Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump giảm xuống mức thấp nhất trong hai nhiệm kỳ
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm còn 33%, mức thấp nhất kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng và ngang “đáy” ghi nhận trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Theo kết quả thăm dò dư luận Reuters/Ipsos công bố ngày 17/8, chỉ 33% số người được hỏi tán thành cách điều hành đất nước của Tổng thống Donald Trump, trong khi 64% không đồng tình.
Tỷ lệ ủng hộ ông Donald Trump đã giảm so với mức 35% trong cuộc khảo sát kết thúc vào đầu tháng 8 và xuống thấp nhất trong nhiệm kỳ hiện tại. Con số này cũng ngang với mức thấp nhất trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông, được ghi nhận vào tháng 12/2017.
Khi trở lại Nhà Trắng năm 2025, ông Trump nhận được sự ủng hộ của gần một nửa người dân Mỹ. Tuy nhiên, uy tín của Tổng thống suy giảm trong năm nay sau khi ông ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran cùng đồng minh Israel.
Cuộc xung đột sau đó làm đình trệ khoảng 1/5 hoạt động giao dịch dầu mỏ toàn cầu, khiến giá xăng tăng mạnh, gây thêm áp lực đối với các hộ gia đình Mỹ và các đồng minh của ông Trump trong đảng Cộng hòa trước nhiệm vụ bảo vệ thế đa số tại Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 tới.
Phần lớn người Mỹ lo ngại chiến tranh kéo dài
Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump cam kết kiểm soát lạm phát và tránh để nước Mỹ sa vào những cuộc chiến kéo dài. Khi xung đột với Iran mới bùng phát, ông từng tuyên bố cuộc chiến sẽ chỉ diễn ra trong vài tuần.
Tuy nhiên, Iran vẫn duy trì được khả năng chống trả và tiếp tục khiến hoạt động vận chuyển dầu mỏ qua eo biển Hormuz phần lớn bị đình trệ, dù cường độ giao tranh đã giảm.
Kết quả khảo sát cho thấy, 80% người Mỹ cho rằng sự can dự của Mỹ vào cuộc chiến với Iran “sẽ kéo dài”, trong đó có 87% cử tri đảng Dân chủ và 71% cử tri đảng Cộng hòa. Chỉ 16% số người được hỏi nhận định cuộc xung đột có khả năng kết thúc trong vài tuần.
Trong suốt cuộc chiến, Tổng thống Trump nhiều lần thay đổi giọng điệu, khi cảnh báo có thể leo thang hành động quân sự, lúc lại khẳng định một thỏa thuận hòa bình sắp đạt được. Tuy nhiên, chỉ khoảng 20% người Mỹ cho rằng, cuộc chiến là cái giá đáng phải trả. Ngay trong nhóm cử tri đảng Cộng hòa, tỷ lệ này cũng chỉ đạt 50%.
Những lo ngại về cuộc chiến và giá xăng đang khiến đảng Cộng hòa bất an trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Đảng này hiện chỉ nắm thế đa số mong manh tại Hạ viện, trong khi đảng Dân chủ ngày càng tin rằng họ cũng có cơ hội giành quyền kiểm soát Thượng viện.
Giải thích cho giá xăng tăng cao
Phát biểu tại một cuộc vận động chính trị ở Garden City, bang New York, ngày 14/8, ông Donald Trump cho rằng, việc người dân phải trả thêm “một khoản rất nhỏ cho xăng” là cái giá xứng đáng để bảo đảm một quốc gia không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Đây là một trong những lý do được Tổng thống Mỹ đưa ra để biện minh cho cuộc chiến.
Tuy nhiên, giá nhiên liệu tăng đang gây sức ép ngày càng lớn đối với đời sống người dân và làm suy yếu lợi thế lâu nay của đảng Cộng hòa trong vấn đề kinh tế.
Các cuộc thăm dò do Reuters/Ipsos tiến hành trong tháng 8 cho thấy, lần đầu tiên trong khoảng một thập niên, cử tri đánh giá đảng Dân chủ cao hơn đảng Cộng hòa về năng lực quản lý nền kinh tế.
Trong cuộc khảo sát mới nhất, 38% cử tri cho rằng đảng Dân chủ có khả năng điều hành kinh tế tốt hơn, trong khi 35% lựa chọn cách tiếp cận của đảng Cộng hòa. Đảng Dân chủ cũng được đánh giá có năng lực xử lý vấn đề chi phí sinh hoạt tốt hơn.
Đây là một tín hiệu đáng lo đối với ông Trump và đảng Cộng hòa, bởi kiểm soát lạm phát và giảm gánh nặng kinh tế cho các hộ gia đình là những cam kết quan trọng trong chiến dịch tranh cử của ông.
Lợi thế về nhập cư của đảng Cộng hòa thu hẹp
Chính sách nhập cư của đảng Cộng hòa vẫn được ủng hộ nhiều hơn so với cách tiếp cận của đảng Dân chủ trong suốt nhiệm kỳ hiện nay của ông Trump. Số người vượt biên đã giảm mạnh sau khi Tổng thống ra lệnh tiến hành chiến dịch trấn áp người nhập cư trên phạm vi toàn quốc.
Tuy nhiên, lợi thế này đang nhanh chóng thu hẹp trong bối cảnh xảy ra những vụ đối đầu gây chết người và số người bị tạm giữ tăng mạnh, trong đó có cả trẻ em.
Khoảng 40% cử tri đã đăng ký cho rằng, đảng Cộng hòa có cách tiếp cận tốt hơn đối với chính sách nhập cư, trong khi 38% lựa chọn đảng Dân chủ. Khoảng cách 2 điểm phần trăm là mức thấp nhất trong nhiệm kỳ hiện tại của ông Trump.
Tháng 1/2025, đảng Cộng hòa còn dẫn trước đảng Dân chủ tới 26 điểm phần trăm trong vấn đề này. Sự suy giảm mạnh cho thấy nhập cư – một trong những chủ đề từng tạo lợi thế lớn nhất cho ông Trump có thể không còn là chỗ dựa chắc chắn cho đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.