Khách quốc tế tăng mạnh dịp lễ Quốc khánh 2/9
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều điểm đến của Việt Nam ghi nhận lượng khách quốc tế tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2025. Đây là tín hiệu tích cực cho mùa cao điểm khách những tháng cuối năm.
Sức hút từ du lịch biển, di sản và nghỉ dưỡng
Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài từ 29/8 - 2/9, ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, bên cạnh sự gia tăng của khách nội địa, dòng khách quốc tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực tại nhiều trung tâm du lịch lớn.
Lượng khách quốc tế được ghi nhận rõ tại các địa phương có thế mạnh về du lịch biển, di sản, đô thị và nghỉ dưỡng. Trong 5 ngày nghỉ lễ, Đà Nẵng ước đón hơn 224.000 lượt khách quốc tế; Ninh Bình gần 110.000 lượt, tăng 35,4%; Khánh Hòa khoảng 96.000 lượt khách có lưu trú.
Tại Hà Nội, lượng khách quốc tế ước đạt 94.000 lượt, tăng tới 82,4% so với cùng kỳ. TP. Hồ Chí Minh đón khoảng 62.000 lượt, tăng 37,8%. Trong khi đó, Lào Cai ước đón 34.000 lượt và An Giang gần 27.000 lượt khách quốc tế, tăng 68,7%.
Những con số này cho thấy sức hút của thị trường du lịch Việt Nam đối với khách quốc tế tiếp tục được cải thiện, ngay cả trong một kỳ nghỉ vốn được xem là cao điểm của thị trường khách nội địa.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, kết quả trên tạo kỳ vọng tích cực cho hoạt động đón khách inbound những tháng cuối năm, đặc biệt từ tháng 10, khi nhiều thị trường quốc tế bước vào mùa cao điểm du lịch.
Sức tăng của khách quốc tế diễn ra trong bối cảnh nhiều địa phương và doanh nghiệp du lịch chủ động làm mới sản phẩm, tổ chức các chương trình văn hóa, lễ hội, vui chơi, giải trí; hành trình khám phá thiên nhiên và cộng đồng; và triển khai các chương trình kích cầu trong dịp Quốc khánh.
Các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh những sản phẩm có tính trải nghiệm như trekking, đạp xe, du lịch cộng đồng, tour giáo dục, kết hợp khám phá di sản với nghỉ dưỡng biển; đồng thời mở rộng các hành trình liên quốc gia Việt Nam - Lào - Campuchia.
Việc đa dạng hóa sản phẩm được xem là một trong những yếu tố giúp các điểm đến kéo dài mùa du lịch, đồng thời tăng khả năng giữ chân và gia tăng mức chi tiêu của du khách quốc tế.
Nhiều địa phương có doanh thu du lịch hàng nghìn tỷ đồng
Cùng với lượng khách tăng, hoạt động du lịch dịp lễ cũng mang lại nguồn thu lớn cho các địa phương. Đáng chú ý, TP. Hồ Chí Minh ước đón 1,71 triệu lượt khách, tăng 17,8%, với tổng thu từ khách du lịch khoảng 4.900 tỷ đồng. Hà Nội đón hơn 904.000 lượt khách, doanh thu du lịch trên 3.000 tỷ đồng.
Đà Nẵng đón khoảng 850.000 lượt, tăng 37%, tổng thu đạt khoảng 3.326 tỷ đồng. Khánh Hòa đón khoảng 1,25 triệu lượt, tổng thu ước 2.100 tỷ đồng...
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, cùng với hàng loạt chương trình, sự kiện văn hóa, lễ hội được tổ chức trên cả nước. Đây là những yếu tố góp phần tạo sức hút đối với cả khách nội địa và quốc tế.
Đối với thị trường inbound, việc khách quốc tế tăng mạnh tại nhiều điểm đến trong dịp 2/9 được xem là tín hiệu khả quan trước mùa cao điểm cuối năm. Cùng với việc mở rộng sản phẩm, nâng chất lượng dịch vụ và tăng cường kết nối hàng không, du lịch Việt Nam đang có thêm dư địa để duy trì đà tăng trưởng khách quốc tế trong những tháng cuối năm 2026.