Địa phương

45 ngày đêm, nhiều dự án trọng điểm ở Đắk Lắk về đích giải phóng mặt bằng

Mỹ An - Đức Hưng 03/09/2026 21:38

Chiều 3/9, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Từ 42 dự án ban đầu, chiến dịch được mở rộng lên 53 công trình, dự án; nhiều dự án đã đạt từ 90% đến 100% mặt bằng, song vẫn còn những điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ.

img_3542(1).jpeg
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu

Hàng loạt dự án đạt từ 90% mặt bằng trở lên

Báo cáo tổng kết tại hội nghị, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk Bùi Hồng Quý cho biết, sau chiến dịch, nhiều dự án đã đạt tỷ lệ GPMB cao, tạo điều kiện để triển khai các hạng mục tiếp theo.

img_3538-1-.jpeg
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu

Đáng chú ý, Dự án thành phần 3 thuộc cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã đạt 99,99% diện tích GPMB, tương ứng 1.868/1.869 hộ đã bàn giao mặt bằng. Chỉ còn 1 hộ vướng mắc và được xác định sẽ thực hiện cưỡng chế theo kế hoạch. Đây được đánh giá là một trong những dự án hoàn thành xuất sắc sau chiến dịch.

Tại Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Bãi Gốc, công tác GPMB đã đạt 100% diện tích. Dự án này cơ bản hoàn thành GPMB ngay từ đầu chiến dịch, chỉ còn xử lý một số đơn kiến nghị phát sinh nhưng không ảnh hưởng đến thi công.

Một số dự án khác cũng ghi nhận tỷ lệ bàn giao mặt bằng ở mức cao như Đường giao thông liên huyện Cư M’gar - Ea H’leo đạt 97,84%; Hồ Suối Cái đạt 99,60%.

img_3539(1).jpeg
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk Bùi Hồng Quý phát biểu

Ở nhóm dự án giao thông, Tỉnh lộ 13 đã hoàn thành 100% diện tích cần GPMB, tăng 38,56% so với thời điểm đầu chiến dịch. Tỉnh lộ 1 cũng đạt 99,82%, chỉ còn vướng 0,0027 ha của một hộ dân.

Những “điểm nghẽn” được bóc tách ngay tại hiện trường

Điểm đáng chú ý trong chiến dịch lần này là cách thức điều hành được thay đổi theo hướng bám sát cơ sở, phân công rõ người, rõ việc và rõ thời hạn.

5 Tổ công tác được thành lập để trực tiếp theo dõi, đôn đốc các dự án; hệ thống báo cáo được duy trì 3 ngày/lần qua nhóm Zalo, giao ban hằng tuần và báo cáo định kỳ. Cùng với đó, hệ thống Dashboard trực tuyến được đưa vào vận hành để cập nhật số liệu hằng ngày, cảnh báo những nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ.

img_3534(1).jpeg
Toàn cảnh hội nghị

Việc kiểm tra trực tiếp tại hiện trường cũng giúp các Tổ công tác phân loại từng điểm nghẽn, xác định trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và ấn định thời hạn xử lý. Nhiều vấn đề trước đây được xem là vướng cơ chế, chính sách đã được rà soát, làm rõ và chuyển trọng tâm sang khâu tổ chức thực hiện.

Bên cạnh những kết quả tích cực, báo cáo cũng cho thấy tiến độ GPMB giữa các dự án chưa đồng đều. Một số dự án vẫn có tỷ lệ bàn giao thấp, như Đường dây 220kV Pleiku 2 - Krông Búk mạch 2 chỉ đạt 5,93%; Tiểu dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi - ADB đạt 38,28%; Đường Tôn Đức Thắng đạt 57,02% và Quốc lộ 26 đi xã Ea Ô kết nối trung tâm xã Vụ Bổn đạt 57,80%.

Trong lĩnh vực thủy lợi, Kè sông Krông Pách - đoạn qua xã Vụ Bổn mới đạt 6,43%, tương ứng 1,28/19,9 ha. Dự án còn gặp khó khăn do phải tạm dừng 13,16 ha để điều chỉnh quy mô và thiếu vốn GPMB.

Đáng chú ý, Khu công nghiệp Hòa Tâm - giai đoạn 1 có quy mô GPMB lên tới 491,87 ha, sau chiến dịch đã bàn giao 382,09 ha, đạt 77,68% toàn dự án. Nếu chỉ tính riêng đất nông nghiệp, tỷ lệ bàn giao đạt 90,12%; khối lượng GPMB trong chiến dịch tăng thêm 152,47 ha.

Tiếp tục “gỡ” từng điểm nghẽn

img_3540.jpeg
Công tác giải phóng mặt bằng tại tuyến đường Tôn Đức Thắng được đẩy nhanh tiến độ

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, một trong những nguyên nhân khiến GPMB kéo dài là người dân chưa đồng thuận về giá bồi thường, hỗ trợ; còn khác biệt trong xác định loại đất, diện tích, tài sản trên đất và phương án tái định cư. Một số trường hợp đã nhận tiền nhưng chưa tháo dỡ công trình, chưa bàn giao mặt bằng.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, nhiệm vụ thời gian tới vẫn còn rất nặng nề, nhất là đối với các dự án còn tồn đọng lớn và 10 dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, từ những bài học kinh nghiệm rút ra qua Chiến dịch 45 ngày đêm, Đắk Lắk cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, từng bước đưa công tác giải phóng mặt bằng đi vào nền nếp, tạo mặt bằng sạch để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cho biết, UBND tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật tiến độ thực hiện trên hệ thống Dashboard; yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành phần diện tích còn lại.

Đối với những diện tích đã được bàn giao, tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị để tổ chức thi công ngay, tránh tình trạng mặt bằng đã có nhưng dự án chậm triển khai.

Cùng với đó, Đắk Lắk tập trung xử lý các vấn đề về hạ tầng điện, nước tại các khu tái định cư; tiếp tục tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Mục tiêu được đặt ra là hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng, qua đó tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy khẳng định, giải phóng mặt bằng có vai trò quan trọng trong việc đưa nguồn lực đầu tư công vào thực tiễn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Từ kết quả và những kinh nghiệm rút ra qua Chiến dịch 45 ngày đêm, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra trong công tác giải phóng mặt bằng thời gian tới.

Dịp này, UBND tỉnh Đắk Lắk biểu dương, khen thưởng 22 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Đây là sự ghi nhận, động viên đối với những tập thể, cá nhân đã nỗ lực, trách nhiệm trong quá trình triển khai chiến dịch, đồng thời tạo động lực để tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Sau 45 ngày đêm, bức tranh GPMB tại Đắk Lắk đã có những điểm sáng rõ nét, nhưng khối lượng công việc phía trước vẫn còn lớn. Đặc biệt, với những dự án quy mô hàng trăm ha và còn nhiều hộ dân chưa đồng thuận, việc duy trì cách làm “đến từng dự án, từng thửa đất, từng hộ dân” sẽ là yếu tố quyết định để chuyển kết quả của chiến dịch thành mặt bằng thực tế, tạo dư địa cho các dự án trọng điểm tăng tốc thi công.

Mỹ An - Đức Hưng