Ảrập Xêút, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan chuẩn bị ký thỏa thuận phòng thủ chung
Ảrập Xêút, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan sẽ ký thỏa thuận phòng thủ chung tại Jeddah vào hôm nay, 7/8, trong bối cảnh cuộc chiến Trung Đông làm gia tăng bất ổn khu vực, bộc lộ những điểm yếu an ninh của các quốc gia vùng Vịnh và gây gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Các nguồn tin khu vực nắm rõ vấn đề cho biết, Ảrập Xêút, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan sẽ ký thỏa thuận phòng thủ chung trong ngày 7/8, vào thời điểm khu vực đang trải qua những biến động nghiêm trọng. Các quốc gia vùng Vịnh liên tục trở thành mục tiêu tấn công của Iran sau khi nước này bị Mỹ và Israel tập kích.
Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận thỏa thuận sẽ được ký kết. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin cụ thể về những nghĩa vụ mà mỗi quốc gia phải thực hiện theo thỏa thuận. Việc ký kết sẽ tiếp tục củng cố một cơ chế hợp tác đang hình thành giữa ba cường quốc Hồi giáo dòng Sunni có vị thế đặc biệt về quân sự, kinh tế và địa chính trị.
Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ảrập Xêút, một đồng minh khác của Mỹ, là một trong những quốc gia xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới và là cường quốc có ảnh hưởng lớn nhất tại vùng Vịnh. Trong khi đó, Pakistan là quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, cùng Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir sẽ gặp Thái tử Ảrập Xêút Mohammed bin Salman tại thành phố Jeddah để tiến hành lễ ký kết.
Việc ba nước tiến tới ký kết thỏa thuận diễn ra trong bối cảnh chiến tranh Iran làm lộ rõ những điểm yếu trong hệ thống an ninh của các quốc gia vùng Vịnh, đồng thời gây gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu mỏ và nhiều loại hàng hóa thiết yếu khác qua Eo biển Hormuz.
Tháng 1/2026, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết Ankara ủng hộ thành lập một nền tảng an ninh khu vực rộng lớn hơn nhằm tăng cường hợp tác và duy trì ổn định.
Ảrập Xêút và Pakistan hiện đã có một thỏa thuận phòng thủ song phương. Theo một quan chức Ảrập Xêút từng trao đổi với Reuters, thỏa thuận này quy định một cuộc tấn công nhằm vào một trong hai nước sẽ được xem là hành động tấn công cả hai, đồng thời bao gồm việc sử dụng “mọi biện pháp quân sự”.
Quân đội và Chính phủ Pakistan chưa phản hồi đề nghị bình luận. Chính phủ Ảrập Xêút cũng chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.