Địa phương

TP. Hồ Chí Minh: Giữ bình yên từ những việc làm thầm lặng

Thạc Hiếu 04/08/2026 11:02

Không chỉ xử lý vụ việc khi phát sinh, Công an phường Đông Hưng Thuận đang chuyển trọng tâm sang chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, quản lý địa bàn bằng dữ liệu số và phát huy vai trò của người dân trong giữ gìn an ninh, trật tự.

Phòng ngừa từ sớm

TP. Hồ Chí Minh Giữ bình yên từ những việc làm thầm lặng
Công an phường Đông Hưng Thuận hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng số trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự

Giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở không chỉ được đo bằng số vụ việc được phát hiện hay xử lý. Thành công lớn hơn nằm ở việc hạn chế nguy cơ ngay từ đầu, để mâu thuẫn không phát sinh thành vi phạm, để điểm nóng không hình thành và để người dân luôn cảm thấy yên tâm ngay trong chính khu phố mình sinh sống.

Đó cũng là định hướng mà Công an phường Đông Hưng Thuận kiên trì thực hiện sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh những chuyển biến trong tư duy quản lý và cách phục vụ người dân, lực lượng Công an phường còn âm thầm xây dựng nền tảng phòng ngừa lâu dài: tăng cường bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình, quản lý đối tượng, ứng dụng dữ liệu dân cư và phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể để phát hiện, xử lý sớm những vấn đề tiềm ẩn.

Trên địa bàn phường, công tác quản lý cư trú tiếp tục được thực hiện đồng bộ với khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án 06. Thông tin dân cư thường xuyên được rà soát, cập nhật, vừa phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, vừa giúp lực lượng Công an nhận diện biến động về nhân khẩu, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến an ninh, trật tự.

Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cũng được triển khai theo hướng phòng ngừa là chính. Lực lượng Công an thường xuyên rà soát cơ sở kinh doanh có điều kiện, khu nhà trọ, chung cư và khu vực đông người để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh nguy cơ mất an ninh, trật tự, đồng thời cảnh báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng nhằm nâng cao ý thức tự bảo vệ của người dân. Công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thông qua kiểm tra định kỳ và hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hưng Thuận Trần Thị Huyền Thanh, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng Công an không chỉ là giữ vững an ninh, trật tự mà còn phải đổi mới phương thức quản lý theo hướng chủ động, hiện đại và gần dân hơn.

"Đảng ủy phường luôn xác định công tác bảo đảm an ninh, trật tự phải được thực hiện ngay từ cơ sở, lấy phòng ngừa là chính. Lực lượng Công an cần phát huy hiệu quả dữ liệu số, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ đầu, không để hình thành điểm nóng, vụ việc phức tạp. Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là nền tảng để xây dựng môi trường sống an toàn, ổn định và phát triển bền vững cho người dân", Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trần Thị Huyền Thanh nhấn mạnh.

Thực tiễn cho thấy, nhiều vụ việc được giải quyết ngay từ khi mới phát sinh không chỉ giúp hạn chế nguy cơ phát triển thành vụ việc phức tạp mà còn tiết kiệm nguồn lực cho chính quyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đó là những kết quả khó đo đếm bằng số liệu, nhưng phản ánh rõ hiệu quả của mô hình quản trị địa bàn lấy phòng ngừa làm trọng tâm.

Xây dựng "thế trận lòng dân" từ cơ sở

Ảnh 1 TP. Hồ Chí Minh Giữ bình yên từ những việc làm thầm lặng
Công an phường Đông Hưng Thuận trao căn cước tận nơi ở cho người dân

Nếu dữ liệu số, công nghệ và các giải pháp nghiệp vụ giúp lực lượng Công an nâng cao hiệu quả quản lý, thì sự đồng thuận, tin tưởng và chủ động tham gia của người dân mới là nền tảng để giữ vững an ninh, trật tự một cách bền vững. Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu xây dựng "thế trận lòng dân" vì thế càng trở nên quan trọng, bởi mọi chủ trương, giải pháp chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi nhận được sự đồng hành của Nhân dân.

Tại phường Đông Hưng Thuận, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Công an phường duy trì phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban điều hành khu phố, tổ dân phố và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để tuyên truyền pháp luật, vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua các buổi sinh hoạt khu dân cư và hoạt động tuyên truyền tại cơ sở, nhiều thông tin liên quan đến an ninh, trật tự được người dân chủ động phản ánh, giúp lực lượng chức năng kịp thời xác minh, xử lý ngay từ đầu.

Sự thay đổi trong cách tiếp cận cũng góp phần tạo dựng niềm tin giữa chính quyền với người dân. Thay vì chỉ xuất hiện khi xảy ra vụ việc, cán bộ Công an thường xuyên có mặt tại địa bàn để tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn dịch vụ công, hỗ trợ chuyển đổi số và lắng nghe kiến nghị từ cơ sở — để mỗi người dân sẵn sàng trở thành "tai mắt", đồng hành cùng chính quyền giữ gìn bình yên khu dân cư.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hưng Thuận Trần Thị Huyền Thanh, mục tiêu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là tinh gọn tổ chức bộ máy mà còn nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, xây dựng nền hành chính gần dân, minh bạch và hiệu quả, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời là cầu nối quan trọng giữa chính quyền với người dân.

1 / 5 Công an phường Đông Hưng Thuận triển khai tuyên truyền pháp luật tại các khu chung cư trên địa bàn
Công an phường Đông Hưng Thuận triển khai tuyên truyền pháp luật tại các khu chung cư trên địa bàn

"Muốn giữ vững an ninh, trật tự thì trước hết phải xây dựng được niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền và lực lượng thực thi công vụ. Khi người dân tin tưởng, sẵn sàng chia sẻ thông tin, tích cực tham gia các phong trào ở cơ sở thì nhiều vấn đề sẽ được phát hiện từ sớm, giải quyết ngay từ đầu. Đó chính là nền tảng quan trọng để xây dựng 'thế trận lòng dân' vững chắc, góp phần phát triển địa phương an toàn, văn minh và bền vững", Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trần Thị Huyền Thanh khẳng định.

Thực tế tại Đông Hưng Thuận cho thấy, hiệu quả của công tác bảo đảm an ninh, trật tự không chỉ thể hiện qua những con số thống kê về tội phạm hay vi phạm pháp luật, mà còn được phản ánh ở sự bình yên trong từng khu phố, sự yên tâm của người dân khi sinh sống và niềm tin ngày càng được củng cố đối với chính quyền cơ sở. Đó là kết quả của quá trình đổi mới phương thức quản lý, kết hợp ứng dụng công nghệ, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và sự đồng hành của cộng đồng dân cư.

Nhìn lại chặng đường từ đổi mới tư duy quản lý, chuyển từ hành chính sang phục vụ, đến chủ động phòng ngừa và xây dựng "thế trận lòng dân", có thể thấy sự thay đổi của Công an phường Đông Hưng Thuận không dừng ở một vài mô hình hay việc làm cụ thể, mà là một quá trình chuyển đổi toàn diện về tư duy và phương thức hoạt động. Đó là hành trình đi từ quản lý sang phục vụ, từ xử lý vụ việc sang chủ động phòng ngừa, từ vai trò của riêng lực lượng chức năng sang sự đồng hành của cả cộng đồng.

Những việc làm ấy có thể không tạo nên thành tích dễ nhìn thấy, nhưng chính sự kiên trì, gần dân và trách nhiệm trong từng việc nhỏ đã góp phần giữ gìn sự bình yên từ cơ sở. Đó cũng là giá trị cốt lõi mà mô hình chính quyền địa phương hai cấp hướng tới: Xây dựng nền hành chính phục vụ, quản trị hiện đại, lấy người dân làm trung tâm và phát huy sức mạnh của Nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự — nền tảng để mỗi khu phố, mỗi địa bàn dân cư tại TP. Hồ Chí Minh giữ vững bình yên, ổn định, đồng hành cùng sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Thạc Hiếu