Việt Nam với kỷ nguyên mới

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà: Làm sâu sắc tin cậy chính trị, hỗ trợ nhau cụ thể hóa các mục tiêu phát triển đất nước

Quỳnh Chi 22/08/2026 07:16

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Patrick Achi thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 - 26/8. Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ hai của Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà trong 3 năm qua và là lần đầu tiên Quốc hội Bờ Biển Ngà tổ chức đoàn nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm với Quốc hội Việt Nam. Chuyến thăm là dấu mốc quan trọng làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị giữa hai nước cũng như hỗ trợ lẫn nhau trong cụ thể hóa các mục tiêu phát triển của mỗi nước.

Hợp tác nghị viện đóng vai trò ngày càng nổi bật trong quan hệ song phương

Cộng hòa Bờ Biển Ngà là nước có vai trò quan trọng và là nền kinh tế phát triển năng động hàng đầu ở Tây Phi. Về kinh tế, Bờ Biển Ngà có tốc độ tăng trưởng nhanh hàng đầu châu lục trong hơn một thập kỷ qua, được đánh giá có môi trường kinh doanh tương đối thuận lợi ở khu vực với vị trí thứ hai ở Tây Phi về chỉ số thuận lợi trong kinh doanh của World Bank.

Về đối ngoại, Bờ Biển Ngà gần đây điều chỉnh chính sách theo hướng mở rộng hợp tác với các nước lớn, các nước Vùng Vịnh và Đông Nam Á; ưu tiên củng cố môi trường an ninh, ổn định khu vực, ngoại giao kinh tế, thu hút đầu tư, nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển và củng cố vai trò đầu tàu kinh tế tại Tây Phi.

202604162154090219_z7733138948207_43209785793314b34ef9f84d240f56ea(1).jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrick Achi tiếp xúc song phương bên lề Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Dương Dung

Việt Nam và Bờ Biển Ngà có quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao tháng 10/1975. Năm 2025, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều hoạt động thiết thực.

Hợp tác kinh tế liên tục phát triển trong các năm qua. Bờ Biển Ngà là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Phi năm 2025 với kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 2 tỷ USD, tăng gần 50% so với năm 2023. Ngoài thương mại, hai nước còn dư địa hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác, nhất là khai thác khoáng sản, dầu khí.

Hai nước hợp tác tốt đẹp trên tất cả các kênh, đặc biệt kênh Quốc hội đóng vai trò ngày càng nổi bật. Trước năm 2023, hai Quốc hội chủ yếu tiếp xúc tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới, Liên minh Nghị viện Pháp ngữ.

Sau khi ký Bản ghi nhớ về Hợp tác vào tháng 6/2023, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Bờ Biển Ngà phát triển tích cực, trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên.

Đặc biệt, trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152 tại Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Patrick Achi đã tiếp xúc song phương trao đổi những định hướng quan trọng về thúc đẩy hợp tác hai Quốc hội và hai nước.

Tại cuộc gặp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị với các nước bạn bè châu Phi, trong đó Bờ Biển Ngà - một trong những đối tác quan trọng, là “cửa ngõ” để Việt Nam tiếp cận, thúc đẩy quan hệ với các nước khu vực Tây Phi. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội, các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung, đồng bằng sông Cửu Long nói riêng rất hoan nghênh và sẽ tham gia trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác hiệu quả với Bờ Biển Ngà trên những lĩnh vực cùng quan tâm.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrick Achi khẳng định, Việt Nam là một đối tác chiến lược của Bờ Biển Ngà ở châu Á, có tầm quan trọng đặc biệt về kinh tế - thương mại với Bờ Biển Ngà do hai nước có vị trí bổ sung, hỗ trợ cho nhau trong chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu, nhất là về nông sản.

Trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị trên thế giới có nhiều phức tạp, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng ở những khu vực là thị trường quan trọng của cả hai nước, Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà mong muốn cùng Việt Nam đóng góp cho việc xây dựng lòng tin, thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia, trong đó có thông qua phối hợp tại Liên minh Nghị viện Thế giới. Đồng thời mong muốn hai bên tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn ở nhiều cấp, nhiều lĩnh vực, kể cả các đoàn hợp tác liên nghị viện; mong Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển đất nước và hội nhập quốc tế, trước mắt, đang dự định cử đoàn tìm hiểu kinh nghiệm phát triển, nhất là về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy thương mại nông sản…

Thúc đẩy các lĩnh vực ưu tiên, trụ cột mới trong hợp tác song phương

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai của Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrick Achi trong vòng 3 năm qua và là lần đầu tiên Quốc hội Bờ Biển Ngà tổ chức đoàn nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm với Quốc hội Việt Nam. Điều này thể hiện sự coi trọng của Bờ Biển Ngà đối với vị trí, vai trò của Việt Nam nói chung và vai trò của Quốc hội Việt Nam nói riêng.

202604162154089751_z7733138709192_cb9a0e6db3159cf2e0df72d3ae55f696.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrick Achi tiếp xúc song phương bên lề Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Dương Dung

Chuyến thăm là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các trao đổi giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Patrick Achi bên lề Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 152 và tiếp tục cụ thể hóa Bản ghi nhớ về Hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Chuyến thăm khẳng định tầm quan trọng của quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa cơ quan nghị viện hai nước trong tổng thể quan hệ hợp tác song phương; nâng cao vai trò, vị thế của Quốc hội hai nước và hợp tác tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới, Liên minh Nghị viện Pháp ngữ.

Chuyến thăm cũng khẳng định vai trò của hợp tác trên kênh nghị viện trong việc góp phần làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ song phương và hỗ trợ lẫn nhau trong cụ thể hóa các mục tiêu phát triển của hai nước; nhấn mạnh vai trò của Quốc hội trong thúc đẩy hợp tác kinh tế với Bờ Biển Ngà, tăng cường kết nối, hợp tác giữa các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy các lĩnh vực ưu tiên, trụ cột mới trong hợp tác song phương.

Quỳnh Chi