Israel triển khai dạy tiếng Anh bằng AI cho học sinh THPT từ năm học mới
Chương trình là một phần của chiến lược cải cách giáo dục quy mô lớn, trong đó AI được kỳ vọng giúp nâng cao chất lượng học tập nhưng không thay thế vai trò của giáo viên.

Bộ Giáo dục Israel ngày 3/8 cho biết, bắt đầu từ năm học tới, tất cả học sinh THPT trên cả nước sẽ được học tiếng Anh thông qua các bài học cá nhân hóa bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là bước đi mới nhất trong nỗ lực đưa công nghệ AI trở thành một phần cốt lõi của hệ thống giáo dục quốc gia.
Kế hoạch được công bố trong khuôn khổ Project 720, sáng kiến cải cách giáo dục mà Bộ Giáo dục Israel giới thiệu từ tháng 6 nhằm tái thiết hệ thống giáo dục theo hướng hiện đại, lấy học sinh làm trung tâm và ứng dụng rộng rãi AI để thiết kế các chương trình học phù hợp với năng lực của từng cá nhân.
Theo Bộ Giáo dục Israel, quyết định triển khai trên phạm vi toàn quốc được đưa ra sau khi chương trình thí điểm tại 28 trường học trong năm học vừa qua ghi nhận những kết quả tích cực.

Khác với mô hình dạy học truyền thống, nền tảng AI được sử dụng trong chương trình có khả năng phân tích dữ liệu học tập của từng học sinh để xác định những kiến thức còn thiếu, từ đó xây dựng các bài luyện tập phù hợp với trình độ và tốc độ tiếp thu của mỗi em.
Hệ thống cũng cung cấp phản hồi gần như ngay lập tức sau mỗi bài học, đồng thời liên tục điều chỉnh nội dung giảng dạy dựa trên kết quả học tập thực tế. Mục tiêu là giúp mỗi học sinh có một lộ trình học tiếng Anh riêng thay vì cùng học theo một giáo án thống nhất.
Theo Bộ Giáo dục Israel, AI sẽ hỗ trợ giáo viên theo dõi quá trình học tập của từng học sinh, phát hiện sớm những khó khăn và đề xuất các phương án hỗ trợ phù hợp. Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh AI không nhằm thay thế giáo viên.
“Bên cạnh các hệ thống AI, giáo viên vẫn giữ vai trò trung tâm với tư cách là người dẫn dắt quá trình giáo dục, định hướng việc học, truyền cảm hứng và hỗ trợ học sinh thông qua sự hướng dẫn trực tiếp”, Bộ Giáo dục Israel cho biết.
Theo bà Merav Zarbiv, Giám đốc Ban Đổi mới và Công nghệ thuộc Bộ Giáo dục Israel, Project 720 phản ánh sự chuyển đổi trong tư duy giáo dục của nước này.
“Chúng tôi đang chuyển từ mô hình giảng dạy đồng loạt sang một môi trường mà mỗi học sinh đều có cơ hội học theo cách phù hợp nhất với mình, trong khi vẫn bảo đảm các mục tiêu giáo dục chất lượng cao và phát triển những kỹ năng cần thiết cho một thế giới đang thay đổi nhanh chóng”, bà nói.
Theo bà Zarbiv, việc mở rộng chương trình dạy tiếng Anh bằng AI là một bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng hệ thống giáo dục linh hoạt, đổi mới và đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh trong kỷ nguyên số. Mô hình này cũng được kỳ vọng sẽ giúp học sinh học ngoại ngữ hiệu quả hơn, đồng thời trang bị năng lực tự học và khả năng thích ứng với môi trường làm việc trong tương lai - nơi các công nghệ AI được dự báo sẽ hiện diện trong hầu hết lĩnh vực của đời sống và nền kinh tế.