TP. Hồ Chí Minh: Đưa làng nghề gốm sứ Bình Dương vào mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới
Làng nghề thủ công Gốm sứ Bình Dương được tham gia vào mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới không chỉ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch trải nghiệm.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch số 424/KH-UBND về phân công nhiệm vụ xây dựng hồ sơ Làng nghề thủ công Gốm sứ Bình Dương tham gia vào Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới.
Mục tiêu là xây dựng hồ sơ trình Hội đồng Thủ công Thế giới (WCC) đảm bảo thời gian tổ chức công bố vào Lễ khai mạc Festival OCOP Việt Nam năm 2026 (dự kiến đầu tháng 12/2026).
Làng nghề thủ công Gốm sứ Bình Dương tham gia vào mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề gốm sứ Bình Dương, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch trải nghiệm; giữ gìn và phát triển nghề truyền thống, bảo đảm di sản không bị mai một và xây dựng lực lượng lao động nghề kế cận, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, tâm huyết với nghề…

Theo kế hoạch, phạm vi thực hiện tập trung tại 6 phường: Lái Thiêu, Thuận An, Chánh Hiệp, Tân Khánh, Thủ Dầu Một và Thuận Giao.
TP. Hồ Chí Minh đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện: Quảng bá làng nghề và hoàn thiện hồ sơ: Xây dựng tài liệu đa ngôn ngữ, website, và đón đoàn chuyên gia thẩm định; bố trí không gian bảo tàng, không gian thiết kế sáng tạo và hoạt động đào tạo, truyền nghề: Nâng cấp không gian trưng bày tại Bảo tàng Bình Dương, ứng dụng công nghệ 3D vào thiết kế, và tổ chức đào tạo nghề;
Bên cạnh đó là nhóm giải pháp về thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại & du lịch trải nghiệm làng nghề; các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội cho người lao động tại làng nghề và xây dựng cảnh quan, môi trường: Chỉnh trang cảnh quan, bảo tồn lò gốm cổ, và hỗ trợ bảo hiểm cho thợ thủ công…

UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và Hiệp hội Gốm sứ Bình Dương TP. Hồ Chí Minh tổ chức khảo sát, thu thập tài liệu, đánh giá hiện trạng làng nghề thủ công gốm sứ Bình Dương phục vụ xây dựng và phát triển làng nghề đáp ứng điều kiện để trở thành thành viên của mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới…
Hiệp hội Gốm sứ Bình Dương TP. Hồ Chí Minh phối hợp với UBND các phường và các thương hiệu lớn như Công ty TNHH Minh Long I (Bảo tàng Minh Long), Hộ Kinh doanh Vườn Nhà Gốm… thống nhất đồng hành cùng Nhà nước, sẵn sàng cung cấp các tài liệu, tư liệu,... để phục vụ xây dựng hồ sơ;
UBND các phường thực hiện nhiều nội dung liên quan, trong đó có việc chỉnh trang lại các tuyến đường như: Tuyến đường vào Miếu thờ Ông Bổn Lái Thiêu, tuyến đường đến khu vực Lò lu Đại Hưng…