Đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo
Tại Vùng 4 Hải quân (tỉnh Khánh Hòa), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền về biển, đảo và "Quỹ vì biển, đảo Việt Nam" năm 2026. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Trương Thiên Tô đến dự và chỉ đạo hội nghị.
Tham dự hội nghị có 350 đại biểu các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; đại biểu Vụ Thông tin - Đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy; đại biểu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa; thủ trưởng Cục Chính trị Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và báo cáo viên các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Hội nghị nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; tăng cường tuyên truyền, giúp cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân hiểu rõ cơ sở lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Cùng với đó, công tác tuyên truyền cần tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, phương pháp truyền đạt; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, mạng xã hội và báo chí đa phương tiện, góp phần đưa thông tin về biển, đảo đến cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nhanh chóng, sinh động, có sức thuyết phục và lan tỏa sâu rộng. Hoạt động tuyên truyền về biển, đảo đồng thời được gắn với vận động "Quỹ vì biển, đảo Việt Nam".
Hội nghị cũng đặt ra yêu cầu phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên trong chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng luận cứ chặt chẽ, sắc bén, kịp thời nhận diện và đấu tranh với các thông tin xuyên tạc, sai sự thật; góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên giới thiệu 3 chuyên đề. Chuyên đề thứ nhất tập trung vào kết quả phát triển kinh tế biển của tỉnh Khánh Hòa những năm gần đây và phương hướng những năm tiếp theo. Chuyên đề thứ hai cung cấp thông tin về tình hình Biển Đông hiện nay, kết quả bảo vệ chủ quyền biển, đảo 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.
Chuyên đề thứ ba đề cập vấn đề tháo gỡ "thẻ vàng" của Liên minh châu Âu (EU) đối với thủy sản Việt Nam và kết quả thực hiện Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân". Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đồng thời làm rõ vai trò của lực lượng Cảnh sát biển trong tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển.
Trước đó, trong khuôn khổ chương trình hội nghị, các đại biểu đã tìm hiểu thực tế công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đời sống của cán bộ, chiến sĩ Hải quân tại các đơn vị Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân), Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân và tham quan một số địa danh.