Tỉnh Kampong Speu, Vương quốc Campuchia hỗ trợ An Giang tìm kiếm 1.388 hài cốt liệt sĩ
Sau hơn 25 năm phối hợp thực hiện nhiệm vụ, Đội K93 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) đã tìm kiếm, quy tập được 1.388 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kampong Speu, Vương quốc Campuchia.
.jpg)
Tiếp nối kết quả đó, ngày 28/8, tại tỉnh Kampong Speu, Vương quốc Campuchia, Ban Chuyên trách tỉnh An Giang và Ban Chuyên trách tỉnh Kampong Speu tổ chức lễ ký kết hợp tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027.
Tham dự có: Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh An Giang Lê Văn Phước; Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Kampong Speu Tốch Pô Li Va cùng thành viên Ban Chuyên trách và đại diện các cơ quan, lực lượng của hai tỉnh.
.jpg)
Kampong Speu là địa bàn Đội K93 đạt nhiều kết quả trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Kể từ khi thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký ngày 28/8/2000 đến nay, Đội K93 đã tìm kiếm, quy tập được 1.388 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Kampong Speu. Riêng mùa khô 2025-2026, đơn vị tìm kiếm, quy tập được 81 hài cốt liệt sĩ.
Để đạt được kết quả trên, chính quyền, Ban Chuyên trách, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Kampong Speu đã tích cực phối hợp thu thập, cung cấp thông tin, dẫn đường, bảo vệ và hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Đội K93 trong quá trình khảo sát, tìm kiếm tại nhiều địa bàn.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sự giúp đỡ chí tình, trách nhiệm của lãnh đạo, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Kampong Speu. Sự phối hợp của phía bạn đã góp phần quan trọng giúp Đội K93 tìm kiếm, đưa nhiều hài cốt liệt sĩ trở về quê hương, đáp ứng mong mỏi của thân nhân, gia đình liệt sĩ.
Bước vào mùa khô 2026-2027, công tác tìm kiếm được dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn do thời gian đã lùi xa, địa hình, địa vật tại nhiều khu vực có sự thay đổi. Tỉnh An Giang mong muốn Kampong Speu tiếp tục phối hợp thu thập, xác minh thông tin, hỗ trợ dẫn đường và tạo điều kiện thuận lợi để Đội K93, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh An Giang tiếp cận các khu vực có thông tin, tổ chức tìm kiếm, quy tập đạt kết quả cao nhất.

Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị và trách nhiệm, Ban Chuyên trách hai tỉnh ký kết hợp tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027, tiếp tục duy trì chặt chẽ cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Dịp này, Ban Chuyên trách tỉnh An Giang, thừa ủy quyền của Ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam, trao kinh phí hỗ trợ Ban Chuyên trách tỉnh Kampong Speu phục vụ các hoạt động phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời trao quà tặng các cơ quan, lực lượng của tỉnh Kampong Speu đã tích cực đồng hành, hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ.
Từ 1.388 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập, hành trình tìm kiếm đồng đội trên đất Kampong Speu tiếp tục được nối dài với quyết tâm đưa những liệt sĩ còn nằm lại trên đất bạn trở về quê hương, đồng thời góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai tỉnh An Giang - Kampong Speu và hai nước Việt Nam - Campuchia.
Trước đó, ngày 27/8, tại tỉnh Preah Sihanouk, Vương quốc Campuchia, Ban Chuyên trách tỉnh An Giang và Ban Chuyên trách tỉnh Preah Sihanouk ký kết hợp tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027.
Qua hơn 25 năm thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia, hai Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh An Giang đã tìm kiếm, quy tập được 4.414 hài cốt liệt sĩ tại 6 tỉnh của Campuchia. Riêng trên địa bàn tỉnh Preah Sihanouk, Đội K92 đã tìm kiếm, quy tập được 208 hài cốt liệt sĩ, trong đó mùa khô 2025-2026 quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ.