Hội đồng Hòa bình phê chuẩn kế hoạch xây dựng đầu tiên ở Gaza
Hội đồng Hòa bình Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn hợp đồng xây dựng đầu tiên tại vùng lãnh thổ này.

Dự án được phê chuẩn là kế hoạch xây dựng tiền đồn quân sự quy mô nhỏ có sức chứa khoảng 150 người để bố trí lực lượng Morocco. Hợp đồng sẽ do Arkel International, công ty có trụ sở tại bang Louisiana (Mỹ), từng thực hiện nhiều dự án cho Chính phủ Mỹ tại các quốc gia như Iraq.
Hội đồng Hòa bình cho biết, cơ quan này cùng Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza (được thành lập để giám sát Gaza) đang chuẩn bị trao một số hợp đồng liên quan đến xây dựng các cơ sở phục vụ Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF). Đây sẽ là một trong nhiều hợp đồng đóng vai trò thiết yếu đối với tương lai của Gaza.
Hợp đồng được công bố chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố phong trào Hamas đã đồng ý giải giáp, dù vẫn còn nhiều nghi vấn về cách thức lực lượng này sẽ từ bỏ vũ khí. Trong khi đó, Israel phản đối kế hoạch này và đã gia tăng không kích Gaza sau tuyên bố của ông Trump.
Kế hoạch tái thiết Gaza ban đầu của Hội đồng Hòa bình đã bị thu hẹp đáng kể, từ đề án đầy tham vọng nhằm tái thiết toàn bộ vùng lãnh thổ này xuống chỉ còn một dự án thí điểm quy mô nhỏ ở phía Nam Dải Gaza.
Theo nguồn tin, căn cứ trong kế hoạch xây dựng chỉ có diện tích khoảng 100 x 120m, được thiết kế để bố trí một đơn vị binh sĩ Morocco luân phiên từ căn cứ tại Israel sang. Căn cứ này sẽ nằm trong khu vực chiếm khoảng 60% diện tích Dải Gaza hiện do quân đội Israel kiểm soát trực tiếp. Ngoài ra, Israel cũng đã thiết lập một vùng đệm bên ngoài khu vực này.
Căn cứ cách biên giới Israel khoảng 1,6km và sẽ có tuyến rút lui nhanh trong trường hợp lực lượng đồn trú quy mô nhỏ bị tấn công.
Nghị quyết của Liên Hợp Quốc cho phép thành lập Hội đồng Hòa bình cũng phê chuẩn thành lập ISF tại Gaza. Tuy nhiên, đến nay vẫn có nhiều thông tin khác nhau về quốc gia sẽ cử lực lượng tham gia. Morocco đã cam kết cử một đơn vị quy mô nhỏ, nhưng khuôn khổ pháp lý cho ISF vẫn chưa hoàn tất và thời điểm triển khai lực lượng này cũng chưa được xác định.
Theo các kế hoạch hợp đồng trước đây, căn cứ 150 người chỉ là giai đoạn đầu trong kế hoạch xây dựng căn cứ quân sự có sức chứa 5.000 người dành cho ISF tại Gaza.
Căn cứ này dự kiến sẽ có các vị trí chiến đấu cho phương tiện quân sự cùng một bờ đắp phòng thủ bao quanh và được trang bị các cơ sở hạ tầng ở mức tối thiểu, phù hợp cho các đợt triển khai ngắn hạn. Theo hợp đồng trước đó, giai đoạn đầu sẽ bao gồm lều bạt và giường gấp cho binh sĩ nghỉ ngơi, cùng nhà vệ sinh hóa học và khu vực rửa tay. Ở giai đoạn này, đó là những điều kiện tối thiểu để có thể sinh hoạt.
Ít nhất 80% công trình tại Gaza đã bị hư hại hoặc phá hủy trong chiến sự. Sau 10 tháng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, phần lớn trong số khoảng 2 triệu người dân tại vùng lãnh thổ này vẫn đang sống trong các khu trại tạm bợ, thiếu điều kiện vệ sinh.