TP. Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh hơn nữa Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị, địa phương đẩy mạnh hơn nữa Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ và Nhân dân để đồng hành cùng thành phố hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng trên.

Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có Thông báo số 879/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) thành phố (Ban Chỉ đạo thành phố) Nguyễn Mạnh Cường tại Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo.
Hội nghị được tổ chức vào ngày 31/7 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Cường kết luận: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo thành phố đã kịp thời được kiện toàn, ban hành đồng bộ hệ thống quy chế, kế hoạch hoạt động và giải quyết hiệu quả nhiều vướng mắc. Đặc biệt, Chiến dịch 500 ngày đêm đã và đang tạo được dấu ấn sâu đậm, thu hút sự quan tâm, ủng hộ mạnh mẽ của toàn xã hội. Điều này khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng.

TP. Hồ Chí Minh xác định nội dung tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thường xuyên và lâu dài. Do đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tập trung thực hiện tốt công tác thu thập, xử lý thông tin, hồ sơ về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để tổ chức hội thảo xác minh, kết luận thông tin và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt kết quả cao, nhất là tại các khu vực nghi ngờ có mộ liệt sĩ tập thể.
Trước mắt, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh thành phố đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng).
Để triển khai thông suốt các mục tiêu, Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố đã giao Bộ Tư lệnh Thành phố tiếp tục rà soát 12 vị trí nghi ngờ có mộ liệt sĩ; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) đăng tải thông tin tìm kiếm nhân chứng và thu thập tư liệu quốc tế. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thu thập mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang, phấn đấu hoàn tất trước tháng 10/2026. Tiếp tục thu thập thông tin tại các địa bàn trọng điểm như khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất.

Công an thành phố khẩn trương ban hành hướng dẫn chi tiết cho các địa phương về đối tượng lấy mẫu ADN. Rà soát, chuẩn hóa danh sách trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và phối hợp với Cục C06 triển khai thu nhận mẫu ADN đợt 2 ngay trong tháng 8/2026.
Sở VH-TT chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về Chiến dịch 500 ngày đêm, công khai tiêu chuẩn, đối tượng là thân nhân liệt sĩ thuộc diện lấy mẫu ADN để người dân chủ động đăng ký.
Sở Nội vụ phối hợp thực hiện lấy mẫu hài cốt tại các nghĩa trang theo đúng quy trình; xây dựng phương án tổ chức Lễ truy điệu và an táng liệt sĩ sau khi hoàn tất tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng.