Xã hội

Từ cuộc thi đến hành trình gieo tình yêu, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước

Hải Yến 11/08/2026 16:57

Thực hiện Đề án tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2024-2030 và những năm tiếp theo (Đề án 3934), cuộc thi đang ngày càng đổi mới về nội dung, hình thức và phương thức tổ chức, hướng tới một sân chơi hấp dẫn, thiết thực hơn với học sinh. Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 3934, cho biết về những đổi mới và định hướng thời gian tới.

csb_2295.jpg
Thiếu tướng Trần Văn Xuân - Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 3934

Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 3934 cho biết, qua thực tiễn triển khai, cuộc thi được đánh giá là rất phù hợp với học sinh và có sức hấp dẫn riêng. Các em không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn được tìm hiểu, suy nghĩ, thể hiện hiểu biết và bày tỏ tình cảm đối với quê hương, đất nước.

Nội dung về biển, đảo, lịch sử, pháp luật, truyền thống dân tộc và trách nhiệm của thế hệ trẻ được thể hiện qua câu hỏi kiến thức, xử lý tình huống, hùng biện và các phần thi tương tác. Vì vậy, những nội dung vốn có thể khô cứng trở nên gần gũi hơn với học sinh. Điều quan trọng không chỉ là tìm ra những học sinh có thành tích tốt, mà là giúp các em hiểu hơn về biển, đảo, chủ quyền quốc gia và những người đang làm nhiệm vụ trên biển. Từ hiểu biết, các em hình thành tình yêu, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân phát biểu tại hội nghị
Thiếu tướng Trần Văn Xuân phát biểu tại hội nghị

Hiện cuộc thi " Em yêu biển đảo quê hương" đang đổi mới format và tăng tính trải nghiệm hơn cho các em học sinh tham gia và được mở rộng trên phạm vi toàn quốc, cảnh sát biển Việt Nam xác định phải thống nhất cách thức tổ chức nhưng vẫn bảo đảm sự hấp dẫn, phù hợp với học sinh. Vì vậy, format và phương pháp tổ chức được nghiên cứu, điều chỉnh sát với thực tiễn.

Các phần thi được thiết kế theo hướng tăng tính tương tác. Học sinh không chỉ trả lời câu hỏi mà còn phải suy nghĩ, lựa chọn, phối hợp với đồng đội, trình bày quan điểm và xử lý tình huống. Qua đó, các em có cơ hội vận dụng kiến thức thay vì chỉ ghi nhớ. Chúng tôi cũng chú trọng hoạt động trải nghiệm. Khi học sinh được tìm hiểu về đơn vị, con tàu và người chiến sĩ Cảnh sát biển, những kiến thức về biển, đảo trở nên cụ thể hơn. Một câu hỏi có thể giúp các em biết thêm một thông tin, nhưng trải nghiệm thực tế có thể để lại ấn tượng lâu hơn. Mục tiêu của đổi mới là để học sinh thực sự là trung tâm của cuộc thi. Các em được thể hiện kiến thức, khả năng tư duy, sự tự tin và tinh thần làm việc nhóm. Cùng với đó, đội ngũ tổ chức được tập huấn, chuẩn hóa quy trình để các vòng thi được triển khai thống nhất hơn.

Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam phát sóng Vòng Chung kết khu vực 3 Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, ngày 16/6/2026
Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam phát sóng Vòng Chung kết khu vực 3 Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, ngày 16/6/2026

Một điểm mới trong cuộc thi năm nay là Ứng dụng công nghệ vào tổ chức cuộc thi ở quy mô toàn quốc. Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn các đơn vị sử dụng phần mềm phục vụ vòng chung kết khu vực, hỗ trợ các khâu điều hành, hiển thị câu hỏi, xử lý kết quả và chấm thi. Việc sử dụng công cụ thống nhất giúp quá trình tổ chức thuận lợi, chính xác và chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, chúng tôi xác định công nghệ chỉ là phương tiện. Mọi giải pháp phải phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc thi và tạo trải nghiệm tốt hơn cho học sinh.

Về lâu dài, Cảnh sát biển Việt Nam chủ động xây dựng, vận hành hệ sinh thái số phục vụ cuộc thi. Cách thức tiếp nhận thông tin của thế hệ trẻ đã thay đổi, vì vậy nội dung về biển, đảo cũng cần được thể hiện bằng những phương thức phù hợp, chính xác, dễ tiếp cận. Điều quan trọng là xây dựng được đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ, không chỉ có công cụ mà còn có năng lực vận hành và phát triển hệ thống. Đây sẽ là nền tảng để cuộc thi được tổ chức ổn định, đồng bộ và tiếp tục đổi mới trong những năm tới.

Năm học 2025-2026, Chung kết toàn quốc sẽ là dấu mốc quan trọng của Đề án 3934, được tổ chức vào trung tuần tháng 8. Để giữ vững giá trị cốt lõi của cuộc thi, Cảnh sát biển Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện format, đổi mới phương pháp tổ chức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phát triển hệ sinh thái số và nâng cao năng lực đội ngũ. Qua từng vòng thi, những cách làm hiệu quả sẽ được phát huy, những điểm chưa phù hợp tiếp tục được điều chỉnh. Điều chúng tôi muốn giữ vững là giá trị cốt lõi của cuộc thi. Công nghệ có thể thay đổi, cách thức tổ chức có thể ngày càng hiện đại, nhưng mục tiêu bồi đắp tình yêu biển, đảo, quê hương và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với Tổ quốc phải luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Một cuộc thi dành cho học sinh không chỉ được đánh giá bằng kết quả hay giải thưởng mà quan trọng là các em có thêm kiến thức, hiểu hơn về biển, đảo và người lính Cảnh sát biển, từ đó hình thành niềm tự hào và ý thức trách nhiệm với đất nước, thì đó là kết quả có ý nghĩa nhất.

Hải Yến