Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm, tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Lạng Sơn
Sáng 15/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã đến thăm, tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhân dịp chuẩn bị bước vào năm học mới 2026 - 2027.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã đạt được thời gian qua, trong đó có những kết quả đáng khích lệ của ngành giáo dục và đào tạo.
Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tiếp tục được duy trì vững chắc tại 100% xã, phường; tỷ lệ huy động trẻ em, học sinh đến trường ở các cấp học đạt cao và ổn định; chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 vừa qua, tỉnh có 28 học sinh đạt giải, trong đó có 1 giải Nhất môn Lịch sử. Đây là những thành quả rất đáng trân trọng, nhất là đối với một tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc tỉnh đang tích cực triển khai xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, dự kiến phục vụ gần 12.800 học sinh. Đặc biệt, tỉnh đang tập trung hoàn thành 4 trường để đưa vào sử dụng trước ngày 30/8/2026, kịp thời đón học sinh trong năm học mới.
Trước thềm năm học mới, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo; sắp xếp mạng lưới trường, lớp phù hợp với đặc thù miền núi, biên giới; ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới và đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, để mỗi em nhỏ đều được quan tâm, được học tập và có cơ hội phát triển.

Đối với 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh tập trung hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và đầy đủ các điều kiện cần thiết, để mỗi ngôi trường thực sự trở thành mái nhà ấm áp nơi biên cương, nơi học sinh yên tâm học tập, thầy cô yên lòng gắn bó và phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em mình.
Cùng với đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu việc làm và định hướng phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng hợp tác, hội nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo. Đồng thời, chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có phẩm chất tốt, vững chuyên môn, tận tâm với nghề, thực sự là những người truyền cảm hứng và nâng bước học sinh trên hành trình học tập, trưởng thành.
.jpg)
Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng hành của toàn xã hội và truyền thống hiếu học của Nhân dân, sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục có những bước phát triển vững chắc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Nhàn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm và những chỉ đạo sâu sát của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dành cho công tác giáo dục tại tỉnh biên giới, vùng núi còn nhiều khó khăn.
Những phần quà được trao tặng hôm nay không chỉ có ý nghĩa thiết thực về vật chất, mà còn gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia và là nguồn động viên quý báu đối với các em học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn. Đây sẽ là điểm tựa tinh thần, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em vững bước đến trường, nỗ lực học tập và rèn luyện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn mong muốn các em học sinh tiếp tục vượt qua khó khăn, chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện tốt, nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui và mỗi nỗ lực hôm nay sẽ trở thành hành trang cho tương lai.
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng Đoàn công tác đã trao 50 chiếc xe đạp và 500 bộ sách, bút chấm đọc tiếng Anh cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên, khuyến khích các em nỗ lực hơn nữa trong học tập.