Sức khỏe

Đau bụng quặn từng cơn, bé gái phát hiện hơn 200 con giun trong ruột

Mạnh Hưng 15/08/2026 18:29

Bé gái 9 tuổi ở Sơn La đau bụng quặn từng cơn, buồn nôn suốt 3 ngày. Kết quả kiểm tra phát hiện búi giun đũa lớn gây tắc ruột, các bác sĩ phải phẫu thuật cấp cứu và lấy ra hơn 200 con giun.

Ngày 15/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cho biết vừa tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu thành công cho một bệnh nhi nữ 9 tuổi, trú tại xã Chiềng Hoa, tỉnh Sơn La, bị tắc ruột do búi giun đũa lớn.

Theo người nhà, khoảng 3 ngày trước khi nhập viện, trẻ xuất hiện đau bụng quặn từng cơn, buồn nôn. Trẻ được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Mường La trước khi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.

Tại đây, qua siêu âm, chụp X-quang ổ bụng và chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ phát hiện các quai ruột bị giãn, trong lòng quai ruột có hình ảnh búi giun rất lớn. Bệnh nhi được chẩn đoán tắc ruột do nhiễm giun với số lượng lớn và có chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Ca phẫu thuật do ThS.BS Đinh Khắc Trường, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, cùng ê-kíp thực hiện. Khi kiểm tra ruột non, các bác sĩ nhận thấy ruột giãn rộng, bên trong có búi giun đũa lớn gây tắc ruột.

Ê-kíp đã tiến hành mở ruột non, lấy ra hơn 200 con giun đũa, sau đó làm sạch ổ bụng và khâu phục hồi ruột. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, sức khỏe bệnh nhi hiện ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Khoa Ngoại Tổng hợp.

768990791_2564970444021255_454651232961489507_n.jpg
Bệnh nhi ổn định sau ca phẫu thuật, tiếp tục được chăm sóc. Ảnh: BVCC

Theo các bác sĩ, tắc ruột do giun là tình trạng cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm. Trẻ có thể xuất hiện các triệu chứng như đau quặn bụng, cơn đau tăng dần, bụng chướng, nôn hoặc nôn ra giun. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, tắc ruột có thể dẫn đến hoại tử ruột và nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần chủ động phòng nhiễm giun cho trẻ bằng cách giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, ăn chín uống sôi, giữ môi trường sống sạch sẽ và thường xuyên cắt móng tay cho trẻ.

Đặc biệt, trẻ cần được tẩy giun định kỳ 6 tháng một lần theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Khi trẻ có biểu hiện đau bụng bất thường, đau quặn từng cơn, nôn nhiều hoặc nôn ra giun, phụ huynh không nên chủ quan mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Mạnh Hưng