Thế giới 24h

Nền tảng chống lừa đảo bằng AI giúp Hàn Quốc ngăn thiệt hại hơn 47 triệu USD

Quỳnh Vũ 22/08/2026 18:03

Nền tảng chia sẻ và phân tích thông tin lừa đảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của Hàn Quốc đã giúp ngăn chặn khoảng 66,4 tỷ won (47,6 triệu USD) thiệt hại tài chính do các vụ lừa đảo qua điện thoại trong vòng 9 tháng.

newsimg.koreatimes.co.kr-2026-08-20-_73448d8b-2922-4d4c-b04f-2ebec6a91b6e.jpg
Nguồn: gettyimagesbank/Korea Times

Theo Korea Times, Hàn Quốc đã đưa vào vận hành Nền tảng Chia sẻ và Phân tích lừa đảo dựa trên AI (ASAP) từ cuối tháng 10/2025 nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống gian lận tài chính. Từ ngày 29/10/2025 đến 31/7/2026, khoảng 463.000 thông tin liên quan đến lừa đảo qua điện thoại đã được trao đổi giữa các tổ chức tài chính thông qua nền tảng. Nhờ đó, các giao dịch chuyển tiền từ khoảng 7.000 tài khoản đã kịp thời bị chặn, góp phần ngăn chặn số tiền thiệt hại lên tới 66,4 tỷ won (47,6 triệu USD).

ASAP hiện kết nối 130 công ty tài chính, cho phép các đơn vị nhanh chóng chia sẻ và phân tích những dữ liệu liên quan đến lừa đảo, bao gồm tài khoản của nạn nhân, tài khoản nghi vấn và các giao dịch có dấu hiệu bất thường. Việc trao đổi thông tin trên một nền tảng chung giúp các tổ chức tài chính rút ngắn thời gian phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn dòng tiền chuyển tới các đối tượng phạm tội.

Trong bối cảnh các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến và lừa đảo qua điện thoại ngày càng gia tăng, Hàn Quốc đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức tài chính. Kết quả bước đầu của ASAP cho thấy cam kết của nước này trong việc bảo vệ người tiêu dùng tài chính và củng cố niềm tin đối với hệ thống tài chính số.

Lừa đảo qua điện thoại là hình thức tội phạm trong đó các đối tượng giả mạo cơ quan chức năng, tổ chức tài chính hoặc người quen để dụ nạn nhân chuyển tiền hay cung cấp thông tin cá nhân. Những dữ liệu này sau đó có thể bị lợi dụng để chiếm quyền truy cập tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tài sản.

Quỳnh Vũ