Địa phương

Du khách đến An Giang tăng cao

Nguyễn Hành 02/08/2026 13:19

Đến 6/2026, tổng lượng khách đến An Giang đạt hơn 16,6 triệu lượt, tăng hơn 17% so với cùng kỳ. Với lượng du khách tăng cao, ngành du lịch đang mang về cho An Giang hơn 39.283 tỷ đồng, tăng hơn 34% so với cùng kỳ.

Tăng cường quảng bá du lịch

img20230819100230.jpg
Du khách tham quan Rừng tràm Trà Sư

Năm 2026, là giai đoạn đầu tiên tỉnh An Giang chính thức vận hành ổn định theo mô hình mới sau sáp nhập. Đây là giai đoạn tiền đề quan trọng, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Với tầm quan trọng đó, ngay từ đầu năm, Ban Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang chỉ đạo các phòng thuộc sở, tập trung đẩy nhanh tiến độ công việc, bảo đảm hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao; phấn đấu đạt, vượt kịch bản tăng trưởng du lịch, tăng trưởng 2 con số theo từng quý, từng giai đoạn của đơn vị.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo Sở Du lịch An Giang yêu cầu các cơ sở kinh doanh du lịch tổ chức các chương trình, sự kiện, các hoạt động vui chơi giải trí phục vụ du khách, bổ sung các sản phẩm, dịch vụ mới, quảng bá, thu hút khách du lịch đến với An Giang nhân dịp lễ, tết và các sự kiện quan trọng của tỉnh và địa phương.

Song song đó, ngành du lịch đặc biệt quan tâm đến công tác quảng bá, xúc tiến, thông tin và chuyển đổi số trong ngành du lịch. Trong đó, tăng cường quảng bá văn hóa, hình ảnh, vùng đất và con người An Giang đến với du khách thông qua các bài viết, các chuyên mục về du lịch, đăng tải lên Trang thông tin điện tử Sở Du lịch nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tra cứu, tìm hiểu những thông tin, kiến thức, đáp ứng tốt nhu cầu người xem.

dsc08991.jpg
Thời gian gần đây du khách đến thị trấn hoàng hôn Phú Quốc ngày càng đông

Vận động Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang và các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh tham gia gian hàng trưng bày, quảng bá giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch tại các lễ hội, chương trình xúc tiến đầu tư, sự kiện lớn của tỉnh và một số địa phương trên toàn quốc và quốc tế.

Ngoài ra, lãnh đạo các địa phương và doanh nghiệp kinh doanh du lịch chuẩn bị và quản lý tốt các hoạt động du lịch, đặc biệt là các địa bàn du lịch trọng điểm, lượng du khách tăng cao, tham quan, trải nghiệm các hoạt động du lịch biển đảo, sinh thái, tâm linh…

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang Bùi Quốc Thái cho biết: “Từ quyết tâm cao của ngành du lịch và sự phối hợp tốt từ các sở, ngành, địa phương, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã giúp ngành du lịch thực hiện thành công các chỉ tiêu tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2026. Từ đây đến cuối năm, đơn vị đã triển khai kế hoạch, các nhiệm vụ trọng tâm để phấn đấu đạt, vượt kịch bản tăng trưởng du lịch, tăng trưởng 2 con số theo từng quý và đạt các chỉ tiêu trong năm 2026”.

khah6952.jpg
Trong 6 tháng đầu năm, An Giang đón hơn 1,3 triệu lượt khách quốc tế

Thời gian qua, Sở Du lịch An Giang thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước; tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch; mở các lớp lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng làm du lịch cho các tổ chức, cá nhân, cộng đồng tham gia vào hoạt động du lịch nông thôn; tổ chức các khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch quốc tế, nội địa năm 2026…

Đến nay, toàn tỉnh An Giang có 1.156 khách sạn với 39.407 phòng trong đó khách sạn 3 sao, 4 sao có 17 với hơn 3.000 phòng. Riêng khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao có 21 cơ sở với 10.844 phòng. Với cơ sở lưu trú hiện tại, An Giang sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khách du lịch trong nước và quốc tế.

Nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm

Thị Trấn Hoàng Hôn
Thị Trấn Hoàng Hôn trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế

Lãnh đạo ngành du lịch An Giang đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, chính sách phát triển du lịch theo kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý nhà nước về du lịch, được tăng cường, nhờ đó, các chỉ tiêu du lịch tăng trưởng tốt, cơ bản đạt, vượt kế hoạch năm và kịch bản tăng trưởng 2 con số đã đề ra.

Tuy nhiên, ngành du lịch An Giang nhìn nhận còn một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục, như: một số cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Chất lượng nguồn nhân lực du lịch tại một số địa phương còn hạn chế; nhân viên tại các cơ sở kinh doanh chưa được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ đầy đủ. Một số doanh nghiệp kinh doanh du lịch quy mô nhỏ còn gặp khó khăn trong đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khách du lịch….

Do đó, trong 6 tháng cuối năm, lãnh đạo Sở Du lịch An Giang đã đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tháo gỡ những khó khăn, hạn chế, đồng thời phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu tăng trưởng du lịch trong 6 tháng cuối năm 2026.

img20230819095214.jpg
Trong những tháng cuối năm, ngành du lịch An Giang đặt mục tiêu đón hơn 10,6 triệu lượt du khách

Cụ thể, Sở Du lịch An Giang tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết Trung ương, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, nhanh, bền vững, toàn diện trong thời gian tới…

Thực hiện điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu và phát triển tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh; Thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa và thẻ hướng dẫn viên theo quy định.

Kiểm tra điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ tại một số địa bàn trọng điểm du lịch; Tổ chức kiểm tra điều kiện kinh doanh sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của du khách tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ du khách.

Sở Du lịch An Giang yêu cầu các địa phương tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, chú trọng vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; tạo dựng môi trường du lịch văn hóa, văn minh, thân thiện, mến khách.

img20230818144459.jpg
Ngành du lịch An Giang chú tâm công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho du lịch; thường xuyên mở các lớp nghiệp vụ cho lực lượng hướng dẫn viên nội địa và quốc tế

Triển khai các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, các khóa cập nhật kiến thức hướng dẫn viên du lịch; khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động của hướng dẫn viên du lịch tại các khu, điểm du lịch…

Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, lãnh đạo Sở Du lịch An Giang còn cho biết, sẽ tập trung công tác đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó, nâng cấp Trang thông tin điện tử Sở Du lịch An Giang, nhằm đáp ứng mục tiêu truyền thông quảng bá hình ảnh địa phương, con người đến du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành, qua đó, tuyên truyền phổ biến pháp luật du lịch đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang…

Mặc dù điều khách khách quan trong nước và quốc tế dự báo còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, ngành du lịch An Giang phối hợp với các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trong năm 2026, góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng 2 con số của UBND tỉnh đã đặt ra từ đầu năm.

Trong 2026, Ngành du lịch An Giang phấn đấu ước đón khoảng 27.9 triệu lượt du khách, trong đó khách quốc tế 2.5 triệu lượt khách (vượt 19,1% kế hoạch năm 2026). Ước tổng doanh thu cả năm đạt 73.983 tỷ đồng, vượt 5,7% kế hoạch năm 2026.

Nguyễn Hành