Công an An Giang ra mắt mô hình “Phum sóc bình yên - An ninh bảo đảm” tại vùng biên giới
Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn biên giới, Công an tỉnh An Giang đã ra mắt mô hình “Phum sóc bình yên - An ninh bảo đảm” tại một số xã tuyến biên giới.

Mô hình “Phum, sóc bình yên - An ninh bảo đảm” được xây dựng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, Ban lãnh đạo Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh đối với công tác vận động, tuyên truyền chức sắc, chức việc, quần chúng nhân dân tham gia tích cực phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc; phát huy vai trò, nâng cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo Công an cấp xã có biên giới và sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các đơn vị, cơ quan đoàn thể tại địa phương trong phòng, chống, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại phum, sóc trên tuyến biên giới.
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố quyết định thành lập mô hình, thông qua quy chế hoạt động và ra mắt Ban Chỉ đạo, các thành viên tham gia mô hình.
Nội dung hoạt động tập trung vào tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ đường biên, mốc giới và tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm pháp luật tại địa bàn cơ sở để cùng lực lượng chức năng giữ bình yên từng phum, sóc.

Đặc biệt, mô hình chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc và các đoàn thể ở cơ sở trong tuyên truyền, vận động đồng bào tích cực tham gia bảo đảm an ninh, trật tự. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc tại khu vực biên giới.
Tại buổi lễ, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những thuận lợi, khó khăn, đưa ra những giải pháp để mô hình triển khai đạt hiệu quả trong thời gian tới.

Để mô hình thực sự đi vào chiều sâu, có hiệu quả, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tá Đào Hải Đăng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo; định kỳ đánh giá kết quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để mô hình hoạt động hình thức; phải gắn mô hình “Phum sóc bình yên – An ninh bảo đảm” với các chương trình giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tạo điều kiện để Nhân dân phát triển kinh tế.
Đồng thời, đề nghị các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng Công an cơ sở phải làm tốt công tác tham mưu, nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý cư trú, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm; giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở; phải xây dựng cơ chế, kênh thông tin để Nhân dân cung cấp thông tin về tình hình an ninh, trật tự cho lực lượng chức năng thuận tiện, nhanh chóng, an toàn và đúng quy định; thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, tuyên truyền pháp luật, văn hóa, thể thao, an sinh xã hội để tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an, Biên phòng với Nhân dân.

Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cũng đề nghị các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín trong đồng bào Khmer tiếp tục phát huy vai trò của mình, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sống tốt đời, đẹp đạo; đoàn kết, tương trợ lẫn nhau; tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở.
Dịp này, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tá Đào Hải Đăng cùng các đại biểu trao tặng 50 phần quà cho các hộ gia đình người dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Tịnh Biên.