Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:Tạo xung lực chính trị mới, nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga
Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước đến Liên bang Nga từ 7-9/9. Chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng, là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga đầu tiên của Người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta kể từ năm 1991, là dịp để lãnh đạo cao nhất hai nước trao đổi sâu rộng về những vấn đề chiến lược, xác lập tầm nhìn dài hạn và tạo dấu mốc mới, xung lực chính trị mới nhằm nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga.
Mối quan hệ được tôi luyện qua thời gian và những biến động của lịch sử
Được khởi nguồn từ hơn 100 năm trước, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đặt chân đến nước Nga trên hành trình đi tìm đường cứu nước, quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga đã không ngừng được củng cố và phát triển với độ tin cậy chính trị rất cao, nền tảng xã hội sâu rộng, được tôi luyện qua thời gian và những biến động của lịch sử. Tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc đã trở thành tài sản quý báu của nhân dân hai nước.

Những năm qua, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục phát triển năng động và đạt được nhiều kết quả hết sức tích cực.
Quan hệ chính trị tin cậy không ngừng được tăng cường, trao đổi đoàn, tiếp xúc, đối thoại các cấp, đặc biệt là ở cấp cao, diễn ra thường xuyên. Ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng ta, Tổng thống Vladimir Putin là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên có cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng thành công của Đại hội Đảng và tiếp Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung sang thông báo về tình hình Đại hội lần thứ XIV. Liên bang Nga là Đối tác Chiến lược Toàn diện có vị trí quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; Liên bang Nga coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương. Cả hai nước đều mong muốn khai thác tối đa thế mạnh của hai bên phục vụ cho giai đoạn phát triển mới của mỗi nước.
Hai bên quan tâm thúc đẩy và đạt kết quả trong những lĩnh vực quan trọng, có ý nghĩa chiến lược như: hợp tác quốc phòng an ninh, kinh tế, thương mại, năng lượng, dầu khí, khoa học, công nghệ. Thương mại song phương đang lấy lại đà tăng trưởng tích cực, kim ngạch năm 2025 đạt 4,77 tỷ USD, 7 tháng đầu năm nay đạt 3,24 tỷ USD.
Hợp tác an ninh, quốc phòng, năng lượng, dầu khí tiếp tục là trụ cột quan trọng của hợp tác song phương và còn nhiều dư địa để mở rộng. Hợp tác du lịch phục hồi mạnh mẽ, phát triển vượt bậc trong 2 năm trở lại đây. Hợp tác văn hóa có bước đột phá với Lễ hội Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng trường Đỏ vào tháng 7/2025 thu hút hơn 1 triệu lượt khách Nga và quốc tế tham quan.
Năm 2026 cũng là Năm Hợp tác khoa học - giáo dục, hai bên đã tổ chức hơn 100 hoạt động và đang thúc đẩy xây dựng Trung tâm Khoa học và công nghệ hạt nhân tại Việt Nam, triển khai các dự án nghiên cứu khoa học chung, xây dựng mạng lưới tri thức Việt - Nga. Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo có nhiều kết quả thực chất, nhiều sinh viên Việt Nam đã lựa chọn Liên bang Nga là điểm đến du học ưa thích.
Cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga được đánh giá là rất to lớn, hai nước đều còn nhiều thế mạnh bổ sung lẫn nhau, nhất là hiện nay, Việt Nam là quốc gia đang vươn mình và hội nhập quốc tế mạnh mẽ, có lực lượng lao động trẻ đầy khát vọng vươn lên, còn Liên bang Nga có thế mạnh nghiên cứu khoa học cơ bản hàng đầu thế giới, đã và đang dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực như vũ trụ, hạt nhân…
Tạo bước chuyển biến chiến lược trong hợp tác
Trong bối cảnh đó, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định sự nhất quán, kế thừa và coi trọng cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga; hai nước là Đối tác Chiến lược Toàn diện tin cậy, tự nhiên và bền vững của nhau trong mọi hoàn cảnh, điều kiện, ủng hộ chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của nhau.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, chuyến thăm là dịp để lãnh đạo cao nhất hai nước trao đổi sâu rộng về những vấn đề chiến lược, xác lập tầm nhìn dài hạn và tạo dấu mốc mới, xung lực chính trị mới nhằm nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga, gắn hợp tác song phương với các mục tiêu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới.
Chuyến thăm sẽ góp phần tạo bước chuyển biến chiến lược trong hợp tác, làm sâu sắc hơn nữa lòng tin chiến lược, quan hệ hữu nghị thủy chung đặc biệt giữa hai nước; chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc tế cùng quan tâm; phối hợp lập trường tại các tổ chức quốc tế và khu vực; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực Liên bang Nga có thế mạnh (khoa học công nghệ, đào tạo, năng lượng, dầu khí), đồng thời đẩy mạnh hợp tác văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hợp tác lao động, du lịch, hợp tác địa phương, kinh tế thương mại và đầu tư, giao thông vận tải (đường sắt, đường biển, đường hàng không).
Chuyến thăm khẳng định đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong thời kỳ mới được thể hiện tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; phát huy cao độ vai trò của ngoại giao nguyên thủ trong huy động và tranh thủ nguồn lực của hai nước cho phát triển đất nước, trực tiếp đóng góp vào các mục tiêu tăng trưởng hai con số; tăng cường tin cậy chính trị giữa Việt Nam với hai nước, tạo cục diện đối ngoại thuận lợi trong kỷ nguyên phát triển mới, nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và thế giới.
Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennady Stepanovich cho biết, Liên bang Nga coi chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Liên bang Nga - Việt Nam; kỳ vọng hai bên sẽ thảo luận thực chất toàn bộ các vấn đề trong chương trình nghị sự song phương, thống nhất những hướng hợp tác mới trong dài hạn và đưa ra các quyết định cụ thể nhằm tiếp tục củng cố vững chắc quan hệ hai nước.
Chia sẻ kỳ vọng về chuyến thăm, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, trong tổng thể quan hệ hai nước, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao đóng vai trò đặc biệt quan trọng không thể thay thế; là kênh chính định hướng chiến lược cho toàn bộ quan hệ hai nước, giúp duy trì và tăng cường sự tin cậy chính trị; là động lực để đưa quan hệ chính trị tốt đẹp trở thành những dự án hợp tác cụ thể và tạo dựng khuôn khổ cho hợp tác giữa các bộ, ngành và địa phương hai nước. Cả Việt Nam và Liên bang Nga đều đặc biệt coi trọng việc củng cố quan hệ chính trị ở mức cao, cùng nhau định vị lại và tiếp tục nâng tầm quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước trong tình hình mới.
Đại sứ Đặng Minh Khôi tin tưởng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin sẽ dành nhiều thời gian trao đổi sâu về những định hướng chiến lược lớn nâng tầm quan hệ hai nước trong thời gian tới, mở ra nhiều hướng mới hợp tác giữa hai nước trong tất cả các lĩnh vực hai bên có nhu cầu và thế mạnh cũng như trao đổi những vấn đề lớn của tình hình quốc tế và khu vực.
Lãnh đạo hai nước cũng sẽ trao đổi về các biện pháp cụ thể để các doanh nghiệp dầu khí của hai nước mở rộng các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí tại mỗi nước với những điều kiện tốt nhất, mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp hai nước, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, thương mại dầu khí, khí hóa lỏng (LNG), xây dựng các cơ sở hạ tầng dự trữ năng lượng tại Việt Nam; trao đổi các biện pháp tăng cường thương mại song phương và khuyến khích đầu tư vào nhau.
“Tiếp tục cùng nhau đồng hành trên chặng đường mới phát triển của mỗi nước vừa là đòi hỏi tất yếu của lịch sử, vừa đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân hai nước”. Nhấn mạnh điều này, Đại sứ Đặng Minh Khôi tin tưởng, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là một mốc son mới trong quan hệ giữa hai nước; tạo xung lực mới hết sức mạnh mẽ đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng và phù hợp với lợi ích của hai nước và Nhân dân hai nước và đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên toàn thế giới.