Đời sống

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đạt giải Chuyên đề tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2

Bình Nhi 21/08/2026 18:35

Tối 20/8, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Đảng ủy Chính phủ tổ chức Lễ trao Giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026. Tại Cuộc thi, tác phẩm "Bảo vệ người gửi tiền - chính sách vì dân của Đảng ta trong kỷ nguyên mới" của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Nam - Nguyễn Thị Mai Hương, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV), đạt giải Chuyên đề, loại hình tạp chí không chuyên.

Dự Lễ trao Giải có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Trịnh Văn Quyết; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Đoàn Minh Huấn; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ Phạm Gia Túc - Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và hơn 700 đại biểu.

8.21.26dbcp2.jpg
Các đại biểu dự Lễ trao Giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2 năm 2026

Về phía DIV có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Bảo Lâm; Chánh Văn phòng Đảng ủy Nguyễn Hải Hà.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải gắn với thực tiễn

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao Giải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Trịnh Văn Quyết đánh giá cao việc Đảng ủy Chính phủ tổ chức Cuộc thi nghiêm túc, bài bản, tạo sức lan tỏa rộng rãi; đồng thời ghi nhận tâm huyết, trí tuệ của các tác giả, nhóm tác giả. Một điểm đáng chú ý của Cuộc thi là nhiều tác phẩm được viết từ chính thực tiễn hoạch định chính sách, điều hành và những chuyển động của đời sống nhân dân. Những luận cứ được bảo chứng bằng thực tiễn vì vậy có sức thuyết phục đặc biệt trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

8.21.26dbcp.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại lễ trao giải

Ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là nhiệm vụ riêng của ngành tuyên giáo, cũng không phải hoạt động mang tính thời vụ, mà là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, gắn trực tiếp với việc giữ vững vai trò lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng, giữ vững chế độ, thành quả cách mạng và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Từ yêu cầu đó, ông Trịnh Văn Quyết đề nghị Đảng bộ Chính phủ tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, Đảng bộ Chính phủ phải thực sự gương mẫu, đi đầu, làm gương cho toàn Đảng, đưa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào chương trình công tác hằng năm và từng đảng bộ trực thuộc; gắn với trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu; đưa vào nội dung kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên.

Hai là, phải lấy "xây" làm gốc, lấy "chống" làm việc thường xuyên, kiên quyết; trong đó, với các cơ quan trong bộ máy hành pháp, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước hết phải được thể hiện qua hiệu quả điều hành. Một chính sách đúng, một thủ tục được cắt giảm, một dự án về đích đúng hẹn hay một khó khăn của người dân được tháo gỡ đều là những "bài chính luận không lời" có sức thuyết phục.

Ba là, nâng cao tính chiến đấu và tính kịp thời. Đảng ủy Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện nghiêm việc chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, nhất là với những chủ trương, chính sách lớn tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp; thực hiện nguyên tắc: Không để khoảng trống thông tin, thông tin chính thống phải đi trước, đi nhanh, nói đúng và nói rõ.

Bốn là, phải làm chủ công nghệ và không gian mạng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong nắm, dự báo sớm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội; chủ động nhận diện, xử lý kịp thời các thủ đoạn giả mạo bằng công nghệ.

Năm là, tiếp tục phát huy giá trị của Cuộc thi sau khi trao giải. Đảng ủy Chính phủ phải chỉ đạo biên tập, chọn lọc các tác phẩm đạt giải thành tài liệu tuyên truyền, tài liệu sinh hoạt chi bộ; chuyển thể thành các sản phẩm ngắn gọn, sinh động trên các nền tảng số để lan tỏa rộng rãi; đồng thời quan tâm bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ có khả năng viết, có bản lĩnh và kỹ năng đấu tranh.

75 tác phẩm được trao giải, 8 tập thể được tặng Bằng khen

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026 thu hút 8.671 tác phẩm, tăng 4.208 tác phẩm, tương đương 94,3% so với năm 2025. Các tác phẩm dự thi có nội dung phong phú, tập trung vào xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và những đột phá chiến lược trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Qua các khâu lựa chọn, thẩm định, sơ loại, Ban Tổ chức đã lựa chọn 578 tác phẩm đủ điều kiện tham gia chấm thi cấp Đảng bộ Chính phủ, thuộc 5 thể loại: tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình và video-clip. Hội đồng Sơ khảo tiếp tục lựa chọn 311 tác phẩm vào Vòng Chung khảo, đồng thời lựa chọn 131 tác phẩm tiêu biểu tham dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Trung ương.

8.21.26dbcp1.jpg
75 tác phẩm được trao giải, 8 tập thể được tặng Bằng khen

So với năm 2025, Cuộc thi năm nay có một số đổi mới về tổ chức và cơ cấu giải thưởng. Đáng chú ý là việc xây dựng 2 hạng mục xét trao giải riêng cho nhóm cán bộ, đảng viên và nhóm nhà báo, chuyên gia, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong Đảng bộ Chính phủ. Theo Ban Tổ chức, cách làm này phù hợp với đặc thù của từng lực lượng, tạo điều kiện phát huy trí tuệ, trách nhiệm và khả năng sáng tạo của các tác giả.

Tại Lễ trao Giải, Ban Chỉ đạo Cuộc thi đã công nhận 75 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải, gồm 2 giải Đặc biệt, 6 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 21 giải Khuyến khích và 21 giải Chuyên đề. Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tặng Bằng khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai và tổ chức Cuộc thi.

Kết quả trao giải cho thấy sự tham gia tích cực của nhiều đảng bộ trực thuộc. Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có 14 tác phẩm được trao giải, trong đó có 1 giải Đặc biệt; đồng thời được Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong triển khai và tổ chức Cuộc thi.

Tác phẩm của DIV đạt giải Chuyên đề

Trong 21 giải Chuyên đề được trao tại Cuộc thi, tác phẩm "Bảo vệ người gửi tiền - chính sách vì dân của Đảng ta trong kỷ nguyên mới" của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Nam - Nguyễn Thị Mai Hương, DIV, được trao giải ở loại hình tạp chí không chuyên.

2aoboqt04xjyb3cw5dqwqmg9gd4rssgboifib1cm.jpg
Tác phẩm "Bảo vệ người gửi tiền - chính sách vì dân của Đảng ta trong kỷ nguyên mới" của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Nam - Nguyễn Thị Mai Hương, DIV, được trao giải chuyên đề ở loại hình tạp chí không chuyên
2aoboqt16mlhnpsicu3vfkomgqzmxownpdmsdtbg.jpg
Tác phẩm "Bảo vệ người gửi tiền - chính sách vì dân của Đảng ta trong kỷ nguyên mới" của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Nam - Nguyễn Thị Mai Hương, DIV, được trao giải chuyên đề ở loại hình tạp chí không chuyên

Tác phẩm lựa chọn chủ đề gắn trực tiếp với chức năng, nhiệm vụ của DIV trong bảo vệ người gửi tiền thông qua chính sách bảo hiểm tiền gửi. Từ góc độ chính sách "vì dân" của Đảng, tác phẩm tập trung làm rõ ý nghĩa của việc bảo vệ người gửi tiền, qua đó góp phần thể hiện vai trò của chính sách bảo hiểm tiền gửi trong bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Việc tác phẩm được trao giải tại Cuộc thi là sự ghi nhận đối với sự đầu tư, nghiên cứu và sáng tạo của nhóm tác giả, đồng thời góp phần khẳng định vai trò của công tác thông tin tuyên truyền trong nghiên cứu, phản ánh và truyền tải các vấn đề chính sách gắn với thực tiễn.

Từ tinh thần được nhấn mạnh tại Lễ trao Giải, các tác phẩm sau khi được vinh danh sẽ tiếp tục được khai thác, phát huy giá trị thông qua việc biên tập, chọn lọc thành tài liệu tuyên truyền, tài liệu sinh hoạt chi bộ hoặc chuyển thể thành các sản phẩm phù hợp trên nền tảng số.

Kết quả đạt được tại Cuộc thi cũng là động lực để DIV tiếp tục đầu tư cho những sản phẩm thông tin tuyên truyền có chiều sâu, bám sát nội dung chính sách và nhu cầu thông tin của người dân, qua đó góp phần lan tỏa thông tin chính thống, củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Bình Nhi