Thế giới 24h

Nga sẵn sàng đón nhận “ý tưởng mới” về xung đột Ukraine

Hồng Nhung 23/08/2026 10:00

Nga tuyên bố sẵn sàng xem xét các đề xuất mới nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine, nhưng nhấn mạnh mọi sáng kiến phải phù hợp với các mục tiêu của Tổng thống Vladimir Putin và “thực tế trên thực địa”.

Sergey Ryabkov
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: Gavril Grigorov/EPA/Lremlin

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov vừa cho biết, Nga sẵn sàng lắng nghe các đề xuất và ý tưởng mới nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine, với điều kiện những sáng kiến này phù hợp với lập trường của Tổng thống Vladimir Putin.

Trong cuộc phỏng vấn với News.ru, ngày 21/l8 ông Ryabkov nói Moscow sẵn sàng xem xét “bất kỳ đề xuất và ý tưởng hợp lý nào” phù hợp với các mục tiêu mà Tổng thống Putin đề ra và đáp ứng “thực tế trên thực địa”.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga, khả năng Washington tác động đến Kiev và các nước châu Âu ủng hộ Ukraine sẽ đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực nối lại đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.

“Ở giai đoạn này, điều quan trọng hơn là mức độ Washington có khả năng tác động đến các quyết định của chính quyền Kiev và các nước châu Âu hậu thuẫn họ”, ông Ryabkov nói, đồng thời cáo buộc các bên này vẫn tiếp tục “mơ tưởng” về việc Nga “thất bại”.

Ông Ryabkov biết Moscow từng ghi nhận sự “thấu hiểu lập trường của Nga” từ phía Mỹ, nhưng các nỗ lực trung gian của Washington đã bị gián đoạn trong bối cảnh Mỹ tham gia cuộc chiến với Iran.

Tuyên bố của ông Ryabkov được đưa ra trong lúc Moscow và Kiev chưa đạt được tiến triển rõ rệt trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin từng đưa ra một số điều kiện để tiến tới ngừng bắn, trong đó có yêu cầu Ukraine bàn giao toàn bộ khu vực Donbas, tiến hành phi quân sự hóa và cam kết không gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Kiev chưa chấp nhận những yêu cầu này.

putin.png
Nga sẵn sàng lắng nghe các đề xuất và ý tưởng mới nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Ảnh: TASS

Một số vòng đàm phán do Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine hồi đầu năm không đạt được thỏa thuận. Các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào đầu tháng 3 sau đó bị hủy khi Mỹ cùng Israel tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Các đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff từng tham gia dẫn dắt các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev. Tuy nhiên, Điện Kremlin ngày 20/8 cho biết chưa có thông tin mới về khả năng hai đặc phái viên này tiếp tục tham gia tiến trình ngoại giao.

Ukraine cũng đang chờ Mỹ nối lại vai trò trung gian. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 20/8 cho biết Kiev đang chuẩn bị “những quyết định trong nhóm ngoại giao”, đồng thời cho rằng cần có “những cách tiếp cận mới” trong một số lĩnh vực, đặc biệt từ phía Mỹ.

Ông Zelensky đã gặp Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng hồi tháng trước. Hai bên thảo luận về khả năng nối lại đàm phán cũng như kế hoạch để Ukraine sản xuất tên lửa Patriot.

Trong khi các nỗ lực ngoại giao chưa tạo được đột phá, giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn. Các cuộc tấn công gần đây khiến nhiều người thiệt mạng và gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng ở cả hai nước. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denys Shmyhal cho biết các cuộc tấn công của Nga trong 6 tháng qua đã làm hư hỏng hoặc phá hủy hơn 300 trạm nhiên liệu tại Ukraine.

Những diễn biến này cho thấy dù Moscow phát tín hiệu sẵn sàng tiếp nhận “những ý tưởng mới”, khoảng cách giữa Nga và Ukraine vẫn còn rất lớn. Nga tiếp tục nhấn mạnh các điều kiện gắn với những mục tiêu chiến lược của Tổng thống Putin, trong khi Kiev khẳng định cần một tiến trình ngoại giao mang lại kết quả thực chất và bảo đảm lợi ích an ninh của Ukraine. Theo các chuyên gia, khả năng Mỹ nối lại vai trò trung gian, đồng thời thuyết phục được cả Moscow, Kiev và các đồng minh châu Âu, sẽ là yếu tố quan trọng đối với triển vọng khôi phục tiến trình đàm phán trong thời gian tới.

Hồng Nhung