Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì gặp mặt và trao Huân chương, Huy hiệu Đảng tặng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng qua các thời kỳ

Phạm Thúy; Ảnh: Phạm Thắng 18/08/2026 13:32

Sáng 18/8, tại trụ sở Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị gặp mặt các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư các thời kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử khóa XIV và trao tặng Huân chương, trao tặng Huy hiệu Đảng nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

20260818-81nam-8.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì gặp mặt và trao Huân chương, Huy hiệu Đảng tặng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng qua các thời kỳ

Tham dự Hội nghị có: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú...

tbt1.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì gặp mặt và trao Huân chương, Huy hiệu Đảng tặng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng qua các thời kỳ

Tham dự Hội nghị về phía Quốc hội có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Hồng Diên, Nguyễn Thị Hồng, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh; các nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Đức Hải, Thượng tướng Trần Quang Phương, Vũ Hồng Thanh, Lê Minh Hoan...

Chặng đường 81 năm càng sáng tỏ giá trị bền vững của “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí vinh dự được nhận Huân chương Hồ Chí Minh và Huy hiệu Đảng trong dịp này.

20260818-81nam-3.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, sâu sắc của các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị tại Hội nghị; khẳng định, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

20260818-81nam-2.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, cách mạng Tháng Tám năm 1945 là bước ngoặt vĩ đại, một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Thắng lợi ấy không chỉ giành lại độc lập, lập nên Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, mà còn làm thay đổi căn bản địa vị của dân tộc và của mỗi người Việt Nam: Từ một dân tộc mất nước trở thành một dân tộc làm chủ vận mệnh; từ người dân nô lệ trở thành công dân của một nước độc lập, mở ra một thời đại độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

20260818-81nam-4.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu

Tầm vóc của Cách mạng Tháng Tám còn được thể hiện ở những bài học lịch sử có giá trị trường tồn: Phải có một Đảng cách mạng chân chính, có đường lối đúng đắn, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân lên trên hết, trước hết; phải tin dân, dựa vào dân, khơi dậy và tổ chức sức mạnh của Nhân dân; phải giữ vững đoàn kết, thống nhất; phải nhận diện đúng thời cơ và quyết tâm biến thời cơ thành hành động. Khi ý Đảng hòa quyện với lòng Dân, mục tiêu đúng được chuyển thành tổ chức đúng, hành động quyết liệt, dân tộc ta có thể vượt qua mọi thử thách.

20260818-81nam-3.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu

"Chặng đường 81 năm càng sáng tỏ giá trị bền vững của sáu chữ: “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Đây không chỉ là tiêu ngữ dưới Quốc hiệu nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà là lời thề chính trị, là thước đo cao nhất đối với mọi đường lối, chính sách. Độc lập phải được bảo đảm bằng thực lực quốc gia và năng lực tự chủ, tự quyết; tự do phải được bảo vệ bằng pháp luật, kỷ cương và bằng quyền làm chủ của Nhân dân; hạnh phúc phải được hiện diện trong việc làm, thu nhập, học tập, chăm sóc sức khỏe, sự an toàn và cơ hội phát triển của mỗi người. Nếu đất nước mạnh lên mà một bộ phận nhân dân còn khó khăn, nếu bộ máy được sắp xếp mà dân chưa được phục vụ tốt hơn thì công việc chưa thể coi là hoàn thành", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

20260818-81nam-6.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu

Thành tựu là nền tảng cho quyết tâm, chuẩn mực và trách nhiệm cao hơn của thế hệ đương nhiệm

Khẳng định, nhìn lại chặng đường 81 năm, nhất là 40 năm đổi mới, chúng ta có quyền tự hào về tầm vóc, cơ đồ mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã cùng tạo dựng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chỉ rõ, cơ đồ, tiềm lực và vị thế càng lớn, Nhân dân càng có quyền kỳ vọng cao; thời cơ càng rõ, sự chậm trễ, trì trệ, lãng phí càng khó chấp nhận. Thành tựu không phải để bằng lòng, tự mãn, mà để trở thành nền tảng cho quyết tâm, chuẩn mực và trách nhiệm cao hơn của thế hệ đương nhiệm.

20260818-81nam-9.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu

"Từ những ý kiến đầy trách nhiệm hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV càng nhận thức rõ nhiệm vụ phía trước không cho phép chủ quan, do dự hay thỏa mãn. Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV phải chuyển mạnh từ quyết sách sang hành động, từ sắp xếp tổ chức sang nâng cao chất lượng vận hành, từ quyết tâm chính trị sang kết quả mà Nhân dân có thể thấy, cảm nhận và thụ hưởng".

20260818-81nam-10.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu

Nhấn mạnh như vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, trước hết, phải giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; đoàn kết, thống nhất dựa trên nguyên tắc, Cương lĩnh, Điều lệ của Đảng, lợi ích quốc gia - dân tộc và trách nhiệm trước Nhân dân.

20260818-81nam-26.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Cán bộ giữ cương vị càng cao phải càng nêu gương, giữ gìn danh dự, liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, không né tránh, không xuê xoa trước khuyết điểm. Tiếp tục kiểm soát quyền lực, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý nghiêm sai phạm, đồng thời bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, vì nước, vì dân.

20260818-81nam-30.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương

Phải làm cho bộ máy sau sắp xếp thực sự tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Phân cấp, phân quyền phải đi liền với nguồn lực, năng lực và trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực. Kiên quyết loại bỏ tư tưởng chỉ thuận cho cơ quan, cán bộ nhưng gây khó cho dân; không lấy quy trình làm nơi trú ẩn cho sự né tránh trách nhiệm.

1k09o58ac_3qn40p.jpeg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao Huân chương Độc Lập hạng Nhất tặng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển đất nước dựa ngày càng nhiều hơn vào năng suất, tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng con người. Phải đặt Nhân dân ở vị trí trung tâm, là chủ thể, mục tiêu và động lực của mọi quyết sách, mọi người dân đều được tham gia và thụ hưởng xứng đáng từ thành quả chung của đất nước. Đạo lý “uống nước nhớ nguồn” phải được thể hiện bằng những chính sách và kết quả cụ thể. Tri ân là một phần thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội.

20260818-81nam-31.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Phải bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, không để bị động, bất ngờ. Trong điều kiện mới, độc lập, tự chủ còn là tự chủ chiến lược về kinh tế, công nghệ, dữ liệu, năng lượng, lương thực, nguồn nước và nhân lực. Càng hội nhập sâu, nội lực càng phải mạnh. Đối ngoại phải kiên định độc lập, tự chủ, giữ vững bản lĩnh, linh hoạt về sách lược, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, tranh thủ tối đa điều kiện quốc tế thuận lợi cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

20260818-81nam-29.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Điều gì đúng, đã rõ, có lợi cho nước, cho dân phải chuyển thành công việc và kết quả cụ thể

Đối với các ý kiến tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng tổng hợp đầy đủ, phân loại rõ để tiếp thu, xử lý: Ý kiến về chủ trương chiến lược thì nghiên cứu kỹ, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV; ý kiến về cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy, đời sống nhân dân, giao rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm và thời hạn giải quyết; vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tiếp tục nghiên cứu kỹ, lấy lợi ích lâu dài của đất nước làm căn cứ cao nhất; không để những ý kiến tâm huyết chỉ được ghi nhận về hình thức; điều gì đúng, đã rõ, có lợi cho nước, cho dân phải chuyển thành công việc và kết quả cụ thể.

20260818-81nam-34.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhìn lại để đi tới, tri ân để tiếp bước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc là dòng chảy liên tục. 81 năm trước, thế hệ cha anh đã đưa dân tộc từ thân phận mất nước tới độc lập, tự do. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay là làm cho độc lập vững chắc hơn bằng sức mạnh quốc gia, tự do được bảo đảm bằng dân chủ, pháp quyền, kỷ cương; hạnh phúc trở thành hiện thực ngày càng đầy đủ trong đời sống nhân dân; đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh như nguyện ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

20260818-81nam-35.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, với sức mạnh đoàn kết, đồng lòng của hơn 100 triệu người Việt Nam, với cơ đồ, tiềm lực, vị thế được bồi đắp qua nhiều thế hệ, cùng với truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, chúng ta có đầy đủ cơ sở để vững tin vào tương lai tươi sáng của đất nước. Nhưng niềm tin ấy chỉ thực sự bền vững khi được củng cố bằng đường lối đúng đắn, đội ngũ cán bộ gương mẫu, kỷ luật nghiêm minh, bộ máy vận hành hiệu lực, hiệu quả, hành động quyết liệt với những kết quả cụ thể, thiết thực.

20260818-81nam-14.jpg
Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Hội nghị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng qua các thời kỳ tiếp tục đồng hành, góp tâm, góp trí cùng Đảng, Nhà nước, Nhân dân, góp phần củng cố đoàn kết, trao truyền bản lĩnh, trí tuệ và văn hóa lãnh đạo cho các thế hệ cán bộ.

20260818-81nam-16.jpg
Nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Lê Hồng Anh dự Hội nghị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng chắc chắn rằng, với sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, chung sức, đồng lòng của toàn dân, toàn quân, với trí tuệ, tâm huyết, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước và khát vọng vươn lên, tinh thần đổi mới, sáng tạo của các thế hệ hôm nay, đất nước ta nhất định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện các mục tiêu đến năm 2045, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững vàng đi tới tương lai.

20260818-81nam-15.jpg
Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và các đại biểu dự Hội nghị

Trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng 4 đồng chí

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng: nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, nguyên Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Nguyễn Khoa Điềm.

20260818-81nam-12.jpg
Nguyên Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng: các nguyên Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trần Hồng Hà, Mai Văn Chính và các nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương; trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng: nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu trước đây, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau Lữ Văn Hùng và nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón.

20260818-81nam-23.jpg
Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng: các nguyên Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Lê Thành Long và các nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Lê Minh Hoan; trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Huỳnh Chiến Thắng.

20260818-81nam-24.jpg
Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, các nguyên Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Trần Hồng Hà, Mai Văn Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ.

Đất nước đang chuyển sang một thời kỳ mới hưng thịnh, vươn mình, phát triển

Trước đó, tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thông tin về tình hình đất nước những tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm.

20260818-81nam-25.jpg
Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phạm Văn Trà phát biểu

Thủ tướng nêu rõ, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quán triệt Nghị quyết của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị gắn với đổi mới phương thức tổ chức thực hiện, tăng cường kiểm tra, giám sát, qua đó đã tạo chuyển biến trên các mặt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

20260818-81nam-13.jpg
Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu

Các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả và đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Tăng trưởng GDP 6 tháng đạt 8,18%, thuộc nhóm các nền kinh tế có mức tăng trưởng cao. Chỉ số giá tiêu dùng từ tháng 5 có xu hướng tăng chậm lại và bình quân 7 tháng tăng 4,39% so với cùng kỳ, mục tiêu cả năm là khoảng 4,5%. Cung ứng xăng dầu, điện được bảo đảm. Thu ngân sách nhà nước 7 tháng đạt 1,83 triệu tỷ đồng, tương đương 72,5% dự toán và tăng 16% so với cùng kỳ.

20260818-81nam-21.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm; đời sống của người dân được nâng lên. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã quy tập gần 1,5 nghìn hài cốt liệt sĩ và 7 mộ liệt sĩ tập thể. Thủ tướng Chính phủ đã phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công, kêu gọi người dân, doanh nghiệp đóng góp gần 12.000 tỷ đồng.

20260818-81nam-20.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị

Xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê tiếp tục được đẩy mạnh. Cả nước đang triển khai 875 dự án nhà ở xã hội với quy mô gần 772 nghìn căn hộ, trong đó đã hoàn thành 289 dự án với quy mô 197,3 nghìn căn; tích cực triển khai việc xây dựng 229 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

20260818-81nam-17.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự Hội nghị

Thực hiện miễn phí khám, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế từ ngày mùng 1 tháng 7; đẩy nhanh tiến độ triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả quan trọng; vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam được nâng lên.

20260818-81nam-18-e4bcc4fa3def12ac3e12c583dcbb1954.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng... bày tỏ ấn tượng trước những chuyển biến mới rất toàn diện của đất nước trong thời gian gần đây, mở ra thời kỳ rất phấn khởi.

Chia sẻ cảm nhận về một bước ngoặt khá rõ nét, đất nước đang chuyển sang một thời kỳ mới hưng thịnh, vươn mình, phát triển, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo rất tài tình, rất toàn diện, rất chắc tay của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tình hình đất nước sẽ tiếp tục phát triển, vươn tới thịnh vượng, bền vững.

20260818-81nam-19.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị

Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chia sẻ niềm xúc động về hình ảnh trong chuyến thăm, làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại tỉnh Sơn La vừa qua, đồng bào các dân tộc đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và reo lên "Ôi, Tổng Bí thư ơi, Chủ tịch nước ơi, yêu Đảng lắm, yêu đồng chí lắm!”.

20260818-81nam-22.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị

"Từ “yêu” của đồng bào là từ mộc mạc, đi vào trái tim. Đó chính là lòng dân". Nhấn mạnh như vậy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng bày tỏ ấn tượng, đánh giá cao nhiều chính sách vừa qua đã lay động trái tim toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, như Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; chiến dịch xóa nhà tạm, nhà dột nát; xây dựng trường học liên cấp ở các xã biên giới; chính sách khám, chữa bệnh miễn phí cho nhân dân...

1k09rs7m2_3qn40p.jpeg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Hội nghị

Với niềm tin của Nhân dân như vậy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng, đất nước ta sẽ giành thắng lợi trong mọi nhiệm vụ và vươn tới tương lai, đàng hoàng, chững chạc, bề thế đứng trên chính trường quốc tế.

Phạm Thúy; Ảnh: Phạm Thắng