Quốc phòng - An ninh

An Giang: Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống các loại tội phạm biên giới

Nguyễn Hành 06/08/2026 13:02

Thời gian qua, Chỉ huy đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhằm phòng, chống các loại tội phạm nơi biên giới.

1 (10)
Tổ công tác đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình cùng với người dân địa phương tuần tra bảo vệ an ninh trật tự địa bàn. Ảnh: Tiến Vinh

Đoạn biên giới do đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình quản lý dài 15km, có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh những thuận lợi trong giao lưu, hợp tác và phát triển kinh tế - xã hội, đoạn biên giới này là nơi các loại tội phạm lợi dụng, hoạt động như: buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép; tội phạm sử dụng công nghệ …

Trước những diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp của các loại tội phạm, việc chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa thông qua công tác tuyên truyền, vận động quần chúng được đơn vị đặc biệt quan tâm.

Đồn trưởng đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Thiếu tá Phạm Văn Bé Em cho biết: “Đơn vị xác định lấy nhân dân làm chủ thể trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Hàng tháng đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Qua đó giúp người dân nâng cao nhận thức pháp luật, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật”.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng tổ chức nhiều buổi tuyên truyền tập trung tại các ấp, khu dân cư, xóm đạo, trường học, nhà văn hóa và các địa điểm sinh hoạt cộng đồng.

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ Biên phòng đã phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Phòng, chống ma túy, Luật phòng, chống mua bán người, các quy định về xuất nhập cảnh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và các quy định xử lý vi phạm pháp luật.

2 (13) (1)
Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình hướng dẫn người dân truy cập vào hòm thư điện tử tố giác tội phạm của đơn vị. Ảnh: Tiến Vinh

Ông Huỳnh Văn Ánh, người cao tuổi có uy tín xã Khánh Bình cho biết: “Đồn Biên phòng có nhiều mô hình hay để tự quản về an ninh trật tự, tổ tự quản đường biên, cột mốc, tổ an ninh trật tự… Thông qua đó người dân dễ dàng cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, góp phần ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới, khóm dân cư”.

Chính trị viên đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Trung tá Huỳnh Hữu Hòa chia sẻ: “Đơn vị còn chủ động phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới phía Campuchia để phổ biến các quy định pháp luật. Đặc biệt là các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tuyển cộng tác viên làm việc trực tuyến, đầu tư tài chính trái phép, giả danh cơ quan chức năng, giả mạo ngân hàng, lừa đảo thông qua các ứng dụng mạng xã hội hoặc dụ dỗ người dân tham gia vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới”.

Song song với tuyên truyền tập trung, đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình còn đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, tiếng loa đồn Biên phòng, hòm thư điện tử tố giác tội phạm, thành lập các nhóm Zalo cộng đồng…. Việc kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền đã góp phần đưa thông tin pháp luật đến với đông đảo người dân một cách nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả.

3 (6)
Tổ công tác đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, vận động những người dân sống trên các lồng bè tích cực tham gia tố giác tội phạm. Ảnh: Tiến Vinh

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm vẫn còn gặp không ít khó khăn. Các đối tượng phạm tội liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động, lợi dụng công nghệ số và mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội.

Đồn trưởng đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Thiếu tá Phạm Văn Bé Em, cho biết thêm: “Thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số và mạng xã hội để mở rộng phạm vi tuyên truyền. Phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng khóm, chức sắc tôn giáo trong công tác vận động quần chúng”.

Cùng với đó, đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ biên giới. Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm ngay từ khi mới manh nha. Đồng thời, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh, trật tự đoạn biên giới trên sông.

Nguyễn Hành