Địa phương

Lấy mẫu hơn 500 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Tuấn 11/08/2026 15:57

Ngày 11/8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa và lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

img_3201-a7ed586a2d632f3072d3b06c08c135ac(1).jpg
Đại biểu dành phút mặc niệm để tưởng nhớ, tỏ lòng biết ơn các Anh hùng liệt sĩ

Tham dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Ngô Chí Cường; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn; cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ; đồng thời, khẳng định quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần xoa dịu nỗi đau, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân các liệt sĩ.

1786426811225_2789740813046752898_g4317606623861860318_44804e73a862cb63d082bd4344db22fe-070c25e562695bff79444fa873528b26.jpg
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Ngô Chí Cường thắp hương tại mộ liệt sĩ

Ngay sau phần nghi lễ, lực lượng chức năng tiến hành khai quật, lấy mẫu hài cốt đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp. Theo kế hoạch, 531 phần mộ liệt sĩ sẽ được lấy mẫu để phục vụ giám định ADN, làm cơ sở xác định danh tính các liệt sĩ.

Quá trình khai quật, lấy mẫu, quản lý, bảo quản, vận chuyển và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ được thực hiện khép kín, bảo đảm đúng quy trình chuyên môn. Thông tin về phần mộ và mẫu hài cốt liệt sĩ cũng được số hóa, cập nhật vào cơ sở dữ liệu, phục vụ công tác quản lý, đối chiếu và xác định danh tính trong thời gian tới.

IMG_3320 (12)
Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Động viên lực lượng làm nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Đồng thời, đề nghị các lực lượng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó từng khâu từ khai quật, lấy mẫu, bảo quản đến bàn giao phải được thực hiện an toàn, chặt chẽ, đúng quy trình. Mỗi mẫu hài cốt được lấy chính xác, bảo đảm chất lượng sẽ góp phần quan trọng trong hành trình tìm lại tên tuổi, quê quán cho các liệt sĩ.

Nguyễn Tuấn