Đời sống

TP. Cần Thơ: Truy điệu, an táng 38 hài cốt liệt sĩ

Vũ Châu 26/08/2026 16:29

Sáng 26/8, tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Cần Thơ, Ban Chỉ đạo 515 TP. Cần Thơ tổ chức Lễ truy điệu, an táng 38 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn. Đây là hoạt động thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và cấp ủy, chính quyền, Nhân dân thành phố đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

viếng 7
Các chiến sĩ thực hiện nghi lễ an táng. Ảnh: Vũ Châu

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ Đỗ Thanh Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ Đồng Văn Thanh; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, cùng các thành viên của Ban Chỉ đạo 515 quốc gia; Chính ủy Quân khu 9, Trung tướng Hồ Văn Thái và các thành viên trong Đảng ủy Quân khu cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND , UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố.

vieng_watermarked.jpg
Lãnh đạo TP. Cần Thơ xúc động đưa tiễn anh linh liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ TP. Cần Thơ. Ảnh: Vũ Châu

38 hài cốt liệt sĩ được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 tìm kiếm, quy tập tại các xã Trường Long Tây, Phong Điền, Trường Thành, Thới Lai, Vĩnh Viễn và Xà Phiên, TP. Cần Thơ.

viếng 4
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ Đồng Văn Thanh cùng đại diện lãnh đạo Quân khu 9 đưa các liệt sĩ đến nơi an nghỉ. Ảnh: Vũ Châu

Theo Ban Chỉ đạo 515 thành phố, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đặc biệt là “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, những năm qua, thành phố Cần Thơ đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập.

viếng 10
Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ. Ảnh: Vũ Châu

Qua khảo sát, lực lượng chức năng phát hiện tại các nghĩa trang tạm trong chiến tranh vẫn còn hài cốt liệt sĩ. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 thành phố cùng sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Đội K90 đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 38 hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính.

viếng 9
Đưa các anh về đất mẹ. Ảnh: Vũ Châu

Lễ truy điệu, an táng diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Cần Thơ - nơi hiện có hơn 3.000 liệt sĩ đang yên nghỉ.

viếng 8
Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ nhắc nhở các thế hệ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ đất nước. Ảnh: Vũ Châu

Trong 38 hài cốt được quy tập lần này, bước đầu xác định được thông tin của liệt sĩ Nguyễn Thị Út, du kích xã Tân Hòa, hy sinh năm 1969. Các hài cốt liệt sĩ còn lại chưa xác định được danh tính, đơn vị và quê quán.

Đọc điếu văn truy điệu anh linh các liệt sĩ, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi khẳng định: Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP. Cần Thơ bày tỏ lòng tiếc thương và tri ân sâu sắc; đồng thời khẳng định sẽ chăm sóc, giữ gìn chu đáo phần mộ các liệt sĩ, để nơi an nghỉ cuối cùng của các anh, các chị luôn được gìn giữ trong sự trân trọng của quê hương.

Việc đưa 38 hài cốt liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố không chỉ là hoàn thành thêm một phần nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, mà còn là sự đáp lại đối với những người đã nằm lại trong lòng đất sau chiến tranh. Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một phần ký ức của lịch sử được trả về; mỗi phần mộ được xác lập là thêm một sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.

viếng 6
Công tác quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục được triển khai. Ảnh: Vũ Châu

Công tác quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục được triển khai đối với các nghĩa trang tạm trong chiến tranh với mục tiêu tìm kiếm đến khi không còn hài cốt liệt sĩ trên địa bàn; đồng thời tiếp tục rà soát, xác minh đơn vị, danh tính, thân nhân và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Lễ truy điệu, an táng 38 hài cốt liệt sĩ không chỉ là một nghi lễ tri ân, mà còn nhắc nhở các thế hệ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ đất nước, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của những người đã ngã xuống.

Vũ Châu