Công an tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ nhân dân ứng phó mưa lũ
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, khi mực nước sông Lục Nam, sông Thương tiếp tục dâng cao, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh ngày đêm bám địa bàn, hỗ trợ nhân dân dân di dời người, tài sản, gia cố các vị trí xung yếu, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông, góp phần hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.
Cán bộ Công an các đơn vị, địa phương tập trung di dời người và tài sản đến nơi an toàn, vận chuyển nhu yếu phẩm, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời bảo đảm ANTT, an toàn giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Tại phường Tiền Phong, lực lượng công an tăng cường tuần tra dọc tuyến đê sông Thương, kịp thời phát hiện những vị trí có nguy cơ mất an toàn. Ở xã Kép, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn, đồng thời hướng dẫn các hộ chủ động phòng ngừa khi nước tiếp tục dâng.
Ở thôn Đồng Con, xã Đèo Gia, khi bị nước lũ chia cắt hoàn toàn, Công an xã phối hợp các lực lượng tại cơ sở hỗ trợ 20 hộ dân di chuyển người và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm.
Tại xã Bắc Lũng, cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân thôn Xuân Phú xuyên đêm gia cố, chống tràn đê, bảo vệ khu dân cư và diện tích hoa màu.
Địa bàn thôn Mỹ Hòa, xã Tiên Lục, nước lũ dâng lên bằng điểm an toàn (đã chạm ngưỡng giới hạn), đe dọa các hộ chăn nuôi. Công an xã Tiên Lục cùng Tổ tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khẩn trương hỗ trợ 5 hộ dân di chuyển hơn 8.000 con gà ra khỏi khu vực ngập úng.

Trong khi đó, tại xã Sơn Động, một số thôn như Mai Hiên, Đình, Vá… bị cô lập do nước lũ lên nhanh; xã Sa Lý tiếp tục có nhiều điểm ngập, chia cắt giao thông. Các xã Đèo Gia, Tuấn Đạo, An Lạc, Dương Hưu, Đại Sơn, Vân Sơn cũng ghi nhận nhiều ngầm, điểm trũng bị ngập sâu.
Trên địa bàn phường Chũ và xã Biển Động, Sơn Động, nước dâng làm tràn một số đập, nhiều ngầm giao thông ngập sâu như: Hòa Thanh, Khuyên Quéo, Đồng Láy; một số hộ dân vùng thấp bị nước tràn vào. Tại xã Biên Sơn, nguy cơ sạt lở đất đá phía sau nhà dân được cảnh báo ở mức cao.
Trước tình hình đó, Công an các địa phương bố trí lực lượng tại những vị trí ngập sâu, cắm biển cảnh báo, lập chốt, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đồng thời tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, nhất là trên các tuyến sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, góp phần phòng ngừa tai nạn trong điều kiện dòng nước diễn biến phức tạp.
Để tiếp tục triển khai nhiệm vụ, hỗ trợ người dân, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị, địa phương xác định bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong ứng phó mưa lũ.

Các đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, mực nước, chủ động rà soát từng địa bàn, từng khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chia cắt nhằm triển khai phương án từ sớm, không để bị động, bất ngờ.
Các lực lượng chủ công, nhất là cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cảnh sát bảo vệ và cơ động tăng cường lực lượng, phương tiện tại những địa bàn xung yếu, sẵn sàng tiếp cận, cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ sơ tán người dân khi có tình huống.
Các lực lượng chủ công, nhất là cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cảnh sát bảo vệ và cơ động tăng cường lực lượng, phương tiện tại những địa bàn xung yếu, sẵn sàng tiếp cận, cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ sơ tán người dân khi có tình huống.