.

Trước những thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ đề nghị các tổ chức, cá nhân không đăng tải, chia sẻ các thông tin về Dự thảo Quy hoạch chung thành phố từ các nguồn tài liệu không chính thống dẫn đến nguy cơ gây tác động tiêu cực trong dư luận, ảnh hưởng đời sống xã hội.

Quy hoạch chung là định hướng tổ chức không gian phát triển của thành phố trong thời hạn quy hoạch đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Theo đó, trong quá trình quản lý, đầu tư phát triển thành phố theo định hướng chung đã được Trung ương xác định đối với vai trò của TP. Cần Thơ trong vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng như quốc gia, sẽ có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự phát triển của người dân đang, sẽ sinh sống, học tập, làm việc tại TP. Cần Thơ.

Sở Xây dựng TP. Cần Thơ trân trọng đề nghị người dân dành thời gian nghiên cứu tài liệu và gửi ý kiến góp ý về Sở Xây dựng TP. Cần Thơ, thông qua UBND xã, phường nơi cư trú hoặc cổng thông tin TP. Cần Thơ và Sở Xây dựng thành phố.

Nguyễn Hành