Không có triệu chứng, người đàn ông vẫn mắc ung thư tuyến tiền liệt
Từ một chỉ số PSA tăng trong lần khám sức khỏe định kỳ, người đàn ông 57 tuổi ở Bắc Ninh được phát hiện mắc ung thư tuyến tiền liệt dù trước đó không có biểu hiện bất thường.
Ngày 10/8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin, các bác sĩ vừa phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến tiền liệt cho một người đàn ông 57 tuổi ở Bắc Ninh mắc ung thư tuyến tiền liệt.
Trước đó, bệnh nhân đi khám sức khỏe định kỳ và được phát hiện chỉ số PSA toàn phần tăng khoảng 5 mg/ml. Dù không tiểu buốt, tiểu khó hay có biểu hiện bất thường trong sinh hoạt hằng ngày, ông được giới thiệu đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để kiểm tra chuyên sâu.

Kết quả chụp cộng hưởng từ tuyến tiền liệt cho thấy tổn thương nghi ngờ ác tính, mức độ PI-RADS 4. Các bác sĩ tiếp tục tiến hành sinh thiết, kết quả giải phẫu bệnh xác định ung thư tuyến tiền liệt, điểm Gleason 7.
Sau hội chẩn, PGS.TS Hoàng Long, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu, chỉ định phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến tiền liệt nhằm điều trị triệt căn khối u, đồng thời hạn chế việc phải điều trị bằng các phương pháp ức chế hormone.

Theo PGS.TS Hoàng Long, trường hợp này được phát hiện khi bệnh còn khả năng điều trị triệt căn nhờ khám sàng lọc. Nếu phát hiện ở giai đoạn muộn, việc điều trị sẽ phức tạp hơn và ảnh hưởng nhiều hơn đến chất lượng sống.
Phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến tiền liệt là một trong những kỹ thuật khó của ngoại tiết niệu. Tuyến tiền liệt nằm sâu trong vùng tiểu khung, không gian thao tác hẹp và xung quanh có nhiều cấu trúc quan trọng liên quan đến tiểu tiện, chức năng sinh lý và trực tràng. Vì vậy, phẫu thuật viên phải bóc tách chính xác để loại bỏ khối u, đồng thời hạn chế nguy cơ tổn thương các cơ quan, cấu trúc lân cận.
Trước đây, một số người bệnh ung thư tuyến tiền liệt có thể phải phẫu thuật mở hoặc điều trị ức chế nội tiết nam bằng thuốc hormone, thậm chí can thiệp cắt tinh hoàn. Các phương pháp này có thể ảnh hưởng đến tâm lý, chất lượng sống và chức năng sinh lý.
Với ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn sớm, phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến tiền liệt là một trong những lựa chọn nhằm loại bỏ khối u và hướng tới điều trị triệt căn.
Các chuyên gia khuyến cáo nam giới trung niên nên khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt lưu ý xét nghiệm PSA. Khi chỉ số này tăng hoặc xuất hiện bất thường, người bệnh nên khám chuyên khoa tiết niệu để được đánh giá và xử trí phù hợp.