Đắk Lắk khai trương không gian check-in mô hình chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam
Sáng 15/8, tại Quảng trường 10/3, phường Buôn Ma Thuột, Ban Tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 tổ chức Lễ khai trương Không gian checkin “Mô hình chiếc gùi Sầu riêng lớn nhất Việt Nam”. Công trình không chỉ tạo điểm check-in mới cho người dân, du khách mà còn gửi gắm câu chuyện về văn hóa, lao động và khát vọng phát triển của vùng đất Đắk Lắk.
Tham dự lễ khai trương có Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Văn Bảy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện Hội Kỷ lục gia Việt Nam; cùng đông đảo nhân dân địa phương và du khách.
Mô hình có chiều rộng chân đế 16m, chiều cao 18m, kết hợp hình ảnh chiếc gùi truyền thống của đồng bào Tây Nguyên với trái sầu riêng – một trong những sản vật đang góp phần tạo sinh kế và mở ra cơ hội phát triển cho người dân địa phương.
.jpg)
Trong đời sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, chiếc gùi vốn là vật dụng quen thuộc, theo người dân lên nương, xuống rẫy, đựng hạt giống khi bắt đầu mùa vụ và nông sản trong mùa thu hoạch. Qua thời gian, chiếc gùi vượt ra khỏi giá trị của một vật dụng sinh hoạt, trở thành biểu tượng cho sự cần cù, khéo léo, tinh thần cộng đồng và khát vọng về cuộc sống no ấm.
Đưa hình tượng chiếc gùi vào công trình sầu riêng tại Lễ hội năm nay vì thế mang một ý nghĩa đặc biệt. Đây là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa văn hóa và kinh tế, giữa thành quả lao động hôm nay với kỳ vọng về một tương lai phát triển bền vững.
.jpg)
Không chỉ gây ấn tượng về quy mô, mô hình còn được kỳ vọng trở thành một không gian để du khách tìm hiểu sâu hơn về câu chuyện phía sau những trái sầu riêng. Từ một sản phẩm nông nghiệp, sầu riêng đang được Đắk Lắk gắn với văn hóa, du lịch, ẩm thực và hình ảnh con người địa phương.
Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến, mô hình chiếc gùi sầu riêng không chỉ tạo thêm một điểm nhấn cho Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 mà còn là cách kể câu chuyện về văn hóa và con người Tây Nguyên bằng một hình thức gần gũi, trực quan. Chiếc gùi vốn gắn với đời sống lao động của đồng bào các dân tộc, nay được kết hợp với hình ảnh trái sầu riêng – sản vật đặc trưng của Đắk Lắk, qua đó tạo nên sự kết nối giữa giá trị truyền thống và sản phẩm nông nghiệp hiện đại.
“Chúng tôi kỳ vọng mô hình sẽ không chỉ dừng lại ở một công trình check-in trong những ngày diễn ra lễ hội, mà trở thành một điểm đến để du khách hiểu hơn về văn hóa, con người và những sản vật làm nên thương hiệu Đắk Lắk. Từ những giá trị văn hóa bản địa, chúng ta có thể tạo ra những sản phẩm du lịch mới, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và nâng cao giá trị của nông sản”, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
Để nâng cao giá trị sầu riêng trong thời gian tới, tỉnh định hướng tiếp tục tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp; tổ chức lại sản xuất theo vùng phù hợp; đẩy mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc; đồng thời thu hút đầu tư vào chế biến sâu, bảo quản sau thu hoạch, logistics và mở rộng thị trường.
.jpg)
Cùng với phát triển sản xuất, Đắk Lắk cũng hướng tới phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm gắn với bảo tồn văn hóa. Khi đó, giá trị của sầu riêng không chỉ nằm ở từng trái chín mà còn được lan tỏa thông qua câu chuyện về vùng đất, con người và bản sắc văn hóa của địa phương.
Theo Ban Tổ chức Lễ hội, việc phát triển ngành hàng sầu riêng cần đi cùng với yêu cầu nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và bảo vệ môi trường. Người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp cũng được kỳ vọng tăng cường liên kết, chia sẻ hài hòa lợi ích và đầu tư nhiều hơn cho khoa học, chế biến và xây dựng thương hiệu.
Với người dân và du khách, mô hình chiếc gùi sầu riêng được kỳ vọng không chỉ là một điểm check-in trong những ngày diễn ra Lễ hội, mà còn trở thành nơi cảm nhận rõ hơn về lao động, văn hóa và khát vọng của vùng đất. Những hình ảnh, trải nghiệm được chia sẻ từ không gian này sẽ góp phần quảng bá sầu riêng và hình ảnh Đắk Lắk đến với du khách trong nước và quốc tế.
Việc khai trương không gian check-in cũng mở đầu cho chuỗi hoạt động quảng bá hình ảnh sầu riêng Đắk Lắk trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng năm 2026. Từ chiếc gùi – biểu tượng của lao động và văn hóa Tây Nguyên – đến trái sầu riêng – sản vật đang vươn ra thị trường, công trình gửi đi thông điệp về một Đắk Lắk đang tìm cách đưa những giá trị bản địa đến gần hơn với thị trường và du khách.
Tại lễ khai trương, Ban Tổ chức tuyên bố chính thức đưa Không gian check-in “Mô hình chiếc gùi Sầu riêng lớn nhất Việt Nam” vào hoạt động; đồng thời kỳ vọng công trình sẽ trở thành một điểm nhấn đáng nhớ trong những ngày Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.