Sức khỏe

TP. Hồ Chí Minh: Gần 2 triệu người đã được khám sức khỏe miễn phí

Thạc Hiếu 13/08/2026 12:42

Hơn 2,1 triệu người dân tại TP. Hồ Chí Minh đã được khám sức khỏe miễn phí, tương đương khoảng 15% dân số, với tiến độ tăng cao trong những tuần gần đây.

Tiến độ khám sức khỏe toàn dân tăng cao

TP. Hồ Chí Minh Gần 2 triệu người đã được khám sức khỏe miễn phí 1
TP. Hồ Chí Minh đã có gần 2 triệu người được khám sức khỏe miễn phí

Theo Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, sau hơn hai tháng triển khai Chương trình khám sức khỏe toàn dân, phạm vi khám sức khỏe tại TP. Hồ Chí Minh đang được mở rộng nhanh. Tính đến ngày 11/8, toàn thành phố đã có hơn 2,1 triệu người được khám sức khỏe miễn phí, đạt khoảng 15% dân số.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở số người đã được khám mà còn ở tốc độ triển khai. Từ mức khoảng 30.000 - 40.000 người mỗi tuần trong giai đoạn đầu, ba tuần gần đây số người được khám đã tăng lên khoảng 300.000 - 400.000 người/tuần. Hai tuần gần nhất đều ghi nhận trên 360.000 người được khám.

Kết quả này cho thấy chương trình đang chuyển sang giai đoạn tăng tốc khi chính quyền địa phương, cơ sở y tế cùng tham gia tổ chức và vận động người dân. Một số địa bàn đã đạt tỷ lệ bao phủ trên 40%, trong đó có địa phương đã vượt 50% dân số.

Tuy nhiên, tiến độ giữa các địa bàn chưa đồng đều. Qua kiểm tra, giám sát, Sở Y tế nhận thấy tại một số nơi, tỷ lệ người dân tham gia còn thấp do chưa xác định rõ nhóm đối tượng cần tập trung, sự phối hợp giữa các bộ phận chưa đồng bộ và công tác mời người dân đi khám chưa hiệu quả.

Vì vậy, cùng với mở rộng số lượng người tham gia, yêu cầu đặt ra là tổ chức chương trình đúng đối tượng, bảo đảm chất lượng chuyên môn và quyền lợi của người dân.

Sở Y tế đã yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh tuân thủ danh mục xét nghiệm theo quy định, không tự ý chỉ định thêm xét nghiệm, dịch vụ ngoài gói khám để thu thêm chi phí. Việc quảng bá, giới thiệu dịch vụ, tư vấn các gói khám hoặc hoạt động mang tính thương mại cũng không được lồng ghép vào quá trình khám sức khỏe.

Song song đó, thành phố đang thu thập thông tin của những người đã được khám sức khỏe, khám sàng lọc trong năm 2026 tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoặc chủ động đến cơ sở y tế. Việc bổ sung các kết quả này giúp hạn chế khám trùng lặp, đồng thời từng bước hoàn thiện dữ liệu phục vụ quản lý sức khỏe người dân.

Mở rộng khám sức khỏe miễn phí theo dân số thực tế

TP. Hồ Chí Minh huy động toàn bộ hệ thống khám, chữa bệnh công lập và ngoài công lập cùng tham gia chương trình khám sức khỏe toàn dân
TP. Hồ Chí Minh huy động toàn bộ hệ thống khám, chữa bệnh công lập và ngoài công lập cùng tham gia chương trình khám sức khỏe toàn dân

Qua quá trình triển khai, một vấn đề mới đang được đặt ra là làm thế nào để chương trình bao phủ được nhóm người đang thực tế sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh nhưng chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú.

Theo số liệu được Sở Y tế dẫn từ Công an thành phố, hiện có hơn 1,3 triệu người thuộc nhóm này, chiếm khoảng 9% dân số. Trong đó có hơn 265.000 trẻ dưới 18 tuổi, nhiều trường hợp đang sinh sống, học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Thực tế tại một số phường, xã cũng ghi nhận nhiều công dân Việt Nam sinh sống ổn định trên địa bàn nhưng chưa có thông tin thường trú hoặc tạm trú trên VNeID. Dù chưa hoàn tất điều kiện đăng ký cư trú, đây vẫn là bộ phận dân cư đang thực tế sinh sống, lao động, học tập, được chính quyền địa phương quản lý và có nhu cầu chăm sóc sức khỏe.

Từ thực tế này, Sở Y tế đề xuất UBND TP. Hồ Chí Minh cho phép trẻ em, học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn được tham gia khám sức khỏe định kỳ miễn phí.

Đối với công dân Việt Nam đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố khác, đang thực tế sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh nhưng chưa đủ điều kiện đăng ký tạm trú, Sở Y tế đề xuất cho phép tham gia chương trình nếu thông tin nơi ở hiện tại tại thành phố đã được xác thực trên VNeID và đáp ứng các điều kiện theo đề xuất. Những trường hợp này sẽ được địa phương tổ chức khám tương tự người có đăng ký thường trú hoặc tạm trú.

Đề xuất này cho thấy chương trình đang được điều chỉnh theo hướng bám sát hơn đặc điểm dân cư của một đô thị có quy mô lớn và biến động dân số cao. Thay vì chỉ dựa trên tình trạng đăng ký cư trú, phạm vi chăm sóc sức khỏe từng bước được đặt trong tương quan với dân số thực tế đang sinh sống, học tập tại thành phố.

Nếu được chấp thuận, việc mở rộng đối tượng sẽ vừa bảo đảm quyền lợi khám sức khỏe cho người dân, vừa giúp thành phố bổ sung dữ liệu để quản lý, theo dõi sức khỏe sát thực tế hơn.

Từ gần 2 triệu người đã được khám, giai đoạn tiếp theo của chương trình không chỉ là tiếp tục tăng số lượng mà còn phải thu hẹp chênh lệch giữa các địa bàn, bảo đảm chất lượng khám và từng bước bao phủ những nhóm dân cư còn nằm ngoài phạm vi hiện nay. Đây là cơ sở để TP. Hồ Chí Minh tiến tới quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân theo hướng liên tục và toàn diện hơn.

Thạc Hiếu